Tin tức miền Tây 17/3: Cần Thơ xuất khẩu lô sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc

2023-03-17 16:07:50 0 Bình luận

Cần Thơ xuất khẩu lô sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc

Ngày 17/3, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ tổ chức Lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại TP Cần Thơ.

Thu hoạch sầu riêng ở Cần Thơ.

Lô hàng sầu riêng xuất khẩu hôm nay có khối lượng 18,5 tấn được cấp mã số vùng trồng thuộc Hợp tác xã (HTX) sầu riêng Trường Phát (quận Ô Môn) và công ty xuất khẩu là Công ty TNHH MTV Ngọc Minh LS.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, sự kiện trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc hôm nay là kết quả của quá trình nỗ lực đàm phán suốt một thời gian dài của các cơ quan chuyên môn của Việt Nam và Trung Quốc, là sự đồng hành kiên trì của người trồng sầu riêng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Qua việc này, ông đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với địa phương cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch phát triển sản xuất vùng trồng sầu riêng theo từng vùng sản xuất tập trung có lợi thế, có quy mô phù hợp, gắn với hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng, trình UBND TP phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức Lễ hội diều nghệ thuật lần đầu tiên tại huyện Tri Tôn

Ngày 17/3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, UBND huyện đã thống nhất với Công ty TNHH MTV Diều thể thao Việt Nam tổ chức Lễ hội diều nghệ thuật trong 2 ngày 30/4 và 1/5/2023.

Mùa diều ở miền Tây.

Qua khảo sát về địa hình và hướng gió, Công ty TNHH MTV Diều thể thao Việt Nam đánh giá huyện Tri Tôn rất thích hợp phát triển loại hình diều nghệ thuật.

Lễ hội diều nghệ thuật lần đầu tiên tại huyện Tri Tôn sẽ được tổ chức tại quảng trường Thái Quốc Hùng. Có 3 loại hình tham gia lễ hội là thả diều nghệ thuật, biểu diễn diều thể thao và cánh diều ước mơ (dành cho các em thiếu nhi viết ước mơ của mình và treo lên con diều, thả bay lên bầu trời). Dự kiến lễ hội sẽ quy tụ 50 con diều cỡ lớn, chiều ngang trên 3m, chiều dài đuôi trên 7m.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, UBND huyện Tri Tôn còn phối hợp Hội Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bay trải nghiệm dù lượn, diều lượn có động cơ và không động cơ tại Khu Du lịch Thể thao Tà Pạ - Soai Chek.

Đồng thời, kết hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức Tuần lễ ẩm thực Tri Tôn 2023, quy tụ khoảng 50 gian hàng ẩm thực đặc sản Tri Tôn, sản phẩm OCOP cấp tỉnh (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang), thức ăn nhanh…

Hậu Giang gỡ vướng về mặt bằng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Khởi công tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong tháng 1 vừa qua.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, hiện nay tỉnh đã bàn giao mặt bằng dự án với diện tích 335,58/361,53ha, bằng 92,82% tổng diện tích đất phải thu hồi của dự án. Trong đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 203,72/220,96ha, bằng 92,2%; dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 131,85/140,57ha, bằng 93,8%. Hiện nay còn vướng 16 vị trí chưa thông tuyến, chưa có mặt bằng cho đơn vị thi công vận chuyển cơ giới đi qua để đến điểm có mặt bằng thi công.

Về tiến độ phê duyệt hồ sơ dự toán di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đối với đường dây trung hạ áp và trạm biến áp đã phê duyệt và chi trả bồi thường xong, hiện nay Công ty Điện lực Hậu Giang đang vận chuyển cột điện đến các vị trí bị ảnh hưởng để di dời. Đối với đường ống cấp nước và các tuyến cáp viễn thông, cây xanh và hệ thống đèn chiếu sáng, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định. Riêng đường điện cao thế, đơn vị tư vấn đã lập xong hồ sơ thiết kế - dự toán và đã thông qua góp ý lần 1.

Qua nghe báo cáo, ông Đồng Văn Thanh, đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc từng vị trí cụ thể. Đồng thời đề nghị 4 huyện có dự án đi qua là Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, khẩn trương giải quyết từng trường hợp còn vướng tại các vị trí nút giao, các cầu trên tuyến. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đối với đường dây trung hạ áp và trạm biến áp đã phê duyệt và chi trả bồi thường xong, đề nghị Công ty Điện lực Hậu Giang khẩn trương di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Hậu Giang sẽ tích cực hỗ trợ cho chủ đầu tư khi triển khai dự án trên địa bàn, do vậy tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo nhà thầu tiếp tục kết hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình tiếp cận mặt bằng thi công.

Bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau hư hỏng nghiêm trọng

Theo phản ánh của Báo Giao Thông, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) có nhiều công viên, tuyến bờ kè được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Nhờ vậy, không chỉ tạo vẻ mỹ quan cho đô thị, mà còn trở thành nơi lý tưởng để người dân tản bộ thể dục, hóng mát sau mỗi ngày làm việc.

Bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau đoạn trước chợ Bạc Liêu (phường 3, TP Bạc Liêu) bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Báo Giao thông).

Thế nhưng, do không được thường xuyên quan tâm chăm sóc cây xanh, cũng như đầu tư, nâng cấp nên một số nơi, các công trình đã xuống cấp, không phát huy hết mục tiêu đầu tư.

Ông Trần Hoàng Vinh (ngụ khóm 4, phường 5, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Công trình bờ kè 2 bên bờ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau được xây dựng từ nhiều năm qua. Nơi đây được nhiều người dân sống trên địa bàn phường 2, phường 3, phường 5 xem là nơi lý tưởng để tản bộ thể dục. Nhưng hiện nay nhiều vị trí bị hư hỏng, chưa đảm bảo gây mất mỹ quan đô thị, cần sớm khắc phục”.

Không những vậy, đoạn qua khu nhà Công tử Bạc Liêu cũng bị hư hỏng. Trong khi nơi đây thu hút khá đông học sinh, du khách tập trung tản bộ, ngắm cảnh vào mỗi buổi chiều tắt nắng.

Tình trạng xuống cấp của tuyến kè này đã xảy ra hơn 1 năm qua và ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng chưa thấy các ngành chức năng xử lý khắc phục.

Trước thực tế trên, một lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu cho biết, đã nhận được phản ánh, sẽ cho ngành chức năng kiểm tra lại và sớm có phản hồi đến báo chí.

Cà Mau sẽ xử lý nghiêm vụ 1 tàu cá có 10 thiết bị giám sát

Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, cho biết đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an xác minh, điều tra, làm rõ việc một tàu cá của tỉnh Cà Mau giấu 10 thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá khác.

Số thiết bị giám sát hành trình đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý

Trước đó vào lúc 3 giờ ngày 15/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong công tác thanh tra chuyên ngành thủy sản theo kế hoạch, Đội Thanh tra chuyên ngành Thủy sản Sông Đốc (thuộc Chi cục Thủy sản Cà Mau) phát hiện tại tọa độ 9010’N – 104023’E (thuộc vùng lộng biển Cà Mau) có tàu câu mực CM-91772-TS (do Trần Phước Nghiệm, SN 1990, ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng) có dấu hiệu khả nghi.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tàu cá CM-91772-TS đang che giấu đến 10 thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Sau khi báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền, Đội Thanh tra chuyên ngành Thủy sản Sông Đốc đã dẫn giải tàu cá nêu trên về cửa biển Sông Đốc.

Kết quả làm việc bước đầu, thuyền trưởng khai nhận là người thuê tàu cá CM-91772-TS và có tiếp nhận 10 thiết bị giám sát hành trình, trong đó, 7 thiết bị đã được lắp cho tàu cá tỉnh Cà Mau và 3 thiết bị được lắp trên tàu cá tỉnh Kiên Giang.

Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết thêm, sẽ kiến nghị xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm. Theo Nghị định 42, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, sẽ phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá “Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng”; “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, trừ trường hợp bất khả kháng".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26
Đang tải...