Bản tin Hòa Nhập 3/7/2021: Việt Nam chế tạo thành công máy oxy dòng cao điều trị COVID-19

2021-07-03 08:00:00 0 Bình luận
Việt Nam chế tạo thành công máy oxy dòng cao điều trị COVID-19; Xoài xanh Việt Nam được bán với giá gần 300.000 đồng/kg tại Australia; Tìm thấy nhiều vật dụng ở bãi bồi ngã ba Tam Dần trong Vụ sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3 ...

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chi 800 tỷ đào tạo lại lao động. Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thí điểm đào tạo lại lao động với chi phí hơn 800 tỷ

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ Đề án thí điểm đào tạo, đào tạo lại lao động với chi phí hơn 800 tỷ đồng. Mục tiêu thí điểm đào tạo ít nhất 20 ngành nghề mới (hoặc kỹ năng mới) ở trình độ trung cấp và cao đẳng với khoảng 4.800 người học.

Các nghề mới (nghề hình thành trong tương lai) dự kiến được thí điểm đào tạo thời công nghiệp 4.0 gồm: Giải pháp Blockchain; kết nối hệ thống Robot; kết nối vạn vật; thiết kế thời trang số; trang trại số. Bên cạnh đó, chương trình còn đề xuất đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng cho lao động ở một số nghề như: Công nghệ thông tin; điện tử viễn thông; tự động hóa; công nghiệp chế biến; nông - lâm nghiệp công nghệ cao; ô tô, cơ khí; năng lượng, du lịch, dệt may... Đào tạo lại nhóm LĐ thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, cơ khí, dệt may, da giày, khai khoáng, điện tử... để chuyển đổi nghề.

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, xu hướng phát triển công nghiệp 4.0 sẽ mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, nhiều ngành nghề mới nhưng cũng có nguy cơ lấy đi nhiều công nghiệp, nhiều ngành nghề do máy móc sẽ thay thế con người. Do đó, lãnh đạo Bộ cho rằng Việt Nam cần giải pháp chủ động để ứng phó với những tác động, giải quyết việc làm cho lao động dư thừa và chặn nguy cơ công nghệ lạc hậu được nhập từ nước ngoài về.

Xoài xanh Việt Nam được bán với giá gần 300.000 đồng/kg tại Australia

Sản phẩm xoài xanh của Việt Nam đang được bày bán tại các siêu thị tại Melbourne, Sydney (Australia) với giá 15 -17 AUD/1kg. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, từ ngày 28/6 đến hết tháng 7/2021, chương trình “Ẩm thực xoài xanh, phong vị quê hương” (Vietnamese green mango, homeland flavor) được Thương vụ Việt Nam tại Australia triển khai với 5 tấn xoài xanh Việt Nam do Công ty Dalat Import - export (Melbourne) nhập khẩu và phân phối.

Chương trình cũng sẽ đồng hành xây dựng thương hiệu xoài xanh Sơn La, khi 25 tấn xoài cập bến (do Công ty Rồng Đỏ xuất khẩu).

Chuỗi nhà hàng An Việt tại Sydney đã trở thành đối tác về ẩm thực xoài xanh Việt Nam. Theo đó, tại chuỗi nhà hàng này, xoài xanh không chỉ được đưa vào thực đơn chính mà khách hàng còn có thể đặt mua xoài và được giao sản phẩm tận nơi.

Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng thực hiện nhiều hoạt động quảng bá trái xoài như quảng cáo trên mạng xã hội, trên ứng dụng của Thương vụ, vận động cộng đồng mua xoài tại khu vực Sydney và Melbourne,... Đặc biệt, khi khách hàng mùa xoài xanh có cơ hội trúng thưởng nhiều phần cà phê mang thương hiệu của Việt Nam.

“Xoài xanh Việt Nam là loại quả cung cấp nhiều vitamin, tăng cường miễn dịch rất tốt cho cơ thể. Hiện, sản phẩm xoài xanh Việt Nam đang được các cửa hàng, siêu thị tại khu vực Melbourne, Sydney bán với giá 15 -17 AUD/1kg (khoảng gần 300.000 đồng/kg)”, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia cho hay.

Năm 2020, số lượng xoài xanh Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Australia tăng gấp đôi so với năm 2019. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, xuất khẩu xoài từ Việt Nam sang Australia tăng trưởng mạnh lên đến 36,68% so với cùng kỳ, đạt 275.000 USD.

Xuất khẩu nông sản rau quả sang Australia trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng 51% so với cùng kỳ, đạt hơn 34 triệu USD. Nhằm đa dạng hoá mặt hàng nông sản xuất khẩu, từ năm 2019, xoài xanh là mặt hàng được Thương vụ lựa chọn đẩy mạnh tiếp thị, kết nối giao thương cùng với các nông sản khác như sầu riêng đông lạnh, gạo, thanh long, xoài chín, vải, nhãn.

Thu giữ kho nước hoa "khủng" có dấu hiệu là hàng giả tại Hà Nội

Ngày 30-6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 đã phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Nội ập vào một kho chứa trữ sản phẩm mỹ phẩm, chủ yếu là nước hoa. Kho hàng nằm tại Kho số 4 trong khuôn viên Công ty cổ Phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội, có địa chỉ tại 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Số lượng hàng hóa trong kho được kiểm kê, phân loại và di chuyển về kho của Đội QLTT số 9 từ chiều qua đến sáng nay (1-7) mới hoàn tất. Chủ kho hàng là Hoàng Quốc Phương, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại số 10 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Kiểm đếm thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11.821 sản phẩm nước hoa, kem dưỡng da, đắp mặt, xịt mùi cơ thể, nước tẩy trang các loại có nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, chủ yếu là Dior, Chanel, Gucci, vanlentino, Louis Vuitton.... Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của kho hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp, hàng giả.

Việt Nam chế tạo thành công máy oxy dòng cao điều trị COVID-19

So với các sản phẩm ngoại nhập, máy BKVM-HF1 có giá thành sản xuất tiết kiệm tới 50% .(Ảnh: Báo Người lao động)

Đây là máy oxy dòng cao với tên gọi là BKVM-HF1 được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, giá thành sản xuất tiết kiệm tới 50%. Đây là sản phẩm sự hợp tác nghiên cứu của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Tập đoàn VMED đã hợp tác triển khai dự án nghiên cứu sản xuất máy oxy dòng cao dùng cho các bệnh nhân bị suy hô hấp.

Máy có chức năng cung cấp liên tục khí thở lưu lượng cao (lên tới 60l/phút) với nồng độ oxy có thể tùy chỉnh được. Dòng khí thở được ổn định ở 37độ C với độ ẩm bão hòa được cấp qua gọng mũi của bệnh nhân. Máy đã được thử nghiệm tại Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.

Theo các báo cáo nghiên cứu lâm sàng, nếu được sử dụng máy oxy dòng cao này, 60-70% bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ được hồi phục, không bị nặng thêm và không phải sử dụng tới máy thở.

Máy oxy dòng cao là thiết bị cần thiết để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân viêm phổi, suy hô hấp giai đoạn đầu do COVID-19. Hiện tại, 30 máy oxy dòng cao đầu tiên này đã được sản xuất và kịp thời chuyển tới các địa phương có tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã chế tạo thành công thiết bị cấp khí và máy làm giàu oxy từ không khí với độ tinh khiết đạt hơn 93% oxy, có thể dùng cho 10 máy oxy dòng cao trong cùng một lúc.

Nhóm thực hiện đề tài cũng đã xây dựng phương án triển khai sản xuất với số lượng lớn hơn để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Vụ Rào Trăng 3: Tìm thấy nhiều vật dụng ở bãi bồi ngã ba Tam Dần

Ngày 2/7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trong ngày thứ 2 triển khai tìm kiếm tại bãi bồi trên suối Rào Trăng  ở ngã ba Tam Dần (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), các lực lượng đã phát hiện tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 theo dòng nước lũ cuốn trôi, tấp vào bãi bồi này.

Trong giai đoạn 5 của quá trình tìm kiếm, bãi bồi thứ nhất ở ngã ba Tam Dần là khu vực được nhận định có nhiều khả năng tìm thấy thi thể của các nạn nhân.

Mặc dù chưa phát hiện thêm được thi thể công nhân nào nhưng các máy múc đã đào được nhiều vật dụng cá nhân như quần áo, dày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp dưới lớp cát, đá tại đây.

Bãi bồi ở ngã ba Tam Dần có diện tích khoảng 3.000m2, kéo dài khoảng 350m. Các lực lượng cứu hộ đã san ủi đất đá nhằm tạo mặt bằng thuận lợi cho các xe máy múc, ôtô có thể dễ dàng tiếp cận bãi bồi này.

Phương án triển khai tìm kiếm tại đây được thực hiện theo hướng cuốn chiếu, làm từ phía hạ lưu trước, làm đến đâu chắc đến đó.

Qua 4 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên-Huế mới tìm được 6 thi thể, vẫn còn 11 thi thể công nhân trong vụ sạt lở xảy ra tháng 10/2020 tại Nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 3 chưa được tìm thấy.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...