Mất bằng lái không cần thi lại, thưa Bộ trưởng Thể!

2019-03-07 23:31:22 0 Bình luận
Chỉ cần một phần mềm quản lý những người được cấp bằng lái xe, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể giám sát việc sử dụng bằng lái và các vi phạm (nếu có).

Là người thích đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, tôi thường thuê phòng hoặc căn hộ theo hình thức airbnb để tiết kiệm chi phí. Đây là một hình thức kết nối giữa những người cần thuê phòng, thuê nhà và những người có phòng, có nhà cho thuê, thông qua một ứng dụng trên thiết bị di động.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: Quochoi.vn


Như vậy, chỉ cần ngồi trước máy tính hoặc chiếc điện thoại di động có kết nối Internet, tôi có thể đặt phòng, chuyển tiền và người cho thuê gửi cho tôi mật mã để mở cửa nhà của họ. Hai bên không cần gặp nhau.

Thuê phòng theo hình thức này giúp tôi có thể dễ dàng tìm được nơi ở phù hợp với điều kiện của mình tại nơi cần đến, nhưng đổi lại tôi phải tự dọn phòng, tự rửa nồi niêu chén đĩa nếu tôi nấu ăn, tự đi đổ rác. 

Nếu tôi ở bẩn hoặc vi phạm các cam kết, người cho thuê sẽ "bêu" tên tôi, cho điểm thấp, hậu quả là tôi có thể sẽ không thuê được phòng airbnb ở những nơi khác nữa.

Thưa Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, các chuyên gia phần mềm hoàn toàn có thể tạo ra một ứng dụng cho phép giám sát quá trình sử dụng bằng lái xe, thậm chí còn đơn giản hơn nhiều ứng dụng airbnb trong việc cho thuê phòng.

Chính phủ đã chi ra hàng ngàn tỉ đồng để Bộ Công an xây dựng kho dữ liệu quốc gia về dân cư. Kho dữ liệu này sẽ giúp ích cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong quản lý, giám sát chuyên ngành thông qua các ứng dụng kết nối hiện đại và tiết kiệm chi phí.

Khi tất cả những người có bằng lái xe được lưu trữ trong hệ thống, thì giả sử một anh lái xe tên Nguyễn Văn X vi phạm ở Đồng Tháp, bị phạt tiền và tước bằng lái 3 tháng, cảnh sát giao thông Đồng Tháp chỉ cần lưu thông tin đó vào (số bằng lái, tên người vi phạm, lỗi vi phạm, thời điểm vi phạm).

Trong trường hợp lái xe Nguyễn Văn X báo mất bằng lái để được cấp bằng lái khác, cơ quan có trách nhiệm cấp bằng lái chỉ cần truy cập tên tuổi anh Nguyễn Văn X là phát hiện ra ngay. Trường hợp dùng bằng giả cũng không thể nào che mắt được cơ quan chức năng.

Ứng dụng công nghệ trong thời đại 4.0 vào quản lý, giám sát không phải là khó lắm, đúng không bộ trưởng?

Người bị mất bằng lái có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bất khả kháng như bị mất ví, bị ngâm nước, cháy nhà… Trường hợp lạm dụng như lái xe Nguyễn Văn X trong giả dụ nêu trên chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Đừng vì một vài trường hợp cố tình vi phạm mà gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Khi bộ trưởng đề xuất giải pháp nêu trên, có nhiều người đã bình luận trong lo lắng rằng nhỡ ngành giáo dục cũng đề xuất áp dụng biện pháp tương tự với những người bị cấp bằng tốt nghiệp, bằng tiến sĩ mà bị mất thì sao? 

Thay vì đề xuất giải pháp "buộc thi lại khi mất bằng lái", bộ trưởng nên tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch lái xe để thực sự có học thật, thi thật, đảm bảo người được cấp bằng lái phải thực sự thành thục các kỹ năng điều khiển phương tiện và nắm vững các quy định của pháp luật về giao thông.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thực sự nghiêm minh trong việc xử lý các vi phạm, sai phạm, đặc biệt là xử lý vi phạm của người thực thi công vụ. Các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm như "mua" bằng trong công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, tình trạng "cưa đôi" trong xử lý vi phạm luật lệ giao thông, là rất cần thiết.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ngày 6-3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an để có thêm thông tin nhằm phát hiện bằng giả.

"Chúng tôi cũng đang đề xuất theo hướng tất cả những ai mất bằng lái xe thì phải thi lại toàn bộ để tránh tình trạng viện đủ lý do để xin đổi bằng. Thực tế công tác quản lý còn hạn chế nên có những trường hợp vi phạm đã lợi dụng để có thêm bằng lái thứ 2, thứ 3", ông Thể nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...