Yên Chính (Nam Định): Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

2022-01-14 10:04:06 0 Bình luận
Vừa qua, Đoàn thẩm định Nông thôn mới của huyện Ý Yên đã tiến hành kiểm tra, thẩm định và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 đối với 8 thôn của xã Yên Chính.

Đến dự buổi thẩm định có ông Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới của huyện; ông Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trịnh Văn Mậu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới của huyện.

Toàn cảnh buổi thẩm định.

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính tổng thể và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong những năm qua, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Chính đã tích cực tham gia hưởng ứng và tập trung huy động mọi nguồn lực cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Năm 2020, sau 4 năm về đích nông thôn mới, xã Yên Chính tiếp tục là một trong 9 địa phương đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xóm được UBND huyện công nhận đạt chuẩn thôn/xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đó chính là tiền đề và động lực quan trọng thúc đẩy cả hệ thống chính trị của địa phương tiếp tục nỗ lực và không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhân rộng các mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu, góp phần tạo nên những bức trang lành quê với diện mạo khởi sắc và ngày càng đổi mới.

Hưởng ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở một số thôn trong xã.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2024, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 8 xóm Quyết Tiến, Quyết Thắng, Minh Sơn, Dũng Tiến, Việt Tiến, Việt Hưng, Đoàn Kết và Vạn Thắng quyết tâm về đích thôn/xóm NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân, phát huy tính dân chủ trong xây dựng nông thôn mới theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Bên cạnh đó, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của cấp trên, chỉ trong một thời gian ngắn, 8 thôn xóm của xã Yên Chính đã huy động được rất nhiều nguồn lực để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Hàng loạt các hạng mục sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa và các công trình phụ trợ; làm mới rãnh dọc thoát nước, bê tông hóa đường trục chính và các dong ngõ xóm; lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu dân cư; chỉnh trang khuôn viên nhà ở; xây dựng sân thể thao, khu vui chơi... đã được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 5,9 tỉ đồng, nổi bật như xóm Quyết Thắng đã đầu tư trên 1,7 tỉ đồng, các xóm Quyết Tiến, Việt Hưng, Đoàn Kết huy động được hơn 700 triệu đồng từ nguồn vỗn hỗ trợ và do nhân dân đóng góp.

Diện mạo thôn, xóm thay đổi rõ rệt; cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển nhanh. Sản xuất nông nghiệp, Thương mại – Dịch vụ, ngành nghề tiếp tục phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm. Cảnh quan, môi trường nông thôn mới Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng tăng. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Các tầng lớp nhân dân hào hứng, khí thế, phấn khởi, nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới của huyện phát biểu tại buổi thẩm định.

Ông Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên phát biểu tại buổi thẩm định.

Phát biểu tại buổi thẩm định, ông Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới của huyện và ông Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân xóm Quyết Tiến, Quyết Thắng, Minh Sơn, Dũng Tiến, Việt Tiến, Việt Hưng, Đoàn Kết và Vạn Thắng trong thời gian thực hiện lộ trình xây dựng thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Với quyết tâm chính trị cao, các thôn, xóm đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tập trung mọi điều kiện thuận lợi, tạo sự bứt phá và hoàn thành nhiều tiêu chí quan trọng. Các ông cũng nhấn mạnh: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao và mô hình thôn xóm kiểu mẫu được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, phải được thực hiện liên tục, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, những kết quả đã đạt được chính là động lực thúc đẩy các thôn xóm còn lại của địa phương cùng nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Ông Trịnh Văn Mậu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới của huyện đánh giá 8 xóm trong thôn.

Sau khi kiểm tra thực tế, thẩm định hồ sơ minh chứng và tổng hợp ý kiến của các thành viên trong đoàn thẩm định NTM của huyện, ông Trịnh Văn Mậu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới của huyện đã đánh giá 8 xóm Quyết Tiến, Quyết Thắng, Minh Sơn, Dũng Tiến, Việt Tiến, Việt Hưng, Đoàn Kết và Vạn Thắng của xã Yên Chính đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các thôn đăng ký xây dựng thôn xóm kiểu mẫu của xã Yên Chính cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững đồng thời phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện hoàn thiện hồ sơ, trình UBND huyện xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 theo lộ trình đã đề ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...