Vĩnh Bảo (Hải Phòng): Những tín hiệu mùa Xuân đến sớm

2025-01-24 14:01:58 0 Bình luận
Phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa quê hương danh nhân văn hoá Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, truyền thống anh hùng trong đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, bằng quyết tâm chính trị cao, hòa nhịp cùng đất nước và thành phố, năm 2024, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, huyện Vĩnh Bảo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều điểm sáng nổi bật.

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Tam Cường sau sáp nhập

Những điểm sáng, tín hiệu đáng mừng

 Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển với tốc độ tăng trưởng khá 14,31%; là năm thứ 15 liên tiếp, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của huyện đạt trên 2 con số, trung bình 12,86%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 23.900 tỷ đồng tương đương khoảng 01 tỷ đô la. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 968 tỷ đồng (bằng 291% so với dự toán thành phố giao), cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất thành phố. Giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 79,37 triệu đồng/năm. Huyện không còn hộ nghèo. Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của huyện đứng thứ 4 (tăng 3 bậc so với năm 2023); Chỉ số kết quả hài lòng đối với sự phục vụ hành chính đứng thứ 8 (tăng 02 bậc so với năm 2023); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2024 đứng thứ 6, tăng 5 bậc so với năm 2023.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao trong thực hiện Chủ đề năm của thành phố và của huyện. Công tác quản lý tài nguyên đất, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các dự án lớn có ý nghĩa liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1); Dự án đầu tư xây dựng cầu Lô Đông; Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; Dự án xây dựng đoạn đường nối từ Cụm công nghiệp Giang Biên đến Quốc lộ 10. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo; Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, nối giữa huyện Vĩnh Bảo và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên,... Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư sửa chữa, có bước phát triển đột phá, nhất là hạ tầng giao thông đối ngoại và hạ tầng nông thôn mới (NTM), các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện một số dự án được tháo gỡ kịp thời, tạo diện mạo mới cho huyện và các địa phương. Năm 2024, huyện và 100% các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 17 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo tiêu chí 2021-2025.

Đặc biệt, ngày 04/12/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1511/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, toàn bộ các xã: Trấn Dương, Hòa Bình, Vĩnh Tiến, Cổ Am thuộc Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng (rộng 20.000ha). Và ngày 05/01/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 29/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1). Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) có quy mô diện tích hơn 226ha, nằm trên các xã Vinh Quang, Cộng Hiền, Thanh Lương (cũ). Dự án có tổng vốn đầu tư là 3.550 tỷ đồng. Đây là dự án khu công nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ tạo cho Vĩnh Bảo một cơ hội mới, một diện mạo mới phát triển trong tương lai.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2025, Vĩnh Bảo đón nhận những tin vui quan trọng về kinh tế - xã hội và văn hóa. Ngày 17/01/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 151/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là căn cứ quan trọng để huyện quản lý và lập dự án đầu tư nhằm phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt. Và là một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình lập hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là danh nhân văn hóa thế giới.

Bản vẽ phối cảnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 17/01/2025.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân được tập trung cao chỉ đạo và có nhiều đổi mới. Năm 2024, cả hệ thống chính trị huyện tập trung cao trong công tác sáp nhập 15 xã thành 5 xã mới, nhận được sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Sáng ngày 23/12/2024, Huyện ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ các xã: Vĩnh Hưng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Tiền Phong, Tam Cường. Ngày 01/01/2025, HĐND các xã đã tổ chức kỳ họp đầu tiên sau sáp nhập để bầu ra bộ máy chính quyền mới. Hệ thống chính trị đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo tính liên thông, liên tục, phục vụ kịp thời người dân và doanh nghiệp.

Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn huyện đã giành được trong năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của toàn Đảng bộ và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân toàn huyện. Đây là sức mạnh nội sinh, là điều kiện thuận lợi, tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Những định hướng phát triển năm 2025

 Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; thành phố và huyện triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn như sắp xếp tổ chức bộ máy trong bối cảnh còn rất nhiều thử thách, khó khăn.

Trước tình hình đó, huyện Vĩnh Bảo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị huyện. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát huy tối đa ưu điểm của trí tuệ nhân tạo, gắn với nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 27 Đảng bộ huyện. Chủ động phối hợp với chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Vinh Quang thực hiện các công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm khởi công dự án vào quý IV/2025. Tích cực hợp tác với các nhà đầu tư để tiếp tục thu hút thành công từ 1 - 2 khu công nghiệp trong năm 2025. Tổ chức Lễ công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm; tổ chức nghiên cứu, đề xuất Dự án đầu tư các hạng mục, công trình đã có trong quy hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025.

Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cụ thể hóa mô hình, nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí về xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng phù hợp với thực tiễn huyện Vĩnh Bảo. Triển khai xây dựng ngay trong năm 2025 mô hình một số xã không ma túy, tiến đến năm 2026, huyện Vĩnh Bảo là huyện không ma túy. Hành động quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tận tâm phục vụ nhân dân, sẵn sàng chủ động đồng hành, là đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã…

Những kết quả đã đạt được trong năm 2024 là minh chứng của chủ trương ý Đảng hợp lòng dân, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân huyện Vĩnh Bảo thêm vững tin vào sự đổi thay của quê hương, nỗ lực phấn đấu, để những mùa xuân sau diện mạo quê hương sẽ ngày một khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng đủ đầy, no ấm hơn bước vào “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Bát Xát - Lào Cai: Khánh thành 32 căn nhà tình nghĩa tại xã A Mú Sung

Sáng ngày 21 tháng 2, tại xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai), Thiền phái Trúc lâm Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ cắt băng và gắn biển khánh thành 32 căn nhà tình nghĩa.
2025-02-22 14:16:49

Tri ân lịch sử, xây dựng tương lai qua chương trình 'Non sông nối liền một dải'

Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Hội Biển đảo Việt Nam đã khởi động chương trình 'Non sông liền một dải' với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng như gắn kết tình cảm dân tộc từ biên cương, hải đảo đến các vùng sâu, vùng xa.
2025-02-21 23:28:52

Quảng Ninh: Trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930-2025) và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh”

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2025) và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh”; phát động hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 năm 2025; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2025.
2025-02-21 20:48:05

Kỳ họp thứ 23 HĐND TP.Hải Phòng thông qua 11 Nghị quyết

Với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 23 (chuyên đề) HĐND TP.Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
2025-02-21 15:41:46

Quảng Ninh: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 20/2/2025, nhân dịp Đoàn đại biểu Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 tại Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã hội kiến với ông Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.
2025-02-21 13:55:13

Thanh Hóa chi sai chế độ người có công 258 tỷ, mới truy thu được hơn 1 tỷ

Chi sai chế độ chính sách người có công với cách mạng hơn 258 tỷ đồng, cán bộ địa phương ở Thanh Hóa đến từng hộ gia đình vận động nộp trả lại, nhưng mới truy thu được hơn 1,1 tỷ đồng.
2025-02-20 19:09:26
Đang tải...