Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đại sứ Australia

2019-07-04 09:40:51 0 Bình luận
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ hài lòng trước sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia trên nhiều lĩnh vực như thương mại, quốc phòng-an ninh, giáo dục. Ảnh: VGP/Đình Nam


Phó Thủ tướng chúc mừng Đại sứ Craig Chittick đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, có những đóng góp tích cực vào củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Australia. Huân chương Hữu nghị mà Đại sứ Craig Chittick được trao tặng là sự ghi nhận cao nhất của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với những đóng góp này.

Phó Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia trên nhiều lĩnh vực như thương mại, quốc phòng-an ninh, giáo dục… Trong 3 năm liên tiếp (2016-2018), kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng trung bình 17%/năm. Một số loại nông sản thế mạnh của Việt Nam như vải, xoài, thanh long đã vào được thị trường Australia, tạo tín hiệu tốt cho những mặt hàng nông sản khác.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai các biện pháp thiết thực nhằm thuận lợi hoá hơn nữa thương mại và đầu tư hai chiều, phối hợp tận dụng tốt các hiệp định đa phương mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng hiệu quả, mang tầm chiến lược. Australia tích cực hỗ trợ đào tạo, vận chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Đánh giá cao ưu tiên viện trợ phát triển (ODA) dành cho Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn Chính phủ Australia quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng năng lực cạnh tranh.

Về hoạt động hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng đề nghị Australia tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ lãnh đạo trẻ; chương trình đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ…

Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân, văn hoá, du lịch, thể thao… tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng và tăng cường hợp tác toàn diện ở mọi cấp độ giữa hai nước.

Cám ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Craig Chittick cho rằng có nhiều yếu tố đưa Việt Nam và Australia đến gần nhau hơn như các điểm tương đồng hay tình cảm giữa nhân dân hai nước. Từ đó tạo niềm tin trong công việc, dẫn tới mối quan hệ bền chặt. Thời gian qua, Australia đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, qua đó đưa quan hệ hai nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Craig Chittick khẳng định dù ở cương vị mới nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm và đóng góp cho việc phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...