Xã Đại Thắng (Nam Định) vượt khó xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

2022-05-11 10:26:04 0 Bình luận
Từ một vùng quê nghèo khó, độc canh cây lúa, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2016, tiếp tục vượt lên đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đại Thắng (Vụ Bản, Nam Định)

Chúng tôi về xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định khi vùng quê này vừa được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Ông Đào Xuân Quỳnh, Huyện ủy viên, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đại Thắng trước đây là vùng quê nghèo khó, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 1.398 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 779 ha; có gần 90 km đường giao thông và 3 HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Theo thống kê đến tháng 12-2021 xã Đại Thắng có 3.261 hộ dân với 11.068 nhân khẩu, trong đó số nhân khẩu trong độ tuổi lao động là 5.023 người.

Trạm Y tế xã Đại Thắng (Vụ Bản, Nam Định)

Tìm hiểu chúng tôi được biết: Từ năm 2016 xã Đại Thắng đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn NTM. Từ đó đến nay xã luôn giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, kiên trì phấn đấu để đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2021. Trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, đóng góp của nhân dân, thực hiện “xã hội hóa” còn khó khăn, lãnh đạo xã luôn xác định việc xây dựng NTM là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đều phải nỗ lực vượt bậc. Trong điều kiện như vậy, việc xây dựng  lộ trình, giải pháp phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu cũng như vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương là hết sức quan trọng. Lãnh đạo xã Đại Thắng đã thực hiện mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo từ xã đến thôn, ban hành các văn bản, nghị quyết để triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm. Các thôn, các HTX đều lập đề án xây dựng NTM nâng cao trình UBND xã phê duyệt. Trên cơ sở đó UBND xã tổ chức lấy ý kiến đóng góp, công khai quy hoạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân. Đồng thời thực hiện nhất quán phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; lấy thôn và HTX làm địa bàn chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 Cổng làng Đông Thượng Linh xã Đại Thắng (Vụ Bản, Nam Định)

Nhờ sự nỗ lực vượt bậc, có bước đi vững chắc, cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế, xã Đại Thắng đã giữ vững, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã NTM theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay xã Đại Thắng đã huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao đạt 152 tỷ 487 triệu đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 37 tỷ 181 triệu đồng (24,38%), ngân sách xã 33 tỷ 496 triệu đồng (21,97%) còn lại là ngân sách trung ương (17,6%) ngân sách tỉnh (25,59%) ngân sách huyện (3%) và vốn vay tín dụng (7,46%). Ngoài ra, xã Đại Thắng luôn chủ động khai thác nguồn nội lực của nhân dân như đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường, làm rãnh thoát nước sinh hoạt, tinh thần ủng hộ tự nguyện tại chỗ và động viên người thân thành đạt tham gia.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Thắng đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Nhờ vậy xã Đại Thắng đã xây dựng được hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn đạt chuẩn, diện mạo nông thôn đổi mới khang trang. Bên cạnh đó xã còn xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa một vụ kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản có diện tích 10,5 ha tại khu vực thùng ven đê; mô hình sản xuất nông sản sạch, an toàn ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Thần Nông; mô hình cánh đồng mẫu lớn tại HTX Thiện Linh với diện tích 31 ha trồng lúa chất lượng cao; mô hình chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ giống lúa Bắc Thơm 7...Đến nay, đời sống người dân trong xã đã được nâng cao, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,34%, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,02 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm còn 0,06%.

Một tuyến đường tại xã Đại Thắng (Vụ Bản, Nam Định) vừa được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Tháng 4-2022, Đoàn thẩm định xây dựng NTM của tỉnh Nam Định đã về xã Đại Thắng kiểm tra thực tế việc thực hiện 19 tiêu chí, phân tích hiệu quả từng tiêu chí, thống nhất đánh giá xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh Nam Định xét duyệt và ra quyết định công nhận. Ông Vũ Ngọc Kim, Bí thư đảng ủy xã Đại Thắng cho chúng tôi biết thêm: Từ đầu tháng 8-2021 đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 16 về việc tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống với kết quả rất đáng khích lệ. Ngay sau khi về đích NTM nâng cao xã Đại Thắng tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong đó nổi bật nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2025 người dân nơi đây có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...