Hội thảo khoa học về xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng

2019-07-03 15:03:36 0 Bình luận
Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá sát đúng về kết quả cũng như hạn chế, tồn tại cần tập trung tháo gỡ và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Nguồn: TTXVN)


Phục vụ cho việc biên tập Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 3/7, tại Hà Nội, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học "Những nội dung trọng tâm trong xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng."

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; một số đồng chí đại diện Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo là tập trung phân tích, đánh giá sát đúng về những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, trong đó xác định đâu là "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ, nguyên nhân và rút ra được các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời, đề xuất những chủ trương, định hướng, chính sách mới có căn cứ lý luận-thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, môi trường…; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội... góp phần xây dựng Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả của các bài tham luận, ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học với hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để Tiểu ban Văn kiện cân nhắc tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...