Những sự thật kinh hoàng về đồ ăn nhanh

2016-08-22 15:20:13 0 Bình luận
Theo một nghiên cứu của của Viện Dinh dưỡng London, gà ngày nay ít protein hơn gà của 40 năm trước tới 33%. Trong khi đó, lượng chất béo đã tăng gần 3 lần.

1. Trong thức ăn nhanh mà bạn đưa vào miệng có cả giòi, động vật gặm nhấm và trứng côn trùng.

- Trung bình, trong một bịch nước ép trái cây chứa khoảng 20% hoa quả thối.

- Cứ 0,4 kg húng quế lại có chứa tới 1 mili-gam phân động vật.

- Cứ 100 gam dâu tây đóng hộp chứa tới 4 con ấu trùng.



2. Lượng calo trong đồ ăn nhanh cao gấp 10 lần đồ ăn vặt.

Trường Đại học Washington đã tiến hành thí nghiệm và rút ra rằng, lượng chất béo trong đồ ăn nhanh chứa nhiều calo hơn so với đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh chứa hàm lượng chất phụ gia như nhau.

3. Bạn không biết rau trong các món salad tại các nhà hàng ăn nhanh có nguồn gốc từ đâu.

Các siêu thị phải ghi rõ nguồn gốc của các loại rau quả và trái cây tươi. Tuy nhiên, khi bước vào các nhà hàng đồ ăn nhanh, khi tất cả đã được chế biến và trộn vào nhau, bạn không thể biết được loại rau này từ đâu ra. Theo một báo cáo gần đây của CDC, trong rau xà lách chứa rất nhiều vi khuẩn E.Coli rất nguy hiểm.



4. Rau và hoa quả không còn chất dinh dưỡng.

Theo Bộ nông nghiệp Mỹ USDA, rau và hoa quả chúng ta ăn ngày nay ngày càng trở nên ít chất dinh dưỡng hơn so với thời ông cha chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã khảo nghiệm 43 sản phẩm và thống kê mức độ giảm các chất dinh dưỡng trong hoa quả và rau xanh như sau: protein (giảm 6%), canxi (giảm 16%), sắt (giảm 15%), vitamin C (giảm 20%).

Nếu bạn còn ăn rau và hoa quả dưới dạng thức đồ ăn nhanh, lượng dinh dưỡng mà bạn nạp vào cơ thể chẳng còn bao nhiêu. Tốt hơn hết là nên ăn rau và hoa quả tươi.

5. Lượng calo công bố hoặc ghi trên bao bì không chính xác.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tufts gần đây đã phân tích 269 món ăn tại chuỗi các nhà hàng thức ăn nhanh từ 42 quốc gia và phát hiện ra họ thấy rằng gần 20% món ăn có chứa lượng calo do nhà hàng công bố tới 100 calo.

6. Gà của ngày nay béo hơn gà ngày xưa tới 266%.

Theo một nghiên cứu của của Viện Dinh dưỡng London, gà ngày nay ít protein hơn gà của 40 năm trước tới 33%. Trong khi đó, lượng chất béo đã tăng gần 3 lần. Không gian ngày càng thu hẹp, các chú gà ít được nuôi trong tự nhiên và ăn các chất tự nhiên là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.



Gà là thực phẩm chính của các nhà hàng đồ ăn nhanh như KFC, Lotteria, McDonald. Với con số thống kê về gà như trên, lượng chất béo chúng ta nạp vào cơ thể qua đồ ăn nhanh cao ở mức báo động.

7. Sữa đóng hộp có chứa hormone gây ung thư.

Năm 1970, một con bò sữa chỉ có thể sản xuất được khoảng 4.536 kg sữa. Ngày nay, một con bò sữa một năm có thể sản xuất gấp đôi lượng sữa như vậy. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do thức ăn cho bò đã thay đổi. Các nhà khoa học đã khảo nghiệm và phát hiện ra trong sữa bò ngày nay chứa rất nhiều rBST dẫn đến ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú và ruột kết.



8. Vỏ lon đồ uống chứa độc tố gây gián đoạn hormone

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra bisphenol A, BPA trong các vỏ lon đồ uống như Cocacola hay Pepsi. Các chất này gây gián đoạn hormone, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề sinh sản và gây béo phì.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...