ASEAN Para Games 12: Chàng khuyết tật vươn lên đỉnh cao

2023-06-13 13:00:00 0 Bình luận
Kết thúc Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) diễn ra tại Campuchia, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn với 203 huy chương, trong đó có 66 HCV; đồng thời xác lập nhiều kỷ lục mới tại ASEAN Para Games.

Cao Ngọc Hùng, VĐV vượt qua khó khăn để giành HCV ở bộ môn ném lao người khuyết tật tại Para Games 2023

Tại ASEAN Para Games 12, đoàn Việt Nam đã giành được 66 HCV, 59 HCB và 78 HCĐ. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp toàn đại hội, sau Indonesia (153 HCV) và Thái Lan (123 HCV), đồng thời bỏ xa đoàn thứ 4 là Malaysia (46 HCV). 

Đây là kết quả rất tích cực bởi trước thềm đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - Trưởng Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 - ông Nguyễn Hồng Minh chỉ đặt chỉ tiêu của Việt Nam là giành từ 50-55 HCV để lọt vào top 4 trên bảng tổng sắp huy chương. Giống như năm ngoái, Việt Nam đã vượt chỉ tiêu huy chương và đây cũng là thành tích cao nhất của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở các kỳ ASEAN Para Games khi không giữ cương vị nước chủ nhà.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong các bộ môn Bơi lội, Điền kinh và Cử tạ với lần lượt 28 HCV, 20 HCV và 10 HCV. Đặc biệt ở bộ môn ném lao người khuyết tật, Cao Ngọc Hùng trong phần thi chung kết nội dung ném lao nam hạng F57 diễn ra chiều 7/6 trên sân vận động Morodok Techo, với những lần ném đầy cố gắng của mình, anh đã thực hiện thành công cú ném với thành tích 43,72m để giành HCV ném lao tại Para Games 2023. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực tập luyện không ngừng của anh kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Ngọc Hùng cũng là VĐV đầu tiên của đoàn Việt Nam giành HCĐ tại Paralympic Rio 2016. Anh được bầu chọn là VĐV khuyết tật tiêu biểu 3 năm liên tiếp 2019-2021.

Paralympic Tokyo 2020, anh cũng thi đấu ấn tượng giúp đoàn thể thao Việt Nam vang danh tại đấu trường này. Vượt qua nghịch cảnh để sống tốt, và thành công, anh là nhân vật truyền cảm hứng, nghị lực sống cho nhiều bạn trẻ.

Bị tàn tật chân từ nhỏ, 6 tuổi, Cao Ngọc Hùng đã theo ba mẹ rời Hà Tĩnh vào TP.HCM kiếm sống. Anh cũng chỉ học được đến lớp 9 thì phải nghỉ do điều kiện kinh tế không cho phép, nhất là khi mẹ anh bị tai biến nặng. Đến 15 tuổi, anh kết thúc chuyện sách vở để phụ gia đình bán phở. Trên hành trình mưu sinh khốn khó ấy, anh được chọn vào đội điền kinh người khuyết tật năm 2003. Mục tiêu đầu tiên của anh đến với thể thao là sức khoẻ.

Cao Ngọc Hùng là người mang về tấm huy chương đồng lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại Paralympic tại Rio de Jainero, Brazil năm 2016. Năm 2019, Ngọc Hùng thi đấu thành công khi giành 1 HCV ném lao, 1 HCB ném đĩa và 1 HCĐ đẩy tạ tại giải điền kinh người khuyết tật Grand Prix 2019 ở Trung Quốc. Tại Paralympic Tokyo vừa qua anh cũng thi đấu ấn tượng góp công vào thành công của đoàn thể thao Việt Nam.

20 năm gắn bó với thể thao người khuyết tật, những khó khăn, vất vả, vinh quang nếm trải, đọng lại với Hùng vẫn là niềm đam mê đã ngấm vào máu thịt. Bởi chính thể thao đã giúp anh tự tin hòa nhập với cuộc sống, góp phần thay đổi cuộc đời. Anh mong muốn truyền cảm hứng vươn lên trước nghịch cảnh, đồng thời hy vọng mọi người có cái nhìn tốt hơn với người khuyết tật.

Chính tấm tinh thần của anh đã giúp những người xung quanh có động lực vươn lên. Như VĐV Nguyễn Thị Hải, vợ của anh đã cùng anh giành nhiều thành tích quốc tế ở thể thao người khuyết tật. Tại Para Games 2023, Hải giành 3 HCV ở các nội dung nữ hạng F57: Đẩy tạ, ném lao và ném đĩa.

Bên cạnh đó, các VĐV của đội tuyển Bơi lội người khuyết tật Việt Nam  cũng đã thi đấu xuất sắc trong đại hội lần này, với các kỷ lục mới của Lê Tiến Đạt ở nội dung bơi ếch 100m nam hạng SB5 (1 phút 33 giây 69), Phạm Thành Đạt ở nội dung bơi bướm 50m hạng S8-SB7 (30 giây 25), Đỗ Thanh Hải ở nội dung 50m bơi ếch hạng SB5 (41 giây 86), Nguyễn Hoàng Nhã ở nội dung 100m bơi ngửa hạng S7 (1 phút 15 giây 56), Võ Huỳnh Anh Khoa ở nội dung 100m bơi ngửa hạng S8 (1 phút 14 giây 46) và Nguyễn Thành Trung ở nội dung 50m bơi ngửa hạng S4 (45 giây 59). 

Ở bộ môn Cử tạ, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cũng xác lập 2 kỷ lục mới nhờ công của 2 đô cử Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan. Ở nội dung cử tạ nữ hạng cân dưới 50kg, VĐV Đặng Thị Linh Phượng xác lập kỷ lục mới tại ASEAN Para Games với thành tích 102kg. Trong khi đó, Châu Hoàng Tuyết Loan đã chinh phục thành công mức tạ 105kg, tạo nên kỷ lục mới tại đại hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường

Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00

Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00

TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45

“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc

Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50

MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh

Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00
Đang tải...