Bản tin Hòa nhập ngày 5/6/2022: Chiều tối và đêm nay, miền Bắc có mưa lớn

2022-06-05 08:51:09 0 Bình luận

Chiều tối và đêm nay, miền Bắc có mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa nên từ chiều tối và đêm nay 5/6 đến 7/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).

Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này với lượng mưa từ chiều tối và đêm nay 5/6 đến hết ngày 6/6 phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.Từ đêm 6/6 đến hết ngày 7/6 phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm.

Ảnh Internet

Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Khánh Hòa – Bình Thuận trời nắng với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày ở miền Trung. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 6-10/6, có mưa rào và dông rải rác chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Số ca mắc đậu mùa khỉ tăng gấp 3 chỉ sau một tuần

Tính đến ngày 5/6, theo trang theo dõi bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu Global Health, ít nhất 30 quốc gia đã báo cáo về 933 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Nhiều nước cũng báo cáo về 68 ca nghi ngờ đang chờ xác minh.

Vương Quốc Anh là đất nước phát hiện nhiều ca bệnh nhất với 277 trường hợp. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng lần lượt ghi nhận 189 và 143 ca bệnh.

Ngoài ra, theo các truyền thông địa phương, tại châu Á, Campuchia và Thái Lan cũng đã phát hiện trường hợp mắc, nghi mắc. Tuy nhiên, những ca bệnh này chưa được báo cáo tại đây.

Trong khi đó theo India Express, cơ quan y tế thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 4/6 phát hiện một ca nghi mắc đậu mùa khỉ là em bé 5 tuổi. Đây là ca nghi mắc căn bệnh này đầu tiên là trẻ em.
Trước đó, ngày 3/6, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết báo cáo trên toàn cầu đã ghi nhận hơn 700 ca mắc đậu mùa khỉ, theo AFP. Trong đó, tính riêng tại Mỹ, giới chức y tế đã phát hiện 21 ca.

Như vậy, chỉ sau chưa đầy một tuần, số ca mắc đậu mùa khỉ đã tăng gấp 3 trên toàn cầu. Trong bản báo cáo công bố ngày 29/5, Tổ chức Y tế Thế giới cho hay đã nhận được thông tin của 257 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và khoảng 120 trường hợp nghi ngờ tại 23 quốc gia ngoài châu Phi.

Xe tải bị lật đè lên xe ô tô con khiến 3 người tử vong, 1 người khác bị thương

Thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h45 ngày 4/6, tại Km 472 + 950 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Saostar)

Tại thời điểm trên xe tải chở đất mang BKS 29H - 770.16 di chuyển theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội đã bị lật và đè lên một xe con 30A - 615.85 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...