Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

2019-08-27 09:20:14 0 Bình luận
Bên lề Đại hội đồng thứ 40 Hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin bên lề AIPA 40. Ảnh: quochoi.vn


Vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin bên lề AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp sẽ góp phần thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam trước sau như một, coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Campuchia, coi trọng giữ ổn định và củng cố quan hệ tin cậy giữa hai Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực. Bên cạnh việc trao đổi các đoàn thăm lẫn nhau, vừa qua Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã tổ chức hội nghị tại Hạ Long (Quảng Ninh) với chủ đề “Vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam trong khu vực tam giác phát triển” đạt kết quả rất thiết thực. Hội nghị của Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cũng đang diễn ra tại Campuchia (26-28/8). Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Heng Samrin chỉ đạo Quốc hội Campuchia quan tâm và tạo điều kiện tổ chức các hội nghị về nghị sĩ trẻ, giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước trong năm 2019, hội nghị về nữ nghị sĩ Quốc hội hai nước vào năm 2020.

Về viện trợ xây dựng công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các ủy ban của Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là quà tặng hết sức có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Hiện Bộ Tài chính của Việt Nam đang trao đổi với Ban Thư ký Hạ viện Campuchia và các bên liên quan về việc ký kết hiệp định giữa hai Chính phủ để giải ngân và triển khai.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Campuchia 2019, Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia; đồng thời phối hợp giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa hai Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hai bên đã nỗ lực hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc và đang tiến hành quy trình thủ tục pháp lý để xác nhận thành quả này. Đề nghị hai bên nỗ lực sớm hoàn thành 16% mốc giới đường biên còn lại để tạo thuận lợi cho việc xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước thành khu vực ổn định, hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch AIPA 41, giữ vững đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia luôn coi trọng và sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội và Thượng viện Campuchia thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA, APPF, APF, ASEP, IPU…

Ông Heng Samrin đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, giữa các bộ, ngành, đoàn thể, giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ, nhất là Thỏa thuận cấp cao 2019.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...