Bản tin Hoà Nhập ngày 6/11/2021: Tỉnh chưa hề có ai mắc Covid-19 vừa ghi nhận ca F0 đầu tiên

2021-11-06 09:40:00 0 Bình luận
Lui tiến độ tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, Động viên thăm hỏi 18 em nhỏ, sự cố tiêm nhầm vắc xin tại Quốc Oai, Tỉnh Cao Bằng ghi nhận ca mắc Covid - 19 đầu tiên, 20-11 bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, Tịnh Thất Bồng Lai là cơ sở thờ tự bất hợp pháp

Lui tiến độ tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội 

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), hiện tiến độ dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đạt khoảng 74%. Dự kiến sẽ đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng 12.2022.

Như vậy, dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội chính thức lùi thời hạn khai thác đoạn trên cao 1 năm so với kế hoạch đặt ra gần nhất là khai thác vào cuối năm 2021. Hiện tiến độ dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đạt khoảng 74%. Trong đó, đoạn 8,5km đi trên cao đạt 89,5%, đoạn 4km đi ngầm đạt 32,2%.

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được tách tiến độ khai thác trước đoạn trên cao vào cuối năm 2021, còn đoạn ngầm vào cuối năm 2022 nhằm thích ứng với những vướng mắc do giải phóng mặt bằng toàn tuyến và những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Nguyên nhân lùi tiến độ, theo MRB, hai năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các yếu tố khác như vướng mắc mặt bằng thi công, nguồn vốn...

Đoàn tàu dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. ảnh ĐT

Động viên thăm hỏi 18 em nhỏ, sự cố tiêm nhầm vắc xin tại Quốc Oai

Chiều 5/11, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thăm hỏi, động viên gia đình 18 trẻ bị tiêm nhầm vaccine tại Trạm Y tế xã Yên Sơn.

Động viên gia đình các cháu yên tâm, tin tưởng vào đội ngũ y bác sỹ, bà Nguyễn Lan Hương yêu cầu, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn quan tâm chăm sóc, dành điều kiện tốt nhất để 18 em sớm được trở về với gia đình.

Bà Nguyễn Lan Hương đã trao hỗ trợ cho gia đình mỗi cháu 5 triệu đồng từ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19, riêng gia đình có hai cháu sinh đôi và cháu hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm (mỗi gia đình 5 triệu đồng).

Lãnh đạo huyện Quốc Oai đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình mỗi cháu 5 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ân cần thăm hỏi, động viên từng gia đình các cháu bé. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh Cao Bằng ghi nhận ca mắc Covid - 19 đầu tiên

Ngày 5/11, tỉnh Cao Bằng ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh tại xóm Nà Sài, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm.

Hiện, tỉnh đang khẩn trương thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch, cách ly những người có tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19.

Trước đó, ngày 31/10, anh L.V.T (20 tuổi, trú tại xóm Nà Sài, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm), vừa trở về từ tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 31/10, anh T. bắt xe khách từ Bắc Ninh về Tuyên Quang. Sau đó, người nhà dùng xe máy đón đến Trạm Y tế xã để khai báo và được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 3/11, cửa hàng nơi anh T làm việc tại Bắc Ninh có ca nhiễm COVID.19. 

Sau đó, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính COVID-19. Mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày 5.11 cũng dương tính.

Hiện bệnh nhân đã được đưa đi cách ly điều trị. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết những người có liên quan. Toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân đã âm tính lần 1.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

20-11 bắt đầu đón khách du lịch quốc tế

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã có hướng dẫn lộ trình đón khách du lịch quốc tế. Theo đó sẽ có 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ tháng 11-2021): Thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại các tỉnh, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Phú Quốc đã có kế hoạch bắt đầu đón khách từ 20-11.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1-2022): Mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ.

Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1, có thể đến thêm một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.

Giai đoạn 3: Mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.

Khách du lịch phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh (không yêu cầu chứng nhận tiêm ngừa với trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ), có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD.

Tịnh Thất Bồng Lai là cơ sở thờ tự bất hợp pháp

Ông Nguyễn Tiến Trọng, phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 5-11.

Ông Trọng cho hay bà Cao Thị Cúc, chủ cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai, trú tại ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi sự việc được phát lộ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản gửi Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Long An đề nghị xác minh cơ sở trên.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nhận được khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là nơi hợp pháp. Cùng với đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tỉnh Long An xác minh, xử lý cơ sở trên, ông Trọng cho biết thêm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ sở trên có một số sai phạm như: các công trình xây dựng đều do cá nhân đứng tên và xây dựng trên đất ở nông thôn...

"Vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, mặc dù bà Cúc khẳng định chỉ thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo", ông Trọng nói và khẳng định sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tỉnh Long An xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết Tịnh Thất Bồng Lai là cơ sở thờ tự bất hợp pháp - Ảnh: AN LONG

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...