Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Bắc Giang: Công ty Lâm nghiệp Yên Thế còn bao nhiêu đất rừng?

01/10/2016 11:34
3:12
HOANHAP.VN - Sau khi Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (hoanhap.vn) đăng 2 bài: “Ai đứng sau những cánh rừng Yên Thế” và “Cần xem lại quyền lợi chính đáng của dân”, thay vì phản hồi với cơ quan báo chí bằng văn bản theo luật định, ông Trần Văn Trường- cán bộ Pháp chế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế lại điện thoại có những lời lẽ xúc phạm, vu khống phóng viên, sổ toẹt tất cả những ý kiến phản ánh của người dân…

Mãi tranh chấp, những ngọn đồi ở Yên Thế vẫn trơ trọc

Kiến nghị của dân là đúng!

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 06/12/2006, ông Nguyễn Công Bộ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định số 1945/QĐ-UBND phê duyệt “Phương án chuyển đổi Lâm trường Yên Thế thành Công ty Lâm nghiệp Yên Thế, 100% vốn nhà nước” .

Tại quyết định này có nêu: Tổng số lao động trong danh sách hiện có là 92 người, trong đó có 55 người được giải quyết theo chế độ hiện hành, công ty còn giữ lại 37 người lao động trực tiếp. Diện tích đất lâm nghiệp đến thời điểm này của Lâm trường Yên Thế chuyển sang Công ty Lâm nghiệp Yên Thế chỉ còn 4.026ha.

Như vậy, từ quyết định số 709/TCCB  ngày 13/8/1963 của Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Bắc ký, giao 15.755ha cho Lâm trường Hoàng Hoa Thám trước đây (sau này đổi tên thành Lâm trường Yên Thế), trải qua 43 năm với hàng loạt dự án phủ xanh đất trống, đồi núi trọc (dự án 327, dự án 661, dự án PAM, dự án hỗ trợ của Đức…), Lâm trường Yên Thế đã bị UBND tỉnh Bắc Giang (và Hà Bắc cũ) thu hồi 11.729ha. Số diện tích lâm nghiệp này, theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là giao cho địa phương quản lý, mà cụ thể là các hộ dân được “giao đất, giao rừng” để thực hiện các dự án “phủ xanh đất trống, đồi núi trọc” nêu trên.

Tiếp đó, bằng các quyết định (số 25/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 và quyết định 116/QĐ-UBND ngày 03/4/2015) của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích đất rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế chỉ còn 3.187,68ha. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trường lại đưa ra con số: Công ty hiện được giao quản lý, khai thác 2.340,98ha (!?)
 
Theo ông Trường, số diện tích 11.729ha của Lâm trường Yên Thế bị thu hồi từ năm 2006 về trước, không phải giao cho dân, thì giao cho ai? Tại sao ông Trường không chứng minh được bằng các tài liệu, chứng cứ mà chỉ “nói vo”?




Nhiều người dân rất bức xúc vì Công ty TNHH MTV Yên Thế đã không trung thực với các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.

Xin nói thêm rằng, trong suốt hơn 20 năm là Trưởng phòng Tư pháp của huyện Yên Thế, ông Trường đã rất tích cực bảo vệ cho sự nhập nhèm về đất lâm nghiệp này của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế qua từng thời kỳ. Để “trả ơn”, ngay sau khi ông Trường nghỉ hưu, ông Hoàng Văn Chúc- giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế đã ký hợp đồng lao động thuê ông Trường làm cán bộ Pháp chế cho công ty với mức lương và thu nhập ngoài lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Ông Trường có được công ty chia đất rừng hay không? Phóng viên đang xác minh và sẽ công bố sau. 
 
Ông Trường có vu khống người dân?

Tại buổi làm việc với phóng viên, sau khi được ông Hoàng Văn Chúc-giám đốc công ty cho phép phát ngôn, ông Trường tỏ ra rất quyết liệt trong việc bảo vệ ý kiến của DN này. Tất cả những kiến nghị của người dân khi được nêu ra, đều bị ông Trường bác bỏ hết.

Đề cập đến những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp màu xanh (đươc người dân gọi là bìa xanh) và những bản hợp đồng giao khoán trồng rừng có thời hạn 50 năm… mà người dân là chủ thể trước năm 2006, ông Trường cho rằng: “Đó là những văn bản không có giá trị pháp lý” vì được ban hành vào thời kỳ mà “đất rừng giao không ai muốn nhận”, UBND huyện Yên Thế phải “ép các đồng chí trong Ban Thường vụ nhận để cho dân theo”. Cái thời mà theo ông Trường, không phải là “giao đất giao rừng” như chủ trương của Chính phủ mà ở Yên Thế gọi là “giao đất, giao giời”.

Với tư cách là Trưởng phòng Tư pháp hơn 20 năm (theo như ông Trường tự giới thiệu), nghìa là trong những năm công tác ở huyện, ông Trường là một trong những cán bộ có trách nhiệm, có thẩm quyền trong việc tham mưu về chủ trương “giao đất, giao rừng” đến với hộ dân. Thế nhưng, kiểu “phát ngôn” tùy tiện, vô trách nhiệm của ông Trường sau khi nghỉ hưu về làm thuê cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế như trên là rất khó chấp nhận. 


Người dân Yên Thế đang rất mong Bí thư Tỉnh ủy (ông Bùi Văn Hải) và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (ông Nguyễn Văn Linh) sớm chỉ đạo Thanh tra Tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra để làm rõ bản chất vụ việc.

Đặc biệt, trong buổi làm việc với phóng viên, ông Trường không hề ngần ngại khi cho rằng: Những người dân đang khiếu kiện, tranh chấp với công ty về đất lâm nghiệp là thành viên của “Hội Dân oan” được thành lập tự phát bất hợp pháp, được hỗ trợ bằng tiền của các tổ chức nước ngoài để đi khiếu kiện tập thể!? 
Khi đưa ra thông tin này với phóng viên báo chí, ông Trường dựa vào cơ sở nào? Đã có văn bản kết luận của cơ quan chức năng hay chưa? Nếu chưa có cơ sở, không có căn cứ, không có các tài liệu kết luận của cơ quan chức năng thì “phát ngôn” của ông Trường là hành vi vu khống người dân, cần phải xứ lý theo quy định pháp luật.

Khi bài báo thứ 2 được đăng tải, thay vì tham mưu cho giám đốc công ty làm văn bản phúc đáp đối với cơ quan báo chí theo quy định pháp luật, ông Trường lại điện thoại cho phóng viên thách thức: “Các anh giỏi thì cứ kiến nghị với ông Nguyễn Văn Linh- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc đi. Chúng tôi rất muốn Thanh tra Tỉnh vào cuộc đấy!”

Theo người dân cho biết, từ năm 2012 khi người dân có đơn khiếu nại đến nay, UBND tỉnh Bắc Giang chưa hề cử đoàn cán bộ nào về gặp dân, nghe dân trình bày sự thật mà chỉ giao cho UBND huyện Yên Thế trả lời bằng các văn bản rất thiếu tính thuyết phục. Một số văn bản do ông Lại Thanh Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký, trả lời công dân cũng chỉ dựa trên báo cáo sai sự thật của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế và UBND huyện này. 

Hàng chục người dân ở huyện Yên Thế từng là “nòng cốt” của chương trình, mục tiêu quốc gia  “phủ xanh đất trống, đồi núi trọc” đang rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, để vụ việc sớm được khép lại. 
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang