Yên Thành (Nghệ An): Chưa đủ điều kiện đã bổ nhiệm cán bộ quản lý

2017-05-17 10:02:59 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đó là trường hợp ông Phan Anh Tú, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Tá Thốn (xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Theo phản ánh của bạn đọc, vào thời điểm bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng Trường THCS xã Quang Thành (mùa hè năm 2016), ông Tú chưa qua đào tạo Trung cấp chính trị- một yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ quản lý cấp huyện.
Theo thông tin phóng viên xác minh tại Trường THCS xã Quang Thành (nơi ông Tú được bổ nhiệm, sau đó chuyển về trường THCS Hoàng Tá Thốn), ông Tú sinh năm 1981, tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An năm 2004. Sau khi ra trường, ông Tú được nhận vào dạy học tại Trường THCS xã Thọ Thành và tiếp tục theo học đại học “hệ đào tạo từ xa” của ĐH Huế và tốt nghiệp năm 2007. 
 

Trường THCS Hoàng Tá Thốn- một cơ sở giáo dục chất lượng cao của huyện Yên Thành.
  
Trải qua 8 năm phấn đấu, năm 2012, ông Tú mới được công nhận là “giáo viên dạy giỏi cấp huyện”. Ngay sau “thành tích” này, ông Tú được bầu chọn là “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, đồng thời trong năm 2012, được xét là “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” với sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3. 

Sau khi được bổ nhiệm, thay vì công tác tại nơi bổ nhiệm một thời gian để bù đắp sự tín nhiệm của đồng nghiệp, ông Tú được điều ngay về giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Tá Thốn (cách nhà chỉ khoảng 2km), trong khi đó, trường cũ cách nhà hơn 20km.

Theo phản ánh của một số giáo viên biết về ông Phan Anh Tú, trong quá trình công tác, ông Tú không có đặc điểm gì nổi trội hơn đồng nghiệp. Thậm chí, so với rất nhiều giáo viên đã được “quy hoạch” nguồn cán bộ quản lý của ngành giáo dục huyện Yên Thành, ông Tú là “lớp đàn em”. Tuy nhiên, “nhờ có ông cậu làm to trên huyện” nên ông Tú luôn nhận được sự hậu thuẫn trong quá trình công tác.

Ngay trong đội ngũ giáo viên của 3 cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) ở huyện Yên Thành, nhiều trường hợp là giáo viên dạy giỏi tỉnh, nhiều thành tích hơn hẳn ông Tú nhưng vẫn thuộc diện “quy hoạch treo” hoặc không được đưa vào quy hoạch.
 

Với truyển thống hiếu học, các thế hệ học sinh Xứ Nghệ luôn mong đợi những “Ông Đồ” vừa có nghề, vừa có “Tâm”.
 
Xác minh nguồn tin về mối quan hệ giữa ông Phan Anh Tú và “ông cậu làm to trên huyện”, phóng viên không mấy khó khăn khi được nhiều người cho biết: Mẹ vợ ông Phan Anh Tú là chị gái của ông Nguyễn Viết Hưng- Phó Bí thư thường trực huyện Yên Thành. Tuy nhiên, ông Hưng có can thiệp, hỗ trợ, hậu thuẫn cháu rể trong quá trình học tập, công tác hay không, chưa có cơ sở để xác định. 

Được biết, do điều kiện về sức khỏe nên bà Dương Thị Thu Hà- Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Tá Thốn có đơn xin về nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, với sự hậu thuẫn của “ông cậu làm to trên huyện”, ông Phan Anh Tú sẽ là ứng viên “nặng ký” được kế nhiệm chức danh hiệu trưởng của cơ sở giáo dục này. 

Tuy nhiên, với trình độ, năng lực và “tốc độ ưu ái” mà ông Tú nhận được từ khi lấy vợ, nhiều giáo viên có tâm, có chuyên môn và có trách nhiệm với ngành giáo dục huyện Yên Thành lo ngại rằng, chủ trương “chọn người tài, không chọn người nhà” mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẽ khó thực thi ở vùng đất có truyền thống cách mạng và hiếu học này. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...