Bản tin Hòa Nhập ngày 12/10/2021: Người bệnh không phải trả phí test Covid-19 khi được chỉ định

2021-10-12 08:20:00 0 Bình luận
Xử lý các đối tượng quay clip tát người khác rồi đưa lên mạng xã hội, 13/10 mở lại tuyến vận tải Đường sắt vận chuyển khách Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng, người bệnh không phải trả phí xét nghiệm Covid-19 khi được chỉ định tại các cơ sở y tế công, bão số 8 Kompasu đổ bộ vào Biển Đông, 200 cán bộ, sinh viên ĐH Y dược Cần Thơ hỗ trợ tiêm vaccine.

13/10 mở lại tuyến vận tải Đường sắt vận chuyển khách Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19, từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt, đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân, từ ngày 13/10, ngành Đường sắt chạy 1 đôi tàu khách tuyến Bắc – Nam và 1 đôi tàu trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng.

Cụ thể, trên tuyến Bắc – Nam, ngành chạy hàng ngày đôi tàu khách Thống Nhất SE7/8. Tàu SE8 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 6 giờ sáng ngày 13/10; tàu SE7 xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng ngày 15/10. Tàu SE7/8 sẽ thực hiện việc đón, trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến gồm: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Nình Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và Sài Gòn. 

Trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, từng ngày 13/10, ngành chạy hàng ngày đôi tàu khách LP5/6. Tàu LP5 xuất phát tại ga Long Biên lúc 15 giờ 30 phút các ngày trong tuần và xuất phát tại ga Hà Nội lúc 15 giờ 20 phút ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Tàu LP6 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 9 giờ 5 phút hàng ngày. Tàu LP5/6 sẽ thực hiện việc đón, trả hành khách tại 7 ga trên tuyến gồm: Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng.

Ảnh minh họa

Xử lý các đối tượng quay clip tát người khác rồi đưa lên mạng xã hội

Theo thông tin từ Công huyện Châu Thành, ngày 7/10, tài khoản YouTube "ASIN – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG", phát một đoạn clip khoảng 10 phút, nội dung "Đánh dằn mặt một người tên Duy Linh, do trước đó Duy Linh có đăng một đoạn clip trên nền tảng Tik Tok, có nội dung xúc phạm ca sĩ Phi Nhung (vừa mất )".
Sau khi xác nhận vụ việc, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã vào cuộc làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng có liên quan.
Qua xác minh, ngày 7/10 đối tượng Phạm Đức Trung (A Sin, SN 1977) là chủ tài khoản kênh YouTube "ASIN – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG" đã cùng với 3 người, gồm: Bùi Hữu Tài (Phước, SN 1965), Phan Quang Duy (SN 1984) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990), đều ngụ tại huyện Châu Thành, An Giang, đến phòng trọ (thuộc ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) để tìm gặp anh Nguyễn Ngọc Linh (Duy Linh, SN 1987).
Tại cơ quan Công an, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và nhóm đối tượng đi cùng.

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an huyện Châu Thành đã đề nghị xử phạt đối tượng Phạm Đức Trung về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Còn đối với Bùi Hữu Tài, Phan Quang Duy và Nguyễn Văn Hải, Công an huyện Châu Thành sẽ tiến hành xử phạt về hành vi "ra đường không thật sự cần thiết".


Các đối tượng  đến nhà trọ tra hỏi và tát anh Nguyễn Ngọc Linh (Ảnh: CACC cắt từ Clip trên Internet)

Người bệnh không phải trả phí xét nghiệm Covid-19 khi được chỉ định tại các cơ sở y tế công

Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6665/VPCP-KGVX ngày 20/9/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét, có thông tin rõ ràng, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) của các cơ sở y tế, ngày 28/9/2021, Bộ Y tế tiếp tục có công văn số 8157/BYT-KHTC đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành; các cơ sở y tế tư nhân nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid -19.

Trước đó ngay đầu tháng 5 khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, tại Công điện số 615 ngày 7/5/2021 và công điện số 628 ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch đã quy định đối với người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập nếu nghi ngờ mắc Covid-19 và được chỉ định xét nghiệm thì thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1126/BHXH ngày 29/4/2021; 

Các đối tượng còn lại và phần đồng chi trả của người có thẻ bảo hiểm y tế chi từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Như vậy, người bệnh không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào khi được chỉ định xét nghiệm Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân đến khám tại Bệnh viện K Trung ương. Ảnh BVCC

Bão số 8 Kompasu đổ bộ vào Biển Đông

Hiện tại bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. 

Đến tối 12-10, bão ở cách quần đảo Hoàng Sa nước ta khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong thời gian tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, giữ tốc độ di chuyển khá nhanh hướng vào đảo Hải Nam, Trung Quốc và vượt qua đảo này vào khu vực Vịnh Bắc Bộ vào sáng 14-10.

Tại miền Nam và TP.HCM, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Kompasu khiến gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Do đó, từ đêm nay 11-10 đến hết ngày 13-10, ở khu vực Nam Bộ và TP.HCM có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 170mm/đợt.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Kompasu - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hơn 200 cán bộ, sinh viên ĐH Y dược Cần Thơ hỗ trợ tiêm vaccine

Chiều 11.10, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ ra quân đoàn công tác gồm 100 cán bộ, sinh viên hỗ trợ cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Sóc Trăng. Cũng trong hôm nay, 120 sinh viên tình nguyện của trường cũng ra quân tiếp tục hỗ trợ công tác tiêm ngừa vaccine tại 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức lễ ra quân triển khai hỗ trợ Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Sóc Trăng. Ảnh: B.C 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...