Gia đình '5 không, 3 sạch' thay đổi tư duy người dân Tân Sơn

2024-09-01 17:35:00 0 Bình luận
Đến xóm Tân Sơn, xã Quang Thành nhiều người không khỏi bỡ ngỡ trước sự thay đổi khang trang. Bên những tuyến đường bê tông thoáng rộng là những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trù phú, xanh tươi. Ở đó, mỗi ngôi nhà, khu vườn đều sạch đẹp, ngăn nắp, tất cả nhờ ý thức chăm sóc của chủ nhân các gia đình. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, các cấp hội phụ nữ ở xã Quang Thành đã lan tỏa mạnh mẽ cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện thành công nhiều tiêu chí NTM.

Vận động đi trước, đi cùng và về sau

Để xây dựng được mô hình điểm, trước hết các cán bộ phải là người làm gương, tiên phong đi trước, nắm bắt được thông tin, nhu cầu thực tiễn; nhận ra chính bản thân mình là người thực hiện đồng thời cũng là người được thụ hưởng, hưởng lợi từ mô hình đầu tiên. Chị Nguyễn Thị Vinh-Hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Tân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tấm gương tiêu biểu trong điển hình xây dựng mô hình điểm cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động, đặc biệt là cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thì công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi tư duy, nhận thức của chị em phụ nữ là quan trọng nhất; phải bắt đầu từ quan sát đến việc học tập và làm theo. Do đó, trước hết là bản thân gia đình mình phải làm gương thực hiện trước thì các chị em, gia đình khác mới đồng hành cùng với mình….”.

Mô hình nhà sạch - vườn mẫu liền kề xóm Tân Sơn xã Quang Thành, huyện Yên Thành

Quá trình thực hiện, chi hội cùng các thành viên đã bắt tay xây dựng các kế hoạch, lập các tổ tuyên truyền vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phần việc, nhiệt tình đóng góp vật chất, ngày công, hiến tài sản, đất đai… để thực hiện mô hình. Để nhân dân thấy, tin và làm theo, chị Vinh đã tích cực gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” từ nhà mình trước bằng việc giữ căn bếp luôn sạch sẽ, rác thải đổ đúng nơi quy định, chăn nuôi trâu bò có bài bản, tham gia trồng cây và giữ gìn đường xá sạch sẽ. Sau khi gia đình mình thực hiện thành công, các chị em khác cũng xem xét và làm theo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Cuộc vận động đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi mình sinh sống. Các cấp Hội thường xuyên triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân luồng rác thải đổ rác đúng nơi quy định và quản lý tốt các đoạn đường do phụ nữ tự quản. Giữ gìn nếp sống văn minh, tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trào của địa phương phát động. Không ngừng vun đắp những giá trị tốt đẹp để xây dựng gia đình hạnh phúc. Bàn tay tài hoa, đức tính cần cù chịu khó của hội viên phụ nữ xóm Tân Sơn đã góp phần tô điểm cho cảnh quan môi trường thêm xanh-sạch-đẹp, làng quê tràn ngập màu xanh tươi mát, thực sự trở thành nơi đáng sống mà nhiều người hằng mong muốn.

Được khảo sát xây dựng mô hình điểm vào năm 2019, tháng 5 năm 2020 ra mắt chi hội, thời điểm ban đầu khi thành lập, chi hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí không đồng tình của các hộ gia đình vì điều kiện kinh tế, hoàn cảnh các gia đình còn khó khăn; có những hộ gia đình phát biểu: “gia đình tôi có vườn đó, mọi người thích làm gì thì làm”. Nhưng được sự ủng hộ của  cấp ủy, chính quyền và chủ tịch hội LHPN xã Quang Thành, các chị em đã đi đến từng nhà, gõ từng cửa để vận động, thậm chí có những cuộc họp đến tận nửa đêm để các hộ gia đình đồng ý thống nhất với phương án “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, bao gồm các tiêu chí: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ...

Tuyến đường ở xóm Tân Sơn, xã Quang Thành

Đến thời điểm hiện tại, xóm đã có 37 hộ dân tham gia vào phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, có tổng cộng 7 ao cá đã được san lấp để phục vụ mô hình trồng vườn đào cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao; xóm đã vận động được 6 căn nhà xây dựng mới khang trang, sạch sẽ thay thế các ngôi nhà lụp xụp. Mô hình điểm đã hoàn thành nhưng người dân vẫn luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ thành quả của mô hình. Từ khi xây dựng mô hình điểm thành công đến nay, xóm đã đón hàng trăm đoàn đến tham quan mô hình, các xã trên địa bàn Huyện Yên Thành, TX Cửa Lò, TX Thái Hòa,… đều đã cử cán bộ về làm quen, học tập và xin giống cây trồng chuỗi ngọc để về thực hiện.

Đoàn kết, đồng lòng ủng hộ xây dựng miền quê đáng sống

Nhìn mái tóc bạc trắng đầu của chị Nguyễn Thị Lam, Chủ tịch hội HLPN xã Quang Thành, các hội viên còn lại đều trêu đùa rằng: vì bỏ công sức quá nhiều, họp và vận động người dân đến 2 giờ sáng nên tóc chị mới như vậy; chị Lam chỉ mỉm cười và nói rõ tâm tư, mong muốn mô hình được đông đảo mọi người đón nhận và nhân rộng, không chỉ tại xóm Tân Sơn nói riêng mà tất cả các xóm trên địa bàn xã nói chung được tiếp cận, học hỏi và làm theo mô hình, mong muốn xã mình là điểm đến, mô hình điểm cho các xã lân cận trong Huyện và các Huyện, Thị xã khác đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Hàng cây hoa ban tím và cây chuỗi ngọc được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận từ những bàn tay khéo léo, tài hoa của các chị em trong chi hội phụ nữ xóm Tân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Chị Nguyễn Thị Viên, hội viên tham gia mô hình điểm hào hứng kể rằng: Từ khi xây dựng thành công mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, thứ nhất là người dân trong xóm trở nên hòa nhã, thân thiện, đoàn kết với nhau. Định kì hàng tháng sẽ giao cho mỗi nhà tự chăm sóc cây chuỗi ngọc, cắt tỉa và bón phân cho hoa, nhà nào neo đơn thì sẽ được các thành viên khác hỗ trợ, giúp đỡ làm tăng tình cảm gắn kết với nhau. Thứ 2 là người dân tự ý thức, bảo ban nhau, thi đua làm sạch từ trong nhà ra ngoài ngõ, thậm chí các trẻ nhỏ đi học về thấy đường xá sạch sẽ, tự giác có ý thức bỏ rác vào thùng, không vứt bừa bãi, mỗi buổi chiều người cao tuổi vui vẻ tập dân vũ, phụ nữ đánh bóng chuyền, trẻ em vui chơi, ăn uống lành mạnh, không suy dinh dưỡng.

Vườn đào của gia đình ông Bùi Trọng Hòa và bà Nguyên Thị Hồng

Nằm ngay cuối con đường nhỏ là mô hình trồng đào điển hình của gia đình ông bà Bùi Trọng Hòa, Nguyễn Thị Hồng. Gia đình đã mạnh dạn xin cải tạo 2 ao cá để thực hiện mô hình tiêu biểu này, bà Nguyễn Thị Hồng bộc bạch: “Nhờ có các con đi Đài Loan, gia đình tôi mới có kinh tế để san lấp ao và xây lại ngôi nhà mới sạch sẽ, khang trang hơn. Ngoài trồng đào, gia đình còn cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh để tạo ra thu nhập, từ khi thực hiện mô hình, các cháu nhà tôi khỏe mạnh, được sống và vui chơi trong môi trường sống trong lành, sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Không còn xảy ra trường hợp động vật nuôi phóng uế bừa bãi như trước, làng xóm sống có ngăn nắp, trật tự, có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch hơn trước rất nhiều. Nhà cửa, đường xá sạch sẽ trước hết là gia đình, con cháu mình hưởng thụ chứ ai.”

Khu bếp sạch sẽ, ngăn nắp của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng

Qua triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với những nội dung tiêu chí phù hợp, mang tính thiết thực, gần gũi liên quan nhiều đến việc hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Cuộc vận động xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch" đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp, truyền thống của gia đình Việt Nam. Thực hiện thành công mô hình không chỉ thể hiện sự chăm lo quyền lợi của phụ nữ mà còn khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng. Từ đó, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, các cán bộ xã Quang Thành, huyện Yên Thành đã thực hiện khéo léo, thành công, ứng dụng "dân vận khéo" với 5 phương châm "khéo" vào thực tiễn đời sống người dân: Khéo dựa vào sức dân; Khéo vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để lựa chọn, chỉ đạo xây dựng mô hình phù hợp, có ý nghĩa thiết thực; Khéo phát huy dân chủ bám sát và kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Khéo động viên, khuyến khích dân tích cực tham gia thực hiện phong trào, theo dõi, cố vũ các ý đúng, cách làm hay của dân, phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tăng cường sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện; Khéo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế của dân để triển khai thực hiện mô hình. 5 phương pháp “khéo”: Khéo nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân; Khéo chọn việc phù hợp; khéo chọn khâu để đột phá; khéo truyên truyền và khéo tổ chức thực hiện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...