Kỳ thú Đảo Cò

2016-04-29 08:55:49 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đảo Cò - nơi khiến du khách phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên ban tặng và chỉ cách phố thị khoảng 30km. Đây là một điểm du lịch hấp dẫn và thú vị ở Thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Chỉ mất 40 phút chạy xe từ thành phố Hải Dương, chúng tôi đã có mặt ở Đảo Cò. Chiều muộn, nắng vàng rải xuống chiếc gương mặt hồ sóng sánh như mật ong. Thuyền rẽ nước thảnh thơi tiến ra đảo, nơi có hàng vạn con cò, vạc đang trú ngụ.





Mặt hồ bắt đầu nổi sóng, gió mát mơn man trên khuôn mặt còn mướt mát mồ hôi của kẻ du hành. Bồng bềnh sóng nước, hoa lục bình trôi tím biếc cả mặt hồ. Không ai biết độ nông – sâu của hồ An Dương là bao nhiêu vì chưa bao giờ thấy hồ cạn nước mặc dù có nắng hạn đến mấy.

“Tam sao thất bản” rằng vào khoảng thế kỷ 15, nơi đây là một cánh đồng chim chủng, bỗng một đêm nọ nạn đại hồng thủy tràn về làm vỡ đê sông Luộc, một dòng nước xoáy lớn tràn vào cánh đồng tạo thành một hồ nước rộng. Sáng hôm sau thức dậy người dân đã thấy một hồ nước mênh mông và ở giữa nổi lên một hòn đảo nhỏ rất kỳ lạ. Hòn đảo đó chẳng mấy chốc đã um tùm cây cối xanh tươi và thế là “đất lành chim đậu”, cò, vạc từ đâu lũ lượt kéo đến làm tổ sinh sống cho đến bây giờ và cái tên Đảo Cò bắt nguồn từ đó.





Từ khi chính quyền địa phương xây dựng Đảo Cò thành khu vực thiên nhiên được bảo tồn thì cò, vạc và một số loài chim khác kéo nhau về đây ngày càng nhiều. Riêng trong tập đoàn cò, vạc có khoảng 15.000 con cò và 5.000 con vạc trong đó có vô số loài khác nhau. Hiện trên đảo tập trung 7 loài cò là cò trắng, cò ruồi, cò nghênh, cò ngang, cò bợ, cò diệc, cò lửa và 3 loài vạc là vạc lưng xanh, vạc xám, vạc sao. Đặc biệt từ tháng 9 tới tháng 4 năm sau chúng kéo nhau về đây đẻ trứng, số lượng lên đến hàng chục vạn con, đậu kín cả hòn đảo.

Đứng từ xa nhìn lại, Đảo Cò trông như một vườn cây bông đang mùa trổ hoa trắng muốt. Thật may mắn khi chúng tôi có mặt ở Đảo Cò đúng vào thời điểm cò, vạc “giao ca” cho nhau. Thì ra đàn cò sau một ngày “lặn lội bờ sông” đã trở về còn lũ vạc lúc này mới bắt đầu hành trình đi kiếm ăn của mình. Buổi “giao ca” diễn ra hết sức nhộn nhịp và đông đúc nhưng không hề lộn xộn mà rất có qui củ. Tuy sống chung dưới “một mái nhà” nhưng cò, vạc không bao giờ tranh giành nhau mà chia nhau ra luân phiên trông giữ đảo. 





Những cánh cò, cánh vạc trao liệng, ngả nghiêng trên không trung như hàng ngàn, hàng vạn cánh diều no gió trông thật đẹp mắt. Lúc thì chúng bay vút lên cao khi lại rạp xuống mặt nước rồi gọi nhau huyên náo cả mặt hồ. Chiếc thuyền nhỏ dạo quanh một vòng đảo để chúng tôi tận mắt nhìn thấy những ổ trứng nhỏ, những chú cò non đang há mỏ chờ mồi hay tíu tít tập chuyền cành trên những ngọn tre. Một điều kỳ lạ là mặc dù xung quanh Đảo Cò có rất nhiều cây cối sum suê nhưng không thể nào thu hút được những chú cò, chú vạc ghé thăm. Người ta cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao mà cò, vạc lại chỉ thích “an cư” trên đảo. Hay dưới lòng hồ An Dương chưa bao giờ biết cạn đó còn có nhiều loài cá khổng lồ nặng hơn 30kg như cá măng, cá trắm đen,…
Người dân nơi đây không chỉ coi Đảo Cò là niềm tự hào của cả làng mà họ còn coi nó như một điềm lành, một sự may mắn. Khách thập phương kéo đến thăm quan Đảo Cò ngày càng nhiều vì đây là một điểm du lịch sinh thái kỳ thú có một không hai ở miền Bắc nước ta.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...