3.600 lao động có cơ hội đi Hàn Quốc làm việc

2017-03-28 15:18:20 0 Bình luận
Với 4 ngành nghề được tuyển chọn lần này, 3.600 lao động sẽ có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc, trong đó chỉ tiêu các ngành như sau: ngành Sản xuất chế tạo 1.500 người, xây dựng: 500 người, ngư nghiệp: 800 người và nông nghiệp: 800 người.

Ngày 27/3/2017, Bộ LĐ – TB&XH đã có thông báo gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn chương trình EPS. Theo đó, trên cơ sở sự thống nhất giữa Bộ LĐ – TB&XH với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn lần này sẽ được tổ chức chia làm hai đợt cho 4 ngành tuyền chọn. Cụ thể, các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp sẽ thi theo hình thức thi trên giấy, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6/2017.

Riêng đối với lao động dự tuyển ngành ngư nghiệp sẽ phải qua vòng kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực đối với số ứng viên đạt từ 60 điểm trở lên theo thang điểm tối đa là 200 điểm. Số ứng viên tham gia kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực là 1.600 người, gấp 2 lần chỉ tiêu được chọn, thời gian tổ chức đánh giá tay nghề dự kiến là từ 20 đến 26/9/2017. Đối với lao động đăng ký dự thi ngành nông nghiệp sẽ thi tiếng Hàn trên máy tính, thời gian thi từ ngày 07/8 đến 06/9/2017. Số điểm để xét tuyển cho 3 ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp sẽ là 80 điểm theo thang điểm tối đa là 200 điểm.


Lao động Việt Nam nhập cảnh đến Hàn Quốc theo chương trình EPS


Đối tượng dự thi lần này là những lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, cư trú dài hạn tại các địa phương không bị tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Đối với những lao động chuyển hộ khẩu từ các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động năm 2017 đến các huyện không tạm dừng tuyển chọn phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là một năm tính đến ngày 10/4/2017. Ngoài ra, người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4 đến 31/12/2016 cũng được đăng ký tham gia dự tuyển đợt này.

Để được đăng ký dự thi, người lao động phải đảm bảo các điều kiện cần thiết như: có độ tuổi từ 18 đến 39 tuổi; không có án tích theo quy định của pháp luật; chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; không bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam; không có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế. Riêng đối với lao động ngành ngư nghiệp phải có kinh nghiệm trong đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản trên biển, có sức khỏe, chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã qua đào tạo, có chứng chỉ đào tạo liên quan đến ngành nghề ngư nghiệp.


Lao động theo chương trình EPS nhập cảnh tại Sân bay Inchoen, Hàn Quốc


Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn là từ ngày 10 đến 13 /4/2017, tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực lao động ngành ngư nghiệp từ ngày 7 đến 10/8/2017. Các ứng viên có thể liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành nơi cư trú để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký. Lệ phí dự thi là 24 đô la Mỹ được quy đổi ra tiền Việt Nam. Riêng kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực, ứng viên được miễn phí hoàn toàn.


Lao động kiểm tra tay nghề tại Trung tâm đào tạo


Kết quả kỳ thi tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực sẽ được công bố trên các trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước (http://www.colab.gov.vn) và của Hàn Quốc (http://www.eps.go.kr, http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...