Việt Nam dự hội thảo quốc tế 100 năm Cách mạng XHCN tháng Mười

2017-10-11 09:49:20 0 Bình luận
Từ ngày 8-10/10, tại thành phố Kolkata của Ấn Độ. Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) đã đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “100 năm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa) tháng Mười vĩ đại - kinh nghiệm quá khứ và hiện tại về xây dựng chủ nghĩa xã hội - bài học và chiến lược cho những người cộng sản trong thế giới đương đại.”

Rạng sáng 7/11/1917, quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd (nay là Saint Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu của 15 Đảng cộng sản, công nhân từ 13 nước trên thế giới. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, dẫn đầu.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi về ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại, nhận định Cách mạng Tháng Mười đã không chỉ thay đổi số phận nhân dân lao động nước Nga mà còn thay đổi số phận của nhân loại, mở ra kỷ nguyên xây dựng một xã hội kiểu mới không còn bóc lột và mọi người đều thực sự bình đẳng.

Các đại biểu khẳng định giá trị không thể phủ nhận của những thành tựu chưa từng có trong lịch sử nhân loại về phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội dưới chế độ Xôviết, sự hy sinh to lớn và đóng góp mang tính quyết định của Liên Xô đối với chiến thắng chủ nghĩa phátxít, cống hiến của các nước xã hội chủ nghĩa đối với phong trào giải phóng dân tộc và hòa bình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Các đại biểu cũng đã đi sâu phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của sự sụp đổ của Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Ấu, nhấn mạnh đây chủ yếu là do những sai lầm chủ quan và hoàn toàn không có nghĩa là chủ nghĩa xã hội đã kết thúc hoặc không có tương lai.

Trao đổi về tình hình thế giới đương đại, nhất là về tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng sâu sắc của chủ nghĩa tư bản thế giới đối với nhân dân lao động các nước, về thực tiễn và những bài học kinh nghiệm về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 21, nhất là tại Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, các đại biểu nhất trí cho rằng chủ nghĩa xã hội vẫn là giải pháp đúng đắn duy nhất và cần thiết cho nhân loại ngày nay, cho rằng lý tưởng và tinh thần của Cách mạng Tháng Mười tiếp tục là ngọn cờ dẫn đường cho cuộc đấu tranh cho nhân dân lao động toàn thế giới trong thời kỳ mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...