Doanh nhân NKT Nguyễn Duy Đài tâm huyết sáng chế giường bệnh thông minh

2024-07-19 08:31:55 0 Bình luận
Anh Nguyễn Duy Đài (sinh năm 1976) Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ xanh Hòa Phát (Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định) là doanh nhân người khuyết tật (NKT) đa tài, giàu nghị lực và sáng tạo. Vừa làm kinh tế giỏi anh vừa học hỏi, nghiên cứu, chế tạo những sản phẩm tiện ích có giá trị phục vụ đời sống xã hội. Trong đó nổi bật nhất là sáng chế giường bệnh thông minh dành cho người bị bại liệt, NKT, bệnh nhân đang điều trị, phục hồi chức năng.

Doanh nhân NKT Nguyễn Duy Đài tự tay kiểm tra lắp ráp các thiết bị giường bệnh thông minh do anh sáng chế - Ảnh: Cơ sở cung cấp

Đến thăm gia đình anh ở xóm 4, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là cảnh quan nơi đây rất đẹp mắt, môi trường thoáng mát. Cơ ngơi của anh có diện tích 300 m2, mặt tiền dài 30 mét theo đường trục liên thôn, thuận tiện cho kinh doanh, buôn bán. Anh Nguyễn Duy Đài xúc động bộc bạch: Là con thứ 5 trong một gia đình nghèo gồm 8 anh chị em, khi mới sinh ra anh cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Khi 5 - 6 tháng tuổi, anh không may bị một trận sốt cao, toàn thân co giật, hậu quả là đôi chân bị bại liệt, không thể cử động. Bố mẹ, anh chị đã bồng bế anh đi khắp các bệnh viện để chữa trị nhưng không có kết quả. Càng lớn lên hai chân anh lại càng bị teo tóp, dị dạng. Gia đình bất lực trước căn bệnh quái ác và anh đành phải chấp nhận nỗi đau suốt đời là người tàn tật.

Không đầu hàng số phận, khi đến tuổi, thấy anh thông minh, sáng dạ, ham học, bố mẹ, anh, chị thay nhau cõng anh đến trường. Hôm nào cả nhà đều bận việc thì anh tự mình bò đi học. Học xong lớp 7/10, trước muôn vàn khó khăn, đói, nghèo, gia đình có tới 10 miệng ăn, anh đã buộc phải thôi học văn hóa, quyết chí đi kiếm tiền bằng đôi bàn tay và khối óc của mình. Anh lên Hà Giang, Cao Bằng xin vào làm công đoạn đánh giấy ráp ở xưởng mộc. Khi nơi đây hết việc anh lại về Hà Nội học nghề điện tử tại một cơ sở tư nhân trên đường Bưởi. Vừa học nghề, anh vừa nhận làm tất cả những công việc có thể như lau nhà, giặt giũ quần áo, đấm bóp để có thêm thu nhập.

 Học được nghề điện tử, anh bắt đầu hành nghề nhưng gặp phải vô vàn khó khăn, nhiều lần thất bại. Anh lại khăn gói vào Tây Nguyên lập nghiệp và chính nơi đây, hạnh phúc đã đến với anh. Trong một lần tình cờ anh gặp chị, tình yêu của hai người đã nảy nở, rồi đơm hoa, kết trái. Chính nhờ có người vợ đảm đang, thông minh, luôn hết lòng vì chồng mà anh đã thành công trong nghề dịch vụ  điện tử. Hơn thế, sau khi vợ chồng anh trở về quê hương lập nghiệp theo ước nguyện của bố trước khi mất, chị đã sinh cho anh đứa con trai đầu. Anh coi đây là niềm vui lớn nhất, là phần thưởng ngọt ngào kết tinh từ tình yêu, hạnh phúc. Động lực này giúp anh tự tin đầu tư mở cửa hàng sửa chữa điện tử ngay tại quê nhà. Với tay nghề giỏi, giữ uy tín với khách hàng, lại đam mê, sáng tạo, cơ sở của anh được nhiều khách hàng gần xa tìm đến, thu nhập gia đình từ đó tăng dần. Niềm vui tiếp nối khi những năm sau đó anh chị sinh thêm một con gái và một con trai. Vợ chồng anh tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh theo hướng đa dạng ngành nghề. Vừa làm đại lý cung cấp sơn, tổ chức thi công trang trí nội thất, anh vừa tự nghiên cứu sáng chế thành công máy lọc nước mang tên NaKa HD. Nhờ bảo đảm uy tín, chất lượng tốt, có tính năng, tiện ích mới lạ nên sản phẩm máy lọc nước NaKa HD của anh bán rất chạy, đang được ưa dùng trên khắp mọi miền đất nước.

Quyết định số 460/QĐ-SHTT ngày 11-01-2022 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ, được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp về sáng chế Giường bệnh thông minh của NKT Nguyễn Duy Đài - Ảnh: Hồ Thanh

Là một NKT nên anh Nguyễn Duy Đài luôn thấu hiểu, đồng cảm với những người không may bị căn bệnh bại liệt. Năm 2014, khi nhìn thấy người bạn bị tai biến, phải nằm liệt giường, không thể tự đi vệ sinh, tắm rửa hay thay quần áo, anh đã rơi nước mắt. Trong đầu anh chợt nghĩ ra mô hình giường bệnh di động khép kín có nhiều tiện ích để giúp cho người bị bại liệt có thể giảm thiểu tối đa nhu cầu lệ thuộc vào người thân. Anh quyết chí thực hiện ý tưởng nghiên cứu, thiết kế giường bệnh này bằng sự đam mê, hiểu biết, đầu óc sáng tạo của mình. Năm 2017, khi được may mắn đi tham quan, du lịch tại  Hàn Quốc, anh dành thời gian vào bệnh viện trực tiếp quan sát, học hỏi kinh nghiệm nước bạn về các mô hình thiết bị, dụng cụ dành cho NKT bị bại liệt hoặc xe tiện ích cho người bệnh bị gãy tay chân.  

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, anh bắt đầu thiết kế giường dùng cho người bệnh có những tiện ích thông minh chuyên dụng dành riêng cho bệnh nhân bị bại liệt đang trong quá trình điều trị, phục hồi chức năng chưa thể đi lại và vệ sinh cá nhân. Giường bệnh thông minh do anh sáng chế sử dụng nguồn điện hoặc quay bằng tay đều rất êm ái, thao tác dễ dàng, thuận tiện, phù hợp với người bị bại liệt hoặc NKT. Giường có đệm thoáng khí, có đầy đủ các chức năng hỗ trợ xoay, nâng hạ phần đầu, nâng hạ chân, nghiêng hai bên, mát-xa, tắm gội, chuông báo, màn che tiện ích khi không mặc được quần áo, khi thay quần áo và khi đi vệ sinh mà không cần phải có người thân hỗ trợ. Anh tự thiết kế từng chi tiết, hoàn thiện bản vẽ, đầu tư mua sắm các loại vật liệu, thiết bị, khoán các xưởng có tay nghề sản xuất theo yêu cầu. Qua nhiều lần thất bại, đến xưởng thứ 12 mới sản xuất thành công và sản phẩm giường bệnh thông minh đầu tiên này được anh gìn giữ, trân quý đặc biệt.

Doanh nhân NKT Nguyễn Duy Đài cùng vợ và ba con tại gia đình trước ngày con gái thứ hai đi du học tại Hàn Quốc - Ảnh: Cơ sở cung cấp

Năm 2019 anh thành lập Công ty TNHH MTV Công nghệ xanh Hòa Phát, liên kết mở thêm dịch vụ bán hàng tiêu dùng sinh học và sản xuất máy tưới cây thông minh. Anh tận dụng tối đa diện tích nơi ở làm kho chứa hàng và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Mục đích của anh là tạo thêm việc làm, đa dạng nguồn thu, tích lũy vốn đầu tư thực hiện thành công sáng chế giường bệnh thông minh. Anh coi đây là việc làm thiết thực nhất để sớm giúp cho người bị bại liệt, NKT có phương tiện hữu ích trong cuộc sống. Năm 2021 anh nộp đơn đăng ký sáng chế, được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 460/QĐ-SHTT ngày 11-01-2022 chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ, được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Ban đầu anh đặt tên sáng chế này là giường dùng cho người bệnh, nay đổi tên là giường bệnh thông minh. Dự tính chi phí sản xuất giường bệnh thông minh được chia làm 3 mức: Giường bệnh thông minh quay tay từ 5-7 triệu đồng, giường bệnh thông minh sử dụng nguồn điện từ 12-15 triệu đồng, giường bệnh thông minh có đầy đủ thiết bị hiện đại, có gắn camera, có màn hình điều khiển từ 30-40 triệu đồng. Vốn đầu tư ban đầu tối thiểu là 10 tỷ đồng, sản xuất theo yêu cầu đặt hàng và nhu cầu thị trường . Anh đã chủ động mở hai xưởng sản xuất tại khu công nghiệp xã Xuân Tiến có diện tích 2.500 m2. Quy trình thực hiện sản xuất giường bệnh thông minh ở đây sẽ tạo việc làm thường xuyên, có mức thu nhập ổn định cho từ 50-100 lao động. Riêng NKT có nhu cầu lao động sẽ được anh ưu tiên nhận vào làm các công đoạn như: may đệm, làm chiếu, bình chứa nước, đệm thoát nước, vệ sinh sản phẩm và đóng gói. Đây cũng là hành động thiết thực nhất của người cùng cảnh ngộ như anh trong việc giúp NKT tại địa phương có việc làm, tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trước khi chia tay chúng tôi, anh Nguyễn Duy Đài bày tỏ ước mong sớm được cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để anh hoàn thiện thủ tục, được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, cấp phép quyền sử dụng sáng chế và nhà đầu tư quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để anh tổ chức sản xuất với số lượng lớn. Nhìn anh bước đi trên đôi chân tàn tật với nụ cười tươi, đôi mắt sáng chúng tôi tin rằng ước mong của doanh nhân NKT Nguyễn Duy Đài sẽ sớm trở thành hiện thực.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...