TP.Hải Phòng – quận Hải An: Liệu có khuất tất trong việc thu hồi đầm cá của dân?

2016-06-03 08:27:12 0 Bình luận
Ngày 21/5/2016 bà Nguyễn Thị Sinh có Đơn kêu cứu gửi báo giới về việc: UBND quận Hải An thu hồi 4 ha nuôi trồng thủy sản của gia đình Bà tại khu Đình Vũ giao cho Công ty CP Duyên Hải VIDIFI không đúng pháp luật.
Chúng tôi xin nêu từng phần nội dung Đơn như sau:
 
Cần làm rõ việc thu hồi đất?

Khu công trình, tài sản của chủ đầm Nguyễn Thị Sinh bị tàn phá như trong Đơn đã nêu. Thậm chí lời tố cáo còn ghi bằng sơn lên bức tường còn lại ( ảnh do bà Sinh cung cấp).
 
Ngày 14/7/2012 UBND quận Hải An mới có Quyết định 1165/QĐ-UB về việc dự thảo phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho chủ đầm là bà Nguyễn Thị Sinh. Trong khi đó UBND quận Hải An đã thu hồi 1926 m2 đất đầm; tổng kiểm đếm khối lượng tài sản là 7,2 tỷ đồng, nhưng bà Sinh mới chỉ nhận được 310 triệu đồng (còn thiếu 6,9 tỷ đồng)? Vậy câu hỏi ở đây là tại sao UBND quận Hải An chưa ra quyết định thu hồi đất mà đã thu hồi đất và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ? Mặt khác số tiền 6,9 tỷ đồng còn trả thiếu như bà Sinh nêu thì Quận giữ lại để làm gì? Theo quy định nào?
 
Tiếp đó, ngày 15/4/2015 UBND quận Hải An có QĐ 647/QĐ-UB về việc phê duyệt dự thảo phương án đền bù, thông báo bà Sinh đến chứng giám việc ông Trịnh Văn Tài nhận tiền là 2 tỷ đồng? Theo bà Sinh, Công ty CP Duyên Hải VIDIFI đưa ông Tài vào nhận tiền là (đối tượng khống), vì ông Tài không có giấy tờ gì liên quan đến việc đền bù của Bà? Và bà Sinh nghi ngờ có việc thành lập hội đồng chia chác tiền đền bù của gia đình Bà? Vấn đề theo bà Sinh nêu chúng tôi thấy việc ông Trịnh Văn Tài nhận 2 tỷ đồng tiền bồi thường có liên quan gì đến việc gói bồi thường của bà Sinh hay không? Đề nghị UBND quận Hải An và các bộ phận chuyên môn làm rõ việc này.
 
Ngày 18/6/2015 UBND phường Đông Hải 2 có biên bản về việc gia đình bà Sinh nhận tiền bồi thường khi xây dựng cây cột điện 110 kv trong đầm nuôi trồng thủy sản; tại phương án phê duyệt là 310 triệu đồng, nhưng bà Sinh chỉ nhận được 45 triệu đồng, vậy 265 triệu đồng đi đâu? Về nguyên tắc sau khi đơn vị xây lắp xong cây cột điện phải hoàn nguyên môi trường, tại sao không?
 
Có hay không việc thuê côn đồ phá tài sản, đánh công dân?
 

Bà Nguyễn Thị Sinh tố cáo bị nhóm côn đồ hành hung gẫy ngón tay (ảnh chụp ngày 25/4/2016).


Trong Đơn bà Nguyễn Thị Sinh nêu:
 
“ Lần 1: Ngày 25/4/2016, vào hồi 9 h 43 phút ông Trịnh Văn Vững cán bộ UBND phường Đông Hải 2 tổ chức cấu kết với ông Chu Văn Mẫn cầm đầu nhiều tốp côn đồ bịt mặt, đeo khẩu trang xông vào đầm bà Sinh hô đánh và đánh tôi gẫy ngón cái tay phải, đập đầu tôi vào cột giường gây thương tích. Chúng hủy hoại nhà, tài sản, chòi canh đầm (có quay video và chụp ảnh lưu), tất cả có 45 đối tượng.
 
Lần 2: Ngày 23/4/2016 , vào hồi 15 h 30’ đối tượng Trịnh Văn Vững và Chu Văn Mẫn – Phó GĐ Công ty VIDIFI dùng côn đồ xông vào đầm hô hoán đánh tôi, bọn họ phá tiếp nhà, chòi, ngang nhiên chở tài sản của tôi đi bán. Vụ này có 30 đối tượng tham gia.
 
…Lần 4: vào hồi 6h 23’ ngày 8/4/2016 đối tượng Trịnh Văn Vững và Chu Văn Mẫn huy động khoảng 50 côn đồ xông ra đầm phá tiếp tài sản của tôi. Đối tượng Vững cầm kìm xông vào bẻ răng tôi, 8 đối tượng khác bẻ tay tôi, đánh đập tôi, dẫm đạp lên bụng tôi, bẻ gãy ngón tay tôi lần thứ hai.
 
….Lần thứ… 30 theo bà Sinh tố cáo:
 
Hồi 14 h ngày 6/1/2016 hai đối tượng Trịnh Văn Vững và Chu Văn Mẫn huy động người phá hủy 1700 cọc tre ; lúc 14 h 16 ‘ cùng ngày các đối tượng này còn huy động 02 máy vào phá đầm của tôi.
 
Trong phần cuối của Đơn, bà Sinh khẳng định: Cho đến thời điểm hiện tại, quyết định thu hồi đất chủ đầm chưa hề được nhận? Diện tích 38.024 m2 đất đầm của bà Sinh không nằm trong diện tích quy hoạch của Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc? Khi lập hồ sơ giải quyết đền bù thì cấp Quận và Phường có dấu hiệu lập khống? ” Đó là những câu hỏi của bà Nguyễn Thị Sinh khiến dư luận không thể không đặt ra nghi vấn có gì khuất tất khi thực hiện công tác thu hồi đất tại quận Hải An cần sớm được làm sáng tỏ.
 
Bà Nguyễn Thị Sinh (nguyên là một cán bộ Nhà nước) vì vậy khó có thể vì kém hiểu biết pháp luật mà có những Đơn kêu cứu khẩn thiết như thế này. Trên đây trong khuôn khổ nội dung một lá Đơn, do thời lượng của một bài báo có hạn nên nhóm PV chúng tôi mới chỉ nêu từ những điều “kêu cứu” của bà Sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với chính quyền địa phương và các cơ quan, đối tượng có liên quan cũng như thu thập những thông tin tiếp theo để kịp thời thông tin đến độc giả.
 
Thiết nghĩ, ở đâu có sự bất công thì sẽ nảy sinh sự bất bình. Ở đâu có sự coi thường pháp luật thì ở đấy có sự bất ổn xã hội. Ở đâu mà những người quản lý Nhà nước còn thiếu trách nhiệm, còn lơ là thì ở đấy những bất công, những bất ổn vẫn sẽ có nguy cơ lộng hành.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường

Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00

Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00

TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45

“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc

Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50

MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh

Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00
Đang tải...