An toàn, chất lượng rồi mới đến số lượng..!

2021-08-03 18:30:32 0 Bình luận
Đó là tiêu chí hoạt động của “Dự án Việt Nam ơi, Cố lên!” do Tổ chức FORM Foundation phối hợp cùng Công ty Savyu (Ứng dụng Savyu) thực hiện.

Đây là chương trình hoạt động vì cộng đồng, ra đời với mong muốn cùng chung tay với chính quyền TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho người cần được giúp đỡ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến kéo dài 1 tháng (từ 9/7 đến 9/8/2021). Đến nay, chương trình đã huy động được bốn bếp ăn, gồm: một nhà hàng Singapore, một nhà hàng Ấn Độ, một bếp ăn đúng chuẩn trường mầm non quốc tế và một bếp tình nguyện, tất cả thành viên đều tự nguyện làm việc bằng tất cả tấm lòng trao đi.

 Các thành viên tình nguyện chung tay vào dự án Việt Nam ơi, cố lên! góp sức cùng nhau vượt qua mùa dịch

Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự đồng hành từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp (CCI French of Vietnam), hệ thống trường Mẫu giáo Quốc tế Bambino Box Kindergarten. Hai đơn vị đối tác này đã cùng chương trình huy động nguồn lực, chia sẻ thông tin dự án, tham gia tổ chức hoạt động.

Mỗi ngày, chương trình cung cấp tối thiểu 2.000 suất ăn đến các y bác sĩ và những lực lượng tuyến đầu chống dịch, những khu cách ly còn nhiều thiếu thốn.

Ông Jerome Ly – Tổng giám đốc Savyu Việt Nam; đồng sáng lập Dự án chia sẻ: “Tuy không phải là người Việt Nam, nhưng tôi đã tin chọn và yêu quý mảnh đất này từ ngày đầu đến đây, hiện tại cả nước Việt Nam đang gồng mình chống dịch, là một công ty mà sản phẩm 100% được tạo nên từ người Việt, chúng tôi muốn dùng chính công nghệ, sức lực của mình để có thể góp phần giúp đỡ người dân Việt Nam. Tôi cầu mong bình an, khỏe mạnh đến với người dân của đất nước mà tôi yêu quý.”.

Đồng quan điểm với Tổng giám đốc Savyu Việt Nam, Ông Adam Koulaksezian, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, phát biểu: “Trong bối cảnh đại dịch, chúng tôi biết ơn Việt Nam đã cung cấp khẩu trang cho Pháp vào năm 2020. Hôm nay, Pháp rất vui được hỗ trợ Việt Nam vaccine thông qua chương trình COVAX. Trong những thời điểm khó khăn, người ta mới nhận ra những người bạn thực sự của mình, và tôi chắc chắn rằng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt hơn từ cuộc khủng hoảng này”. 

Còn bà Trần Ngọc Ánh – Chủ tịch FORM Foundation; đồng sáng lập, Giám đốc Dự án nói:“Chúng tôi mong muốn kéo dài chương trình này ngay cả khi hết dịch vì đâu đó vẫn còn rất nhiều người khó khăn. Đối với chúng tôi việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tác động môi trường cần đặc biệt lưu ý. Chính vì thế, chúng tôi luôn có một đội đi kiểm tra chất lượng các đơn vị bếp tham gia vào chương trình nhằm đảo bảo các suất ăn đạt chuẩn khi cung ứng đến tay người nhận. Tiêu chí của chúng tôi là an toàn, chất lượng rồi mới đến số lượng.”.

Để “Dự án Việt Nam ơi, Cố lên” được lan tỏa và ngày càng phát huy hiệu quả đã đạt được, chương trình mong muốn tăng lượng suất ăn phục vụ mỗi ngày lên 3.000 phần, tương đương với 300kg gạo, rau củ, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chay, gia vị để duy trì được bếp ăn và chia sẻ phần nào những khó khăn cho xã hội. Chính vì thế, chương trình mong muốn nhận được sự hỗ trợ đồng hành từ các cá nhân, đội nhóm, doanh nghiệp... có thể bằng hiện vật hoặc bằng tiền để giúp được nhiều hơn nữa những trường hợp còn khó khăn, cùng họ vượt qua đại dịch Covid–19./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...