Thêm một sỹ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

2019-02-14 10:09:35 0 Bình luận
Chiều 13/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho sỹ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh, cán bộ Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi trao quyết định. Cùng dự có đại diện một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, thay thế vị trí công tác của Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, sỹ quan tham mưu tác chiến vừa trở về Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ một năm công tác.

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, thời gian qua, Cục luôn tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các cán bộ lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh.

Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh được đào tạo nghiệp vụ chỉ huy - tham mưu tại trường Sỹ quan Lục quân 1, Thạc sỹ về điều tra chống tội phạm tại Học viện An ninh nhân dân, đã tham gia tập huấn nghiệp vụ sỹ quan tham mưu, quan sát viên quân sự tại Hàn Quốc.

Có thời gian chuẩn bị, tích lũy, kế thừa kinh nghiệm của các đồng chí làm nhiệm vụ trước đó, Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh khẳng định, được gánh vác công việc của những người tiền nhiệm như Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga - người đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ sỹ quan tham mưu tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan) là niềm tự hào, nguồn động lực to lớn để đồng chí làm việc và hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh cam kết sẽ kế thừa truyền thống các sỹ quan phái bộ của Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng của Đề án Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, đồng thời đề nghị Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga tiếp tục phát huy hết khả năng, kinh nghiệm, đóng góp xây dựng cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong công tác tham mưu về lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhất là đối với công tác chuẩn bị lực lượng nữ đi làm nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, việc Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga được Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan tặng thưởng hai Huy chương vì sự nghiệp hòa bình và ổn định của Liên hợp quốc, được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc trên mọi mặt công tác đã góp phần khẳng định sỹ quan Việt Nam hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vị trí sỹ quan tham mưu - một trong những cương vị khó khăn nhất về mặt nghiệp vụ quân sự trong môi trường đa quốc gia của Liên hợp quốc.

Nữ sỹ quan Việt Nam có đủ bản lĩnh, khả năng hoàn thành nhiệm vụ như nam giới, đây là điều hết sức đáng mừng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh kế thừa, phát huy kinh nghiệm của những người đi trước để làm tốt nhiệm vụ; tiếp tục đúc rút kinh nghiệm phục vụ công tác đảm bảo an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...