Hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước LHQ về quyền của người khuyết tật

2019-11-14 09:22:25 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 13/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo quốc gia Hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước LHQ về quyền của người khuyết tật (NKT).

Toàn cảnh buổi hội thảo


Đến tham dự hội thảo có bà Vũ Thị Tuyết Mai - Trưởng đại diện tổ chức CBM tại Việt Nam, ông Đặng Văn Thanh - PCT thường trực Liên hiệp hội về NKT Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (acdc) và các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực NKT, đặc biệt là đại diện của hội nhóm NKT trên cả nước.

Liên Hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) là tổ chức xã hội tự nguyện của công dân Việt Nam và tổ chức của người khuyết tật được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nhằm tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện, nâng cao năng lực để người khuyết tật sinh hoạt, học tập, làm việc theo hướng hoà nhập cộng đồng, vì hạnh phúc của người khuyết tật. VFD được thành lập theo Quyết định số 1179/QĐ-BNV ngày 14/10/2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành. Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam là NGND.TS Đặng Huỳnh Mai, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành viên Uỷ Ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Đại hội nhiệm kì II vào tháng 6/2017. Trong nhiệm kỳ II (giai đoạn 2017-2022), Ban chấp hành có 62 thành viên, 51 thành viên là người khuyết tật, trong đó có 17 thành viên là nữ khuyết tật, Ban Thường vụ có 17 thành viên, với 14 người khuyết tật, trong đó có 6 thành viên là nữ khuyết tật.

VFD hoạt động trong phạm vi cả nước trong lĩnh vực người khuyết tật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ TB & XH và các bộ, ngành có liên quan đối với lĩnh vực hoạt động của VFD theo quy định của pháp luật và điều lệ đã được phê duyệt.


Ông Đặng Văn Thanh - PCT thường trực Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Nội dung các vấn đề ưu tiên

1. Các chính sách chung và chính sách sống độc lập

2. Tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người khuyết tật vẫn còn tồn tại

3. Truyền thông về nhận thức liên quan đến vấn đề khuyết tật cần thay đổi theo hướng tiếp cận dựa trên quyền

4. Tiếp cận giao thông, công trình xây dựng, tư pháp và thông tin truyền thông đối với người khuyết tật

5. Chăm sóc y tế đối với người khuyết tật

6. Đào tạo nghề và việc làm đối với người khuyết tật

7. Giảm thiểu rủi ro thiên tai với người khuyết tật

8. Phụ nữ khuyết tật

9. Vai trò của tổ chức hội người khuyết tật trong việc giám sát và thực thi chính sách liên quan đến quyền người khuyết tật.


Các đại biểu sẽ chia ra các nhóm để thảo luận và thống nhất các nội dung vấn đề ưu tiên


Sau khi đại diện của các vấn đề ưu tiên lên trình bày chi tiết trước hội thảo, các đơn vị tổ chức cùng các đại biểu ban ngành cùng thảo luận và thống nhất nội dung vấn đề ưu tiên.

Vào lúc 16h30’ chiều cùng ngày, buổi hội thảo đã bế mạc trong sự hân hoan của tất cả mọi người sau khi đã thảo luận và thống nhất được các nội dung vấn đề ưu tiên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...