Mưu sinh trên xe lăn nuôi mẹ già 90 tuổi

2015-12-25 16:24:24 0 Bình luận
Để được gặp anh bên người mẹ già, chúng tôi phải liên hệ và “năn nỉ” anh ở nhà. Bởi anh luôn rong ruổi trên chiếc xe lắc đi khắp nơi bán vé số, nghề kiếm cơm duy nhất mà anh đã hành nghề trên 10 năm qua.


Các tổ chức từ thiện tới thăm và tặng quà cho anh Đức

Với khuôn mặt sáng ngời, vui tươi và luôn nở nụ cười mỗi khi giao tiếp, đặc biệt thường xưng hô lễ phép đến chân thành. Đó là anh Nguyễn Đức, 45 tuổi, ở Tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Trong căn nhà “Đại đoàn kết” chỉ với trên 10 mét vuông, được các tổ chức xã hội xây giúp từ năm 2007, tài sản trong nhà có lẽ giá trị nhất là chiếc xe lắc mà anh mới được một nhà hảo tâm trao tặng. Khi chúng tôi đến thăm, anh lê lết trên nền nhà ra cửa liên tục mời chúng tôi ngồi…Đức chia sẻ: “Cha mẹ tôi sinh được 5 người con, trong đó có tới 4 chị gái, tôi là con trai duy nhất lại liệt đôi chân lúc 3 tuổi. Các chị lần lượt đã đi xây dựng gia đình nhưng đều trong hoàn cảnh nghèo khó, dù có thương mẹ bao nhiêu đi nữa cũng đành bất lực. Vì vậy, tôi phải nỗ lực mưu sinh để mẹ con rau cháo có nhau”.

Ông Cù Tấn Báu (55 tuổi), người dân cùng phường với Đức chia sẻ: “Vợ chồng tôi từng lâm bệnh hiểm nghèo, tôi bị u não, vợ bị ung thư dạ dày. Tuy nhiên, thấy hoàn cảnh của mẹ con Đức còn nghèo khổ và vất vả hơn gấp bội. Chính vì thế tôi đã liên hệ tìm nhà tài trợ cho Đức chiếc xe lắc để có phương tiện hàng ngày đi bán vé số, Đức là người con trai rất có hiếu với  mẹ già, mặc dù anh bị tật nguyền”.



Chia tay Nguyễn Đức chúng tôi không khỏi khâm phục nghị lực và một ý trí kiên cường, luôn tìm cách vượt lên số phận. Gần đây, đã có một số nhà hảo tâm, thông qua tổ chức từ thiện như CLB Thiện Tâm ở Ninh Hòa, Hội từ thiện Trái tim từ bi ở Nha Trang…đến thăm, tặng quà và chia sẻ giúp anh vơi bớt nỗi nhọc nhằn trên đường đời mưu sinh, cũng như động viên anh có them nghị lực chăm sóc mẹ già…Và mỗi khi ta bắt gặp những người như anh Nguyễn Đức, chúng ta càng khâm phục hơn, bởi những con người như anh luôn được xã hội trân trọng và yêu quý biết bao, họ chính là những người “tàn nhưng khống phế”.


Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhâp
Tầng 9 - Tòa nhà công nghệ cao, Số 4 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT:  04.32003150

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...