VPCP cần xây dựng kế hoạch truyền thông lắng nghe người dân, doanh nghiệp

2018-01-18 09:07:02 0 Bình luận
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của VPCP, cùng với đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tham mưu tổng hợp, hậu cần…, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà VPCP đạt được trong công tác thông tin, truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của VPCP. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản bày tỏ đồng tình với nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 được trình bày tại Hội nghị trong đó có những kết quả tích cực đạt được trong việc đổi mới công tác thông tin, truyền thông tại cơ quan VPCP.

Theo báo cáo của VPCP, công tác thông tin, truyền thông được thực hiện tại cơ quan VPCP trong năm 2017 tiếp tục có sự đổi mới theo hướng chủ động, hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội, sức lan tỏa cao về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, nói đi đôi với làm, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với Đảng, Nhà nước và sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong đó, đã thực hiện nhiều chuyên đề thông tin có chất lượng, mang tính thời sự, hướng vào các trọng tâm mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành. Đã đăng tải hàng vạn tin, bài và hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng hơn 2.000 sản phẩm, chương trình truyền thông đa phương tiện; chuyển tải lên mạng xã hội hàng nghìn video; phát triển truyền thông đa phương tiện theo hướng truyền hình internet góp phần phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và Chính phủ.

Về nhiệm vụ thông tin, truyền thông năm 2018, VPCP xác định sẽ tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức họp báo Chính phủ; họp báo thông tin chuyên đề. Tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Làm tốt công tác tổng hợp và xử lý thông tin báo chí…

Chỉ đạo về nhiệm vụ thông tin, truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng VPCP cần quan tâm xây dựng một kế hoạch truyền thông lắng nghe người dân và doanh nghiệp, không phải chỉ tuyên truyền một chiều. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong công tác cung cấp thông tin; bảo đảm tốt vấn đề về an toàn, an ninh mạng, xử lý thông tin xấu, độc.

“Chúng ta phải có đối sách gì, đưa tin thế nào để phản bác những thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, nói xấu lãnh đạo”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra yêu cầu và nhấn mạnh Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các vụ, cục, đơn vị hữu quan cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, truyền thông, trong phản bác lại những thông tin sai sự thật, chống phá; đồng thời phải biết lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...