Các công trình xây dựng lao đao vì thép

2016-03-19 22:32:41 0 Bình luận
(hoanhap.vn) - Sau khi có thông tin quyết định áp thuế tự vệ tạm thời của Bộ Công Thương ban hành ngày 7/3 (có hiệu lực từ ngày 22/3 tới đây) thị trường thép đã có những biến động lớn. Giá thép tăng mạnh và không ổn định, điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường, người tiêu dùng và đặc biệt là những doanh nghiệp xây dựng.

Ảnh minh hoạ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của giá thép phóng viên hoanhap.vn đã có buổi phỏng vấn ông Hồ Nghĩa Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)

Tại buổi làm việc, ông Dũng đã cho biết giá thép tại thời điểm này tăng mạnh và không ổn định bên cạnh lý do quyết định áp thuế tự vệ tạm thời sẽ có hiệu lực từ ngày 22/3 làm cho thị trường xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ thì nguyên nhân một phần vì ảnh hưởng từ thị trường thép trên thế giới và nhu cầu sử dụng thép trong nước tăng cao, do thị trường bất động sản đang nóng trở lại và đang trong chu kỳ mùa xây dựng.


Ông Hồ Nghĩa Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)

Trước thông tin các công trình xây dựng bị đình trệ và gặp nguy cơ tạm dừng do giá thép tăng cao, ông Dũng cho biết: Từ đầu năm 2015 giá thép trong nước giảm sâu do ảnh hưởng từ thị trường trên thế giới, khi giá thép giảm người tiêu dùng và doanh nghiệp xây dựng được hưởng lợi. Với tình hình giá thép bất ngờ tăng đột biến chắc chắn sẽ không có lợi và sẽ xảy ra tình trạng đình trệ và khó khăn đối với doanh nghiệp xây dựng nhưng nếu giá thép tăng ở mức độ hợp lý, tạo được sự ổn định và có lợi cho nhà sản xuất thép, không ảnh hưởng hoặc giảm tối thiểu sự ảnh hưởng tới doanh nghiệp xây dựng thì lại cần phải được các nhà quản lý Nhà nước điều chỉnh sao cho cân bằng, phù hợp.

Về phía Hiệp hội Thép Việt Nam cũng khuyến cáo các nhà sản xuất cần phải cân đối giá và lợi ích với người tiêu dùng, doanh nghiệp xây dựng. Bên cạnh đó quản lý tốt các nhà phân phối và bán lẻ để ổn định giá. Hiệp hội Thép Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của thị trường thép trong thời gian tới, theo dự đoán từ đầu tuần sau ngày 21/3 giá thép trong nước sẽ dần ổn định và không có nhiều biến động lớn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49
Đang tải...