Bản tin Hoà Nhập ngày 3/11/2021: 2 máy bay va quệt nhau ở sân bay Nội Bài

2021-11-03 08:25:00 0 Bình luận
Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ, Phó trưởng công an xã cứu cháu bé bị đuối nước, Tạm giữ hình sự nghi phạm định thiêu sống vợ, Đình chỉ 2 bảo vệ trong ca trực xảy ra tại nạn thương tâm cho 2 vợ chồng sắp cưới, Hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

Hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h20 phút sáng nay 2-11. Hai máy bay đều của hãng Bamboo Airways đỗ tại vị trí 72 và 73A.

Máy bay đỗ tại vị trí 72 đang được kéo đẩy để khai thác chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, chuyến bay QH1621. Trong quá trình kéo đẩy, đẩy lùi, đuôi của máy bay này đã va chạm với máy bay A321 đỗ tại vị trí 73A gần đó. Vị trí va chạm là vào buồng lái máy bay đang đỗ.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, lực lượng chức năng đã ra hiện trường và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam. Các nhân sự liên quan đã nhanh chóng xử lý theo đúng quy định. Theo ghi nhận sơ bộ, hai máy bay có một vài vết xước nhẹ trên thân.

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết qua đánh giá ban đầu, khi tổ chức kéo đẩy máy bay ra đường lăn, lái xe kéo đẩy đã thực hiện sai quy trình.

Sau một số sự cố va chạm trên sân đỗ gần đây, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã yêu cầu các đơn vị di chuyển phương tiện trong khu bay đúng tốc độ, đúng luồng, nhất là khi kéo đẩy máy bay trong thời điểm thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn.

Hai chiếc Airbus A321 của Bamboo Airways va chạm tại sân bay Nội Bài sáng 2-11 - Ảnh: GNHK

Đình chỉ 2 bảo vệ trong ca trực xảy ra tại nạn thương tâm cho 2 vợ chồng sắp cưới

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã đình chỉ 2 bảo vệ trong ca trực xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cặp vợ chồng sắp cưới tử vong để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng sắp cưới tử vong vì đâm vào ống cống chắn giữa đường trong khu công nghiệp ở Thái Nguyên, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vừa có báo cáo gửi lãnh đạo địa phương và các ban ngành liên quan.

Ngoài ra, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đình chỉ công tác đối với 2 bảo vệ khu công nghiệp thuộc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp làm việc trong ca trực xảy ra vụ tai nạn để khắc phục hậu quả và phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn

Phó trưởng công an xã cứu cháu bé bị đuối nước

Theo Công an huyện Nga Sơn, trưa 1-11, sau giờ học buổi sáng, cháu N.T.N., 7 tuổi, ở thôn Bạch Hải, xã Nga Bạch, cùng bạn đến một hồ nước chơi. Cháu N. không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước. Bạn cùng chơi chạy vào UBND xã kêu cứu. 

Anh Đào Thanh Bình - bí thư Đoàn thanh niên xã Nga Bạch - nhảy xuống hồ vớt cháu N. lên thì cháu bé đã tím tái, ngừng thở, tim đã ngừng đập. Anh Hà Minh Hải - phó trưởng Công an xã - tìm cách để cấp cứu cháu bé.

Anh hà hơi thổi ngạt, ép lồng ngực, rồi xốc ngược cháu N. về sau, chạy xung quanh sân để nước thoát ra ngoài, rồi đưa cháu bé sang Trạm y tế xã Nga Bạch để cấp cứu.

Tại trạm y tế, thượng úy Hải hỗ trợ cùng cán bộ y tế tiếp tục ép tim, thổi ngạt để cứu cháu N.. Bằng sự nhanh trí, quyết giành giật sự sống cho cháu bé, sau 15 phút sơ cấp cứu, cơ thể cháu N. dần ấm lại, nhịp tim đập trở lại. Sau đó, cháu N. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện nay, sức khỏe cháu N. đã dần ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện.

Thượng úy Hà Minh Hải - phó trưởng Công an xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) - nỗ lực cứu nạn cháu bé bị đuối nước - Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp

Tạm giữ hình sự nghi phạm định thiêu sống vợ

Tối 2.11, tin từ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Phước Chung (51 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, H.Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ đốt nhà giết vợ.

Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa Nguyễn Phước Chung và vợ là bà H.T.C.N (51 tuổi) hay xảy ra cự cãi. Khoảng 10 giờ ngày 1.11, Chung ngồi uống rượu một mình trong nhà và tiếp tục cãi nhau với vợ và khóa cửa rào, cửa nhà không cho vợ ra ngoài.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống rượu xong, thấy bà N. nằm ngủ giữa nhà, Chung nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát. Để thực hiện hành vi này, Chung lấy mền trùm lên người bà N. rồi dùng thớt đánh vào đầu nạn nhân. Sau đó, Chung lấy 4 lít xăng đã mua trước đó đổ lên chiếc mền rồi bật lửa đốt. Lúc này, trong nhà còn có bé N.H.Đ. (7 tuổi, cháu ngoại Chung)

Phát hiện khói bốc ra từ trong nhà Chung, người dân địa phương nhanh chóng phá cửa sổ cứu bé Đ. thoát ra ngoài; đồng thời phá cửa nhà trước xông vào đưa bà N. và Chung đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bà N. bị thương nặng.

Hung thủ tại cơ quan công an

Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ

Tỉnh Quảng Ninh đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 118.400 em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trong và ngoài trường học. Các em sẽ được tiêm tại trường trung học cơ sở. Các em có bệnh lý nền sẽ được tiêm tại các cơ sở y tế của địa phương. Vaccine phòng COVID-19 trong đợt tiêm chủng cho trẻ em là Pfizer-BioNTech.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), trong đợt này, thành phố có trên 28.000 cháu trong độ tuổi được tiêm chủng. Qua sàng lọc có khoảng trên 1.000 cháu sẽ tiêm tại các bệnh viện. Đến 15 giờ ngày 2/11, công tác tiêm chủng cho các em từ 16 đến dưới 18 tuổi cơ bản ổn định, một số ít các cháu có triệu chứng nhẹ được theo dõi, xử trí kịp thời và về nhà.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/11, Quảng Ninh sẽ tiêm vaccine cho các em 12-16 tuổi, dự kiến công tác tiêm chủng sẽ hoàn thành vào ngày 7/11.

Học sinh trường TH, THCS, THPT Văn Lang, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) được cấp chứng nhận đã tiêm vaccine. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

Trước khi bước vào cuộc đọ sức cuối cùng tại bảng I chiều ngày 2/11, cả U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều hiểu chỉ cần hòa sau 90 phút thi đấu chính thức là sẽ dắt tay nhau lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Khi đó, loạt đá luân lưu chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi thứ mà thôi. Vậy nên, dễ hiểu khi cả 2 đội đều tỏ ra rất thận trọng trong những tình huống tổ chức tấn công.

So với trận ra quân thắng nhọc nhằn Đài Bắc Trung Hoa 1-0, HLV Park Hang-seo đã thực hiện 2 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát nhắm vào tuyến giữa, cụ thể Hai Long, Trọng Long đá chính thế chỗ Hữu Thắng, Xuân Quyết; tuy nhiên tuyến giữa của U23 Việt Nam vẫn chơi thiếu sáng tạo.

Bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 59 khi Hai Long treo bóng chính xác từ quả đá phạt cố định bên cánh phải ngang với vòng cấm để Thanh Minh (số 16) bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Thắng trận chung cuộc 1-0, U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu tại bảng I, ghi được 2 bàn thắng, không thể lọt lưới bàn nào, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam dành tấm vé vào dự VCK U23 châu Á
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...