Bắc Ninh: Một tập đoàn đề xuất nghiên cứu quy hoạch và dự án đầu tư tại Yên Phong

2021-10-03 23:56:01 0 Bình luận
Mới đây, Công ty TNHH Tập đoàn Mặt Trời, có địa chỉ kinh doanh tại Hà Nội đã gửi văn bản tới UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất nghiên cứu quy hoạch và dự án đầu tư tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Theo đó, ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 3134/UBND-XDCB về chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Giao Sở xây dưng chỉ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương có liên quan: Xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH đầu tư tập đoàn Mặt Trời tại văn bản số 29/2021/CV-SHI ngày 16/9/2021. Tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xét xét, quyết định. 

 Bản đồ quy hoạch vị trí dự án được nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu 

Công ty TNHH đầu tư tập đoàn Mặt Trời, được thành lập tháng 2/2018, do Doanh nhân Lê Thị Hải Yến (sinh năm 1981) làm đại diện pháp lý. Công ty có trụ sở tại Hà Nội. Trước đó, công ty được thành lập và hoạt động tại thành phố Đà Nẵng, đến tháng 7/2020, công ty chuyển hoạt động từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 598,5 tỷ đồng.

Vị trí dự án được đề xuất khảo sát nghiên cứu nằm sát tỉnh lô DT286

Theo dữ liệu Hòa nhập có được, Doanh nghiệp này đề xuất Dự án Khu đất thương mại dịch vụ  (nhà ở, trung thương mại và vui chơi giải trí) với diện tích khoảng 55ha, vị trí nằm sát đường tỉnh lộ DT286, cửa ngõ của thành phố Bắc Ninh. Xung quanh khu vực dự án được đề xuất này tại huyện Yên Phong đã có Văn Phú Invest thực hiện dự án đất ở, Dự án cảng cạn Logistic, Bệnh viện dưỡng lão của tập đoàn Thái Bình Dương. 

Nằm ở phía Tây tỉnh Bắc Ninh, trên quốc lộ 18 (tuyến đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long), cách thủ độ Hà Nội 35km, cách sân bay Quốc tế Nội Bài 22km, Yên Phong là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh và là nơi tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn như Yên Phong 1, Yên Phong 2C, Yên Phong mở rộng và sắp tới là KCN VSIP Bắc Ninh 2 sẽ đi vào hoạt động. Hiện, những nhà máy với số vốn đầu tư hàng tỷ USD như Samsung, Panasonic, Orion, Hansol, Dawol… đều được đặt tại các khu công nghiệp huyện Yên Phong. 

Với cơ chế phát triển kinh tế và mở cửa thu hút đầu tư của tỉnh, không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, triển khai xây dựng và mở rộng thêm nhiều khu công nghiệp đã góp phần giúp Yên Phong thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài “đổ bộ” về đây.

Kéo theo đó một lượng lớn chuyên gia và người lao động từ khắp nơi đến sinh sống và làm việc tại Yên Phong. Các khu vực gần khu công nghiệp thường tập trung dân cư đông đúc, đi kèm nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, giải trí cũng như hạ tầng giao thông đồng bộ. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ thị trường bất động sản phát triển, nhất là tại những khu vực gần kề khu công nghiệp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...