Từ "chân" làm thuê, người phụ nữ ngồi xe lăn vươn lên lập công ty, điều hành nhân viên

2022-05-23 22:35:58 0 Bình luận
Ám ảnh với sự bất tiện khi mỗi ngày phải leo 3 tầng để đi làm, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (39 tuổi) đã khởi nghiệp và điều hành công ty phát triển thành công.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (39 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngọc Invoice (Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TPHCM) là tấm gương người khuyết tật thành công.Nữ doanh nhân này cho biết, năm lên 3 tuổi, chị bị bại liệt,  việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Tuy nhiên không vì thế mà buông xuôi, chị quyết tâm học thật giỏi và theo ngành Tin học kế toán ứng dụng.

Chị Ngọc hướng dẫn nhân viên làm việc (Ảnh: Nhân Dân)

Sau tốt nghiệp, chị Ngọc đi làm vài nơi, từ kế toán kho đến lập trình viên, quản trị mạng, bán hàng online… Rồi chị lấy chồng, sinh con.  Thấy cảnh đi làm thuê vất vả, nhất là phải leo lên tận tầng 3 để làm việc mỗi ngày, chị nảy ra ý định phải tự làm riêng cho mình dù có khó khăn đến mấy. Từ đó, chị bàn với chồng rồi quyết tâm khởi sự kinh doanh. 

Chị Ngọc cùng các nhân viên (Ảnh: Dân trí)

Thành lập từ tháng 7/2019, Công ty TNHH Hồng Ngọc Invoice ban đầu chỉ có vài nhân viên, sau tăng dần và hiện có 14 nhân viên, trong đó sáu nhân viên là người khuyết tật. Tất cả nhân viên ở công ty đều làm việc online. Từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đến nay, chị Mỹ Ngọc giao việc và rèn việc cho nhân viên đều theo hình thức trực tuyến và họp nhóm. Còn lại mọi thứ từ nộp thủ tục giấy tờ, xin giấy phép…, chị Mỹ Ngọc đều tự làm, có khi ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng có lúc ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… Mức lương trung bình mỗi tháng của người lao động trong công ty hiện nay khoảng 5-7 triệu đồng. 

Người chồng đứng sau thành công của vợ (Ảnh: Dân trí)

Chị Ngọc chia sẻ, từ ngày mở công ty riêng, chị làm việc tại nhà nên có thời gian chăm lo cho gia đình hơn. Doanh thu mỗi năm đều tăng 30% nên cuộc sống của cặp đôi khuyết tật đỡ vất vả hơn trước. Chị thường cho các con và nhân viên công ty đi chơi, du lịch. Người phụ nữ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mua được cho chồng con những món đồ họ yêu thích mà trước đây chỉ dám mơ ước. 

Với thành công của mình, vừa qua chị Ngọc được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM tặng giấy khen Gương phụ nữ khuyết tật vượt khó năm 2022. 

Được biết, chồng chị Ngọc - người đứng sau thành công của chị cũng là người khuyết tật, bại não. Thế nhưng, anh chính là người  i xây dựng trang web cho công ty, các dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thiết kế web-marketing online… 
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phường Vĩnh Phúc chủ động ứng phó với bão WIPHA

Sáng ngày 20/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, phường Vĩnh Phúc đã tham gia hội nghị trực tuyến, ứng phó với bão số 3.
2025-07-20 14:19:25

Sun World Sam Son tung ưu đãi 30% giá vé cho du khách toàn quốc

Khám phá ưu đãi hè hấp dẫn tại công viên nước Sun World Sam Son: giá vé chỉ từ 199.000 đồng. Trải nghiệm tổ hợp giải trí hàng đầu miền Bắc với hàng loạt trò chơi nước đỉnh cao, cảnh quan xanh mát và không gian lý tưởng cho kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình.
2025-07-19 18:00:00

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII

Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII.
2025-07-19 17:16:27

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00
Đang tải...