Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

2017-11-16 08:49:52 0 Bình luận
Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), tối ngày 15/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 8, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và động viên đến các đồng chí lão thành cách mạng cùng toàn thể nhân dân cụm dân cư số 8 và nhân dân phường Liễu Giai.


Phó Thủ tướng nhắc lại, MTTQVN do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 18/11/1930. Trải qua lịch sử 87 năm, Mặt trận đã phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy nội lực của mỗi cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ đã tập hợp được nhân dân làm nên sự nghiệp vẻ vang của đất nước. Đó là sự nghiệp của toàn dân, thể hiện khối đoàn kết toàn dân tộc như lời Bác Hồ đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Ngày truyền thống được tổ chức cũng là dịp để đánh giá lại các mặt công tác của Mặt trận ở tất cả các cụm dân cư trong cả nước, trong đó có hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cho người nghèo, phong trào Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Với cụm dân cư số 8, Phó Thủ tướng chúc mừng và đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác Mặt trận trên địa bàn, nhất là trong việc tăng cường đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tỉ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 92%.

Phó Thủ tướng mong muốn công tác mặt trận cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vận động các hộ gia đình tăng cường đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để cùng xây dựng cụm dân cư là nơi an ninh, văn hóa đô thị được bảo đảm, không còn hộ nghèo./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...