4 thế hệ trong một gia đình loạn luân gây rúng động nước Úc

2022-01-06 09:58:57 0 Bình luận

Theo đó, gia đình 4 thế hệ này gồm 40 thành viên cả người lớn lẫn trẻ em. Họ sống trong 2 chiếc xe ôtô cũ hỏng, 2 nhà kho và 2 túp lều rách rưới trong tình cảnh không có điện, nước sinh hoạt.

Mối quan hệ loạn luân của đại gia đình này bắt đầu như sau:

Bà June sinh năm 1948 cưới ông Tim sinh năm 1943 ở New Zealand vào năm 1966. Cặp đôi này có với nhau 7 mặt con, gồm Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty và Charlie, trước khi chuyển tới bang Victoria vào những năm 1970.

Điều kiện sống tồi tàn của gia đình Colt. Ảnh: News.

Trong đó Betty Colt đã bị bố của mình hiếp dâm vào năm 12 tuổi, đồng thời cô cũng quan hệ tình dục với anh trai Charlie và sinh ra 13 người con. Tất cả gần 40 thành viên trong gia đình, từ ông bà, bố mẹ, con trai, con gái, cô dì chú bác, cháu trai và anh chị em đều có quan hệ  loạn luân ở các hình thức khác nhau. 

Trẻ em và người lớn thường xuyên tham gia các hoạt động tình dục dẫn tới thụ thai và một số em bé sinh ra bị dị tật di truyền. Hầu hết trẻ em đều bị nhiễm nấm.

Sau khi ông Tim và bà June qua đời, gia đình này do Betty dẫn dắt,  chuyển tới New South Wales, cách Boorowa 30 km và cách thành phố Sydney ba tiếng rưỡi lái xe.

Nhà chức trách biết đến gia đình Colt vào tháng 6/2010, nhưng phải đến tháng 7/2012 họ mới mở một cuộc điều tra chính thức, sau khi một đứa trẻ báo cáo đã nghe thấy một đứa trẻ khác ở trường tiểu học địa phương nói về một cô gái xấu xí sống trong bụi rậm đang mang thai đứa con của anh trai. Đứa trẻ tình cờ nghe bé gái nói rằng, một trong những chị gái của mình đang mang thai nhưng không biết ai trong số anh em trai của chị ấy là bố của em bé trong bụng.

Kimberly, 13 tuổi có quan hệ tình dục với người chú 9 tuổi Dwayne, trong khi cô của em Carmen 8 tuổi đứng nhìn. Cô bé cũng đã quan hệ tình dục với Dwayne, ngủ với anh họ Joe và thường xuyên quan hệ tình dục bằng miệng với một người chú 12 tuổi khác là Brian.Em có vấn đề về thính giác, thị giác, ngôn ngữ, không thể đọc hoặc viết và không biết dùng giấy vệ sinh và lược chải đầu.

Phiên tòa trẻ em ở New South Wales quyết định vĩnh viễn tách những đứa trẻ ra khỏi gia đình này. Một số được đưa đến các gia đình khác để làm con nuôi, trong khi một số được chữa trị hành vi tình dục và chấn thương tâm lý.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...