Tuyển sinh đại học 2016: "Thí sinh đi đâu hết, không thấy nộp hồ sơ?"
2016-08-25 15:55:52
0 Bình luận
Qua 3 ngày đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1, không khí tại các trường ở TP.HCM vẫn khá yên ắng. Nhiều trường đang trông chờ thí sinh tới nộp hồ sơ.
Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn cho biết, trường xét tuyển bổ sung đợt 1 với 580 chỉ tiêu, nhưng những ngày đầu, số lượng thí sinh nộp hồ sơ chưa nhiều. Mặc dù vậy, ông Sơn vẫn tin tưởng số hồ sơ nộp vào trường sẽ tăng lên nhiều hơn vào những ngày sau. Bởi lẽ, hạn nộp hồ sơ sẽ kéo dài đến 31/8 nên thí sinh vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu và nộp hồ sơ.
Tiến sĩ Mỵ Giang Sơn chia sẻ: "Các trường khác cũng thế. Bởi vì đợt 2 các trường tuyển chỉ tiêu ít, nguồn thí sinh cũng ít tại vì đa số trúng đợt 1 rồi cho nên đương nhiên là ít. Thí sinh bây giờ cũng đang phải cân nhắc xem nên nộp vào trường nào, cân nhắc vào ngành nào cho nên không tập trung nộp hồ sơ vào những ngày đầu".
Hiện nay, thí sinh nộp xét tuyển bổ sung những ngày đầu không đạt như kỳ vọng của nhiều trường. Không chỉ riêng trường Đại học Sài Gòn mà các trường công lập và ngoài công lập cũng đang chờ đợi thí sinh.
Trong ngày đầu tiên xét tuyển, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhận 600 hồ sơ trong tổng số 1.600 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, nhưng chỉ đạt 40% chỉ tiêu. Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung 590 chỉ tiêu các ngành tại cơ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh và hai phân hiệu tại Gia Lai, Ninh Thuận. Điểm sàn xét tuyển bổ sung của trường này bằng điểm sàn xét tuyển đợt 1 là 18 cho tất cả các ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh, điểm sàn 16 cho phân hiệu Gia Lai và điểm sàn 15 cho phân hiệu Ninh Thuận.
Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nông lâm, hiện nay “thí sinh đang đi đâu hết, không thấy tới nộp hồ sơ”. Theo nhận định của Tiến sỹ Lý, việc thiếu thí sinh nộp hồ sơ tại các trường địa phương và phân hiệu của các trường tại địa phương thiếu là tình trạng chung, không chỉ riêng trường Đại học Nông lâm.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung chỉ tiêu là 380 nhưng đến nay, số hồ sơ nộp vào là hơn 700 hồ sơ. Ngày đầu tiên, tại trường này nhận 500 hồ sơ, sau đó con số giảm xuống rất nhanh. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Hà – Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Mở cho biết, trường xét tuyển bổ sung cho 10 ngành đào tạo, trong đó, có nhiều ngành hạ mức điểm xét tuyển hồ sơ so với đợt trước. Con số 700 hồ sơ nộp vào trường là quá ít so với chỉ tiêu cần tuyển.
Ông Hà lý giải, đợt tuyển bổ sung này, thí sinh được phép nộp hồ sơ vào 3 trường, trong đó, mỗi trường, các em lại được đăng ký 2 ngành. Như vậy, trong lần nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung này, thí sinh có được 6 lựa chọn. Vậy nếu thí sinh đều đỗ vào 6 nguyện vọng, thì sẽ lựa chọn 1 ngành của 1 trường, ngành còn lại sẽ thiếu chỉ tiêu. Còn lại 2 trường kia thí sinh không chọn chắc chắn thiếu chỉ tiêu, mỗi trường thiếu chỉ tiêu của 2 ngành. Thí sinh có quá nhiều nguyện vọng nên khả năng các trường nhận hồ sơ ảo lớn. Trường vẫn phải chờ đợi kết quả cuối cùng.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Hà nói: "Với chỉ tiêu 380 này mà số lượng nộp thế này có khả năng là chưa đủ. Thứ hai là hồ sơ nộp không đồng đều với nhau, có thể có tập trung vào một số ngành nhiều hơn và một số ngành ít chưa đủ chỉ tiêu cho nên có thể tới bây giờ thì chưa đủ".
Hiện nay, các trường vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung với số lượng lớn. Một số trường tốp đầu như Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 505 chỉ tiêu cho 15 ngành đào tạo, với điểm nhận hồ sơ là từ 17 đến 22 điểm. Riêng 200 chỉ tiêu cho chương trình liên kết cấp bằng, điểm nhận hồ sơ là từ 15 trở lên. Đại học Bách khoa tuyển bổ sung 310 chỉ tiêu cho 15 ngành đại học chính quy chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh từ ngày 22 đến 31/8. Điều kiện nộp hồ sơ là thí sinh có điểm trung bình cộng ba năm học bằng 6,5 điểm trở lên. Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 19 đến 21,25 tùy từng ngành...
Trong lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các thí sinh có nhiều lựa chọn thì các trường chỉ biết ngồi chờ đợi thí sinh chọn vào trường mình. Việc tuyển không đủ chỉ tiêu là không thể tránh khỏi. Vì vậy, thay vào đó, các trường có điều kiện tập trung nâng cao chất lượng giáo dục./.
Tiến sĩ Mỵ Giang Sơn chia sẻ: "Các trường khác cũng thế. Bởi vì đợt 2 các trường tuyển chỉ tiêu ít, nguồn thí sinh cũng ít tại vì đa số trúng đợt 1 rồi cho nên đương nhiên là ít. Thí sinh bây giờ cũng đang phải cân nhắc xem nên nộp vào trường nào, cân nhắc vào ngành nào cho nên không tập trung nộp hồ sơ vào những ngày đầu".
![]() |
Thí sinh nộp hồ sơ vào trường ĐH (Ảnh minh họa: Thành Long) |
Hiện nay, thí sinh nộp xét tuyển bổ sung những ngày đầu không đạt như kỳ vọng của nhiều trường. Không chỉ riêng trường Đại học Sài Gòn mà các trường công lập và ngoài công lập cũng đang chờ đợi thí sinh.
Trong ngày đầu tiên xét tuyển, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhận 600 hồ sơ trong tổng số 1.600 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, nhưng chỉ đạt 40% chỉ tiêu. Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung 590 chỉ tiêu các ngành tại cơ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh và hai phân hiệu tại Gia Lai, Ninh Thuận. Điểm sàn xét tuyển bổ sung của trường này bằng điểm sàn xét tuyển đợt 1 là 18 cho tất cả các ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh, điểm sàn 16 cho phân hiệu Gia Lai và điểm sàn 15 cho phân hiệu Ninh Thuận.
Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nông lâm, hiện nay “thí sinh đang đi đâu hết, không thấy tới nộp hồ sơ”. Theo nhận định của Tiến sỹ Lý, việc thiếu thí sinh nộp hồ sơ tại các trường địa phương và phân hiệu của các trường tại địa phương thiếu là tình trạng chung, không chỉ riêng trường Đại học Nông lâm.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung chỉ tiêu là 380 nhưng đến nay, số hồ sơ nộp vào là hơn 700 hồ sơ. Ngày đầu tiên, tại trường này nhận 500 hồ sơ, sau đó con số giảm xuống rất nhanh. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Hà – Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Mở cho biết, trường xét tuyển bổ sung cho 10 ngành đào tạo, trong đó, có nhiều ngành hạ mức điểm xét tuyển hồ sơ so với đợt trước. Con số 700 hồ sơ nộp vào trường là quá ít so với chỉ tiêu cần tuyển.
Ông Hà lý giải, đợt tuyển bổ sung này, thí sinh được phép nộp hồ sơ vào 3 trường, trong đó, mỗi trường, các em lại được đăng ký 2 ngành. Như vậy, trong lần nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung này, thí sinh có được 6 lựa chọn. Vậy nếu thí sinh đều đỗ vào 6 nguyện vọng, thì sẽ lựa chọn 1 ngành của 1 trường, ngành còn lại sẽ thiếu chỉ tiêu. Còn lại 2 trường kia thí sinh không chọn chắc chắn thiếu chỉ tiêu, mỗi trường thiếu chỉ tiêu của 2 ngành. Thí sinh có quá nhiều nguyện vọng nên khả năng các trường nhận hồ sơ ảo lớn. Trường vẫn phải chờ đợi kết quả cuối cùng.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Hà nói: "Với chỉ tiêu 380 này mà số lượng nộp thế này có khả năng là chưa đủ. Thứ hai là hồ sơ nộp không đồng đều với nhau, có thể có tập trung vào một số ngành nhiều hơn và một số ngành ít chưa đủ chỉ tiêu cho nên có thể tới bây giờ thì chưa đủ".
Hiện nay, các trường vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung với số lượng lớn. Một số trường tốp đầu như Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 505 chỉ tiêu cho 15 ngành đào tạo, với điểm nhận hồ sơ là từ 17 đến 22 điểm. Riêng 200 chỉ tiêu cho chương trình liên kết cấp bằng, điểm nhận hồ sơ là từ 15 trở lên. Đại học Bách khoa tuyển bổ sung 310 chỉ tiêu cho 15 ngành đại học chính quy chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh từ ngày 22 đến 31/8. Điều kiện nộp hồ sơ là thí sinh có điểm trung bình cộng ba năm học bằng 6,5 điểm trở lên. Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 19 đến 21,25 tùy từng ngành...
Trong lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các thí sinh có nhiều lựa chọn thì các trường chỉ biết ngồi chờ đợi thí sinh chọn vào trường mình. Việc tuyển không đủ chỉ tiêu là không thể tránh khỏi. Vì vậy, thay vào đó, các trường có điều kiện tập trung nâng cao chất lượng giáo dục./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Kim Dung-Mộng Bình/vov
Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill
Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08
Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập
80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được
Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Tư duy quân sự trong thời bình: Phương châm "bốn tại chỗ" của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – một di sản chiến lược
Nơi kinh nghiệm trận mạc giao thoa với thực tiễn phòng chống thiên tai và ứng phó các thách thức phi truyền thống
2025-07-16 18:59:32
Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Kỳ họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC
Sáng 16/7, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự khai mạc Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3). Đây là sự kiện cấp khu vực quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp.
2025-07-16 15:33:22
Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Hải Phòng
Ngày 15/7, trong khuôn khổ Tuần lễ hội nghị lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC3), TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”. Chủ tịch nước Lương Cường về dự
2025-07-15 22:00:58