Tập trung chỉ đạo tuyển sinh học nghề

2016-06-24 22:30:19 0 Bình luận
Công tác tuyển sinh trong các tháng đầu năm là khá khó khăn, bởi rơi vào thời điểm không thuận lợi, chủ yếu tuyển sinh học nghề ngắn hạn, sơ cấp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Thông tin về những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2016 của ngành, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan cho biết: Bộ LĐ-TB&XH đang nỗ lực thúc đẩy các chính sách tạo việc làm đáp ứng yêu cầu khởi nghiệp cho nền kinh tế trong thời gian tới. Về công tác đào tạo nghề, trong những tháng cuối năm, ngành sẽ tập trung vào công tác tuyển sinh học nghề, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.


Chuyển biến tích cực từ chính sách lao động
 
5 tháng đầu năm, cả nước tạo việc làm cho khoảng 613,8 nghìn người, đạt 38,3% kế hoạch và bằng 96,2% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, tạo việc làm trong nước cho 573 nghìn người, đạt 38,2% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu lao động trên 43,8 nghìn người, đạt 43,9% kế hoạch và bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2016 ước tính là 2,23%, trong đó khu vực thành thị là 2,96%; khu vực nông thôn là 1,87%.
 
Các hoạt động thông tin, dự báo thị trường lao động được triển khai đồng bộ trong cả nước; các trung tâm dịch vụ việc làm ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động, tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ và thường xuyên hơn. Ổn định, phát triển thị trường xuất khẩu lao động; ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác lao động với Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan; Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tại một số thị trường như Nhật Bản, Đài Loan.
 
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: Tính đến hết tháng 4, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là 12.349.001 người (tăng 59.000 người so với cuối năm 2015). Từ ngày 1/1/2016 - 20/5/2016, có 182.936 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó đã quyết định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 158.359 người; 256.559 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm; 8.824 người được hỗ trợ học nghề.
 
Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề
 
Về công tác giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết: Tăng cường triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp, ngành đã tổ chức hội nghị về công tác tuyển sinh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác dạy nghề nói chung và tuyển sinh học nghề nói riêng.
 
Ước 4 tháng đầu năm, tuyển sinh khoảng 282.000 người, đạt 13,11% kế hoạch năm; trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề trên 10.300 người, đạt 4,12% kế hoạch; tuyển sinh trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 271.700 người, đạt 14,3% kế hoạch (trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg cho khoảng 50.000 người).
 
Công tác tuyển sinh trong các tháng đầu năm là khá khó khăn, bởi rơi vào thời điểm không thuận lợi, chủ yếu tuyển sinh học nghề ngắn hạn, sơ cấp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
 
Các tháng đầu năm, Bộ LĐ,TB&XH tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp; Tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016; Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, gắn với thị trường lao động, hội nhập quốc tế; chuyển giao, kiểm định và công nhận các bộ chương trình trọng điểm cấp độ quốc tế; xây dựng và ban hành danh mục thiết bị dạy nghề; phát triển hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
 
Từ nay đến hết năm 2016, ngành sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh học nghề, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp. Rà soát, kiểm tra, đánh giá các cơ sở dạy nghề; sắp xếp các cơ sở dạy nghề theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
 
Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề; đến tháng 4/2016 có 1.465 cơ sở dạy nghề, gồm: 189 trường cao đẳng nghề, 279 trường trung cấp nghề, 997 trung tâm dạy nghề. Đến nay, có 80 huyện của 9 tỉnh đã thực hiện sáp nhập, bổ sung chức năng cho các trung tâm công lập trên địa bàn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...