Bái Đính, nơi ghi dấu ấn ngoại giao tôn giáo

2019-10-03 16:28:27 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chùa Bái Đính không những là điểm nhấn về du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa, lịch sử đất nước Việt Nam mà còn ghi những dấu ấn ngoại giao khi đón tiếp nhiều nguyên thủ trong và ngoài nước, tổ chức thành công các sự kiện Tôn giáo mang tầm vóc Quốc tế.

Chùa Bái Đính được bắt đầu xây dựng từ năm 2003, do Cố hòa Thượng Thích Thanh Tứ, phó chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bái Đính chủ trì chỉ đạo xây dựng. Việc xây dựng chùa Bái Đính đã được hàng triệu tín đồ, phật tử và nhân dân gần xa công đức, đóng góp, đặc biệt là sự đóng góp to lớn về tài chính, công sức và tâm huyết của gia đình ông Nguyễn Văn Trường, giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.


Toàn cảnh chùa Bái Đính


Khu tâm linh núi chùa Bái Đính nằm trong Quần thể Danh thắng Tràng An, cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km, nằm ở phía Tây khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư. Chùa Bái Đính không những được biết đến là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam mà còn là một trong những điểm nhấn ấn tượng đối với du khách trong hành trình về thăm Cố đô Hoa Lư.

Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính cùng với Quần thể danh thắng Tràng An đã trở thành, trọng điểm du lịch của tỉnh, khi chiếm gần 80% tổng lượt khách đến Ninh Binh, là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, đặc biệt tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 20 ngàn lao động, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng và nâng cao hình ảnh thương hiệu của du lịch Ninh Bình ở trong nước và quốc tế.

Bái Đính không những là điểm nhấn về du lịch tâm linh, mà còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử đất nước Việt nam, và đặc biệt là ngoại giao tôn giáo khi Chùa Bái Đính từng đón tiếp nhiều nguyên thủ trong và ngoài nước, tổ chức thành công các sự kiện Tôn giáo mang tầm vóc quốc tế.


Thầy Thích Minh Quang - Phó Trụ trì chùa Bái Đính


Theo thống kê hiện nay trên thế giới có 38 di sản hỗn hợp. Phần lớn các di sản hỗn hợp trên thế giới đều có diện tích từ trên 100.000ha đến hàng triệu ha, thuộc khu vực Châu Phi, Úc, Mỹ. Các di sản hỗn hợp ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đều có diện tích vùng lõi trên 10.000ha. Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích vùng lõi là 6.226 ha thuộc vào loại nhỏ nhất và là di sản thế giới hỗn hợp hay còn gọi là cảnh quan văn hóa thế giới duy nhất ở Việt nam được công nhận bởi Unesco. Trong quần thể danh thắng Tràng An, thì Chùa Bái Đính là sự kết hợp giữa văn hóa và thiên nhiên với diện tích khoảng 500 ha bao gồm khu chùa Bái Đính cổ 27ha khu chùa Bái Đính mới 80ha và một số hạng mục khác... Toàn bộ khu chùa cổ nằm trong vùng lõi, còn lại phần lớn Khu chùa mới nằm trong vùng đệm di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ngày 10/4/2008, UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư xây dựng các hạng mục làm chùa, tạc tượng, đúc chuông... còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông.

Theo quy định của Pháp luật về tôn giáo và điều 57 của Hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Bái Đính là đơn vị cơ sở của Giáo hội Việt Nam, dưới sự quản lý trực tiếp của các cấp Giáo hội. Hiện nay, trụ trì chùa Bái Đính là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số người hiểu chưa đúng về tầm quan trọng trong việc xây dựng và mở rộng các cơ sở tôn giáo khi cho rằng việc xây dựng các ngôi chùa mang yếu tố kinh doanh. Bởi lẽ các công trình này không những tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch, ngoại giao tôn giáo mà còn là những công trình văn hóa để lại cho muôn đời sau.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai).
2025-09-15 14:41:34

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.
2025-09-15 12:06:56

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
Đang tải...