Hà Nội có thêm 5.500 liều vắc xin Pentaxim sau nghỉ lễ

2016-05-02 20:27:08 0 Bình luận
Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, từ ngày 5/5, trung tâm sẽ tiếp nhận đăng ký tiêm vắc xin Pentaxim với số lượng 5.500 liều, qua trang thông tin điện tử của trung tâm.
Theo thông báo của Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, từ 9h ngày 5/5, trung tâm sẽ tiếp nhận đăng ký tiêm vắc xin Pentaxim với số lượng 5.500 liều qua trang thông tin điện tử của trung tâm: http://www.ytdphanoi.gov.vn.



Giao diện website đăng ký tiêm chủng trực tuyến hoạt động vào 9h ngày 05/5/2016.


Đối tượng được đăng ký đợt này là những trẻ từ 2 tháng tuổi đến đủ 2 tuổi (tính đến 05/3/2016), tức là trẻ có ngày sinh từ 5/5/2014 đến 05/03/2016 (năm dương lịch). Hoặc tính đến 05/5/2016 trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa tiêm hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.

Hệ thống đăng ký dịch vụ tiêm chủng trực tuyến sẽ chính thức hoạt động từ 9h ngày 05 tháng 5 năm 2016. Những trường hợp đăng ký thành công sẽ nhận được thông báo cụ thể về ngày, giờ đưa trẻ đi tiêm chủng.

Trung tâm chỉ tiêm vắc xin Pentaxim cho những trẻ như sau: Mũi 1: Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà chưa được tiêm mũi tổng hợp nào (Quinvaxem, Pentaxim, Infanrix Hexa, DPT...). Mũi 2: Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 1 cách ngày 05/5/2016 tối thiểu 30 ngày.

Mũi 3: Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 2 cách ngày 05.5.2016 tối thiểu 30 ngày. Mũi 4: (mũi tiêm nhắc lại) Tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 3 cách ngày 05/5/2016 tối thiểu 1 năm.

Trung tâm y tế dự phòng khuyến cáo, để tránh phiền hà cho khách hàng, Trung tâm đề nghị khách hàng chỉ đăng ký tiêm cho các trẻ đúng đối tượng được đăng ký đợt này. Những quý khách đã đăng kí được nhưng trẻ không đúng đối tượng (tức là trẻ khônh trong độ tuổi như đã thông báo và tính đến 05/5/2016 trẻ chưa đến lịch tiêm), trung tâm sẽ huỷ đăng kí tiêm chủng.

Khi đi tiêm chủng, quý khách phải đưa trẻ đến tiêm chủng đúng ngày được hẹn. Trung tâm không tiêm Pentaxim vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Nếu quý khách không đến đúng ngày, giờ được hẹn, kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ.

Các thông tin cần cung cấp khi đăng ký tiêm chủng cho trẻ: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), số điện thoại liên hệ của bố hoặc mẹ. Họ và tên, ngày tháng năm sinh của trẻ.

Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ (bản gốc hoặc công chứng). Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của bố/mẹ (bản gốc hoặc công chứng). Sổ tiêm chủng của trẻ. Phiếu đăng ký hoặc số thứ tự đã thông báo sau khi đăng ký thành công.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...