WHO cảnh báo virus Zika "ăn não người" đang lây lan dữ dội

2016-02-01 15:42:09 0 Bình luận
Một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo virus Zika đang "lây lan dữ dội" và nhấn mạnh mức báo động "rất cao," Chính phủ Ấn Độ ngày 29/1 thông báo đã khởi động các bước đề phòng nguy cơ bùng phát dịch Zika tại nước này.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Jagat Prakash Nadda cho biết Ấn Độ đang theo dõi sát tình hình và đã khởi động các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo rằng người dân được chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Ông Nadda đã họp các quan chức Bộ Y tế và giới chuyên gia đến từ Viện Y khoa toàn Ấn Độ (AIIMS) và thành lập một nhóm kỹ thuật có nhiệm vụ giám sát tình hình diễn biến dịch Zika tại các nước có virus này. Nhóm cũng được giao nhiệm vụ đề xuất các biện pháp đề phòng mà Ấn Độ cần áp dụng.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia của Trung Quốc cho biết nước này đang đối mặt với khả năng virus Zika thâm nhập, nhưng nguy cơ bùng phát dịch không cao.

Hiện, Trung Quốc chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Trung Quốc (China CDC), nếu có vào Trung Quốc, virus Zika sẽ ít khả năng lây lan vì điều kiện thời tiết lạnh không thuận lợi cho virus này phát triển.

Ủy ban trên cho biết sẽ phối hợp với WHO và theo dõi sát diễn biến lây lan của virus tại các khu vực khác.

Các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh sẽ tiến hành đánh giá nguy cơ, chuẩn bị các kế hoạch kiểm soát virus và giúp các nhân viên y tế chuẩn bị tốt hơn để đối phó với virus này. CDC đã bào chế các loại thuốc thử phản ứng để phát hiện virus Zika.

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia khẳng định hiện chưa có ca nhiễm virus Zika tại nước này.

Bộ trên đang theo dõi sát tình hình, đồng thời cho biết nguy cơ virus này thâm nhập vào Campuchia là rất thấp.

Bộ cũng khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình, tránh để bị muỗi vằn đốt để ngăn chặn nguy cơ lây bệnh từ loại muỗi truyền virus Zika này, đồng thời nên đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh.

Campuchia đã phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên năm 2010. Bệnh nhân đã phục hồi và kể từ đó không phát hiện ca nhiễm mới nào.

Cùng ngày 29/1, Nigeria đã quyết định hạn chế đi lại đối với những công dân nước này có ý định đến khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai.

Bộ trưởng Y tế Isaac Adewole cảnh báo virus Zika đang lây lan "mạnh mẽ" tại Mỹ Latinh.

Nigeria đã bắt đầu theo dõi sát và kiểm tra người qua lại tại nhiều cửa khẩu ra vào nước này, đặc biệt là những người vừa đi Mỹ Latinh. Tuy nhiên, giới chức nước này cho biết chưa phát hiện ca nào nhiễm virus Zika.

Được phát hiện đầu tiên ở loài khỉ Rhesus trong rừng Zika ở Uganda từ năm 1947, virus Zika lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes.

Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Bệnh sẽ kéo dài từ 4-7 ngày.

Virus Zika đang lây lan ngày càng nghiêm trọng tại các nước Mỹ Latinh và Caribe với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh nhân lây nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo các du khách, đặc biệt phụ nữ có thai và có ý định mang thai, tránh đi đến 24 khu vực trên, bao gồm quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Barbados, Bolivia, Brazil, Cape Verde, Colombia, Ecuador, El Salvador, lãnh thổ Guiana thuộc Pháp, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Saint Martin, Samoa, Suriname và Venezuela./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII

Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII.
2025-07-19 17:16:27

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Đang tải...