Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Vifotec; TS Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ban, ngành TW, địa phương, Sở Khoa học, Liên Hiệp hội các tỉnh thành phố và đông đảo quý vị đại biểu.
Phát biểu tại lễ trao giải, GS.TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Vifotec nhấn mạnh: "Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Vifotec đã đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và động viên các tầng lớp nhân dân thuộc mọi thành phần kinh tế, nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trong sản xuất đời sống".
|
GS.TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Vifotec phát biểu tại lễ trao giải
|
Đến nay, Vifotec đã tổ chức thành công 22 lần giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 13 lần cuộc thi Sáng tạo Khoa học toàn quốc, 12 lần cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng cùng nhiều hoạt động khác. Những nỗ lực của Vifotec trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Quỹ đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất. Mới đây, quỹ Vifotec vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen do đã đạt được những thành tích xuất sắc trong giai đoạn từ 2012- 2017.
Trong những năm qua, giải thưởng Vifotec đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo các nhà khoa học công nghệ đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong cả nước. Hằng năm lễ tổng kết và trao giải thưởng Vifotec đã trở thành một sự kiện quan trọng đối với những người quan tâm tới lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Năm 2016, Ban tổ chức đã nhận được 95 công trình tham dự và chọn ra được 45 công trình thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Cơ khí- tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.
45 công trình được trao giải gồm: 4 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Trong đó, 4 giải nhất là: "Nghiên cứu, thiết kế chế tạo kính quan sát đêm tầm xa cho biển đảo” (Lĩnh vực cơ khí - Tự động hóa) của KS Đoàn Ngọc Hiệp và các cộng sự Xí nghiệp 23, Nhà máy Z199, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; “Nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng súng chống tăng SCT-9 (SPG-9) nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phù hợp với môi trường Việt Nam” (lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới) của tác giả Cù Đức Lam và các cộng sự Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; “Thâm canh trồng sả trên vùng đất chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để thu tinh dầu phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bã thải chưng cất” (lĩnh vực công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên) của tác giả Lê Văn Tri và các cộng sự Công ty CP Công nghệ sinh học; “Chế tạo tàu khách bằng vật liệt mới PPC với 56 chỗ ngồi” (lĩnh vực vật liệu) của tác giả Nguyễn Kim Sơn và các cộng sự Công ty CP Công nghệ James Boat.
|
Ông Phan Xuân Dũng (bên phải, ngoài cùng) và GS - VS Đặng Vũ Minh (thứ tư, từ phải qua) trao giải Nhất cho các tác giả của 4 công trình xuất sắc thuộc 4 lĩnh vực khác nhau. |
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã xét và trao Bằng chứng nhận, Huy chương Vàng cho 2 công trình xuất sắc nhất trong việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất và đời sống là: Công trình “Thâm canh trồng sả trên vùng đất chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để thu tinh dầu phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bã thải chưng cất” của tác giả Lê Văn Tri và các cộng sự Công ty Cổ phần BIFI và công trình “Chế tạo tàu khách bằng vật liệu mới PPC với 56 chỗ ngồi” của tác giả Nguyễn Kim Sơn và các cộng sự Công ty CP Công nghệ James Boat.
|
Ông Đinh Hữu Phí (giữa) - Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ KH&CN) trao Giải thưởng WIFO 2016 cho tác giả Lê Văn Tri và tác giả Nguyễn Kim Sơn
|
Ban tổ chức đã quyết định khen thưởng 11 đơn vị, và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giải thưởng. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 8 cá nhân là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải nhất. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân là chủ nhiệm của các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba. TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả đoạt giải nhất và tặng bằng khen các tác giả đoạt giải nhì, giải ba trong lứa tuổi thanh niên.
Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:
|
Ông Phan Xuân Dũng (giữa) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị, cá nhân và trao cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Giám đốc Quỹ Vifotec
|
|
GS - VS Đặng Vũ Minh (thứ tư, từ trái qua) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN Việt Nam cho các cá nhân. |
|
Ông Phan Xuân Dũng (bên phải, ngoài cùng) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tác giả
|
|
Thứ trưởng Phạm Công Tạc và ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 9 giải Nhì cho tác giả của các công trình
|
|
TS Phạm Văn Tân (bên trái, ngoài cùng) - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - và TS Phan Tùng Mậu (bên phải, ngoài cùng) – Phó Chủ tịchLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Giải thưởng Quốc tế cho các tác giả có công trình xuất sắc đạt giải quốc tế lớn trong năm 2016
|
|
15 tác giả nhận giải ba Vifotec 2016
|
|
Các tác giả nhận giải Khuyến khích Vifotec 2016 |