Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy

2016-11-22 08:46:10 0 Bình luận
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella, Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Rom​e, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy từ ngày 21​-24/11, thăm Tòa thánh Vatican ngày 23/11.
Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy
Đại diện Chính phủ Italy đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay quân sự Ciampino, Roma. Ảnh: TTXVN

Chiều 21/11 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), chuyên cơ của Chủ tịch nước đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Ciampino ở Thủ đô Rome.

Ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân có đại diện Chính phủ, Bộ Ngoại giao Italy, Đại sứ Italy tại Việt Nam Cecilia Piccioni, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện và Phu nhân, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và đại diện cộng đồng người Việt tại Rom​e.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Italy có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà; Trợ lý Chủ tịch nước Trần Quang Tiệp.

Theo chương trình, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy được tổ chức tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Rome vào trưa 22/11 theo giờ địa phương (cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Việt Nam và Italy chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Quan hệ chính trị giữa hai nước từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước được củng cố và phát triển rõ nét.

Ngày 21/1/2013, Việt Nam và Italy đã ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm Italy cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Italy tăng đều trong những năm qua (năm 2015 đạt 4,3 tỷ USD). Italy có 77 dự án đầu tư với tổng số vốn là 360 triệu USD, đứng thứ 31 trong số các quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Chính phủ Italy đưa Việt Nam vào danh sách 10 thị trường mới nổi ưu tiên phát triển quan hệ thương mại và đầu tư.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...