Bản tin Hòa Nhập ngày 6/8/2021: Y sĩ Hà Giang chịu tang mẹ trong bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

2021-08-06 08:00:00 0 Bình luận
Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch và Cục phó Cục Thuế Bình Định đi đánh golf, tiếp xúc F0; 4 đối tượng cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường đã sa lưới; Y sĩ chịu tang mẹ trong bệnh viện dã chiến…

Bắt giữ cha dượng đánh đập bé trai dã man gây xôn xao dư luận

Trong clip dài khoảng 4 phút xuất hiện trên mạng xã hội, Lê Hoài Nam (29 tuổi, thường trú tại TP.HCM, hiện tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) liên tục dùng tay, chân đấm, đá vào người bé P.A trong tình trạng người không mặc quần áo, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

Bắt giữ cha dượng đánh đập bé trai dã man gây xôn xao dư luận (Ảnh 24h.com.vn).

Ngày 5/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Lê Hoài Nam để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận chung sống như vợ chồng với chị N.H.T từ năm 2020 đến nay. Trong thời gian cùng chung sống, Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé P.A - con riêng của chị T. Đỉnh điểm là sự việc xảy ra như trong clip được phát tán trên mạng xã hội vào tối 4/8.

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch và Cục phó Cục Thuế Bình Định đi đánh golf, tiếp xúc F0

Trưa 5/8, UBND tỉnh Bình Định công bố quyết định tạm đình chỉ công tác giám đốc Sở Du lịch Bình Định đối với ông Nguyễn Văn Dũng để xem xét, xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 30 ngày, kể từ ngày 5/8.

Cùng ngày, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao ông Huỳnh Cao Nhất, Phó giám đốc Sở Du lịch quản lý, điều hành hoạt động của Sở Du lịch trong thời gian ông Nguyễn Văn Dũng bị tạm đình chỉ công tác. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng ra quyết định phân công ông Nhất thay ông Dũng làm thành viên của Sở Du lịch tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định về phòng chống dịch COVID-19.

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch và Cục phó Cục Thuế Bình Định đi đánh golf, tiếp xúc F0 (Ảnh minh họa).

Trước đó, tối 4/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 4/8. Lý do để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định khẳng định việc Giám đốc Sở Du lịch, Cục phó Cục Thuế Bình Định cùng những người trên tập trung chơi golf và việc khu nghỉ dưỡng FLC Nhơn Lý tổ chức cho khách chơi golf trong thời gian trên là vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

4 đối tượng cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường đã sa lưới

Ngày 5/8, thông tin từ công an TP Hà Nội cho biết, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được 4 đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ lao công khi đi dọn rác trong đêm ở Đại Mỗ.

Theo đó, đối tượng thứ 4 trong nhóm đối tượng vừa bị công an bắt giữ là Lê Minh Khánh (SN: 2002; HKTT phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 03 đối tượng là: Bùi Quý Dương (SN 2003, HKTT: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, HKTT: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (SN: 2003; HKTT: Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

4 đối tượng cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường đã sa lưới (Ảnh baovephapluat.vn)

Theo đó vào khoảng 16h00 ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng còn lại trong nhóm cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm, nữ nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, xảy ra tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, vào rạng sáng ngày 3/8/2021.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận: tối 02/8/2021, Dương, Hiếu đã cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu sài cá nhân. Các đối tượng về nhà Khánh lấy hung khí (01 kiếm), bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị lao công đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cập hành vi cướp tài sản của chị.

Hiện Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Y sĩ chịu tang mẹ trong bệnh viện dã chiến

Hạng Mí Mua, 42 tuổi, ở huyện Quản Bạ, Hà Giang đang tham gia chống dịch ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi thì nhận tin mẹ mất, lúc 5h30 sáng 3/8.

Anh Mua, người dân tộc Mông, là một trong 42 y bác sĩ tình nguyện của Hà Giang đang "chi viện" TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 từ ngày 29/7.

Đại diện Bộ Y tế kính viếng phòng tưởng nhớ bà Dính tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Lần đầu tham gia một chiến dịch quy mô lớn, Mua và các đồng nghiệp đã phải rất nỗ lực để theo kịp nhịp làm việc tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Chỉ 5 ngày sau, khi vừa bắt đầu quen với công việc cũng là lúc Hạng Mí Mua nhận được tin mẹ mất

Không thể về quê, cách nơi làm việc gần 2.000 km, anh đã báo cáo đoàn công tác tình nguyện tỉnh Hà Giang. Khi biết tin buồn của Mua, ban lãnh đạo bệnh viện dã chiến đã lập ban thờ, hỗ trợ anh chịu tang mẹ. "Các đơn vị tạo điều kiện để anh Mua có nơi thắp hương cho mẹ, điều đó khiến mọi người vô cùng xúc động, vơi đi nỗi đau mất mát người thân ở một nơi xa" anh Ban Văn Thiêm, Trưởng đoàn y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Hà Giang nói.

Mẹ của y sĩ Hạng Mí Mua mất ở tuổi 71, sau một thời gian điều trị bệnh tiểu đường tại bệnh viện tỉnh Hà Giang. Lãnh đạo đơn vị nơi anh Mua làm việc cũng đã hỗ trợ xe, đưa mẹ anh Mua về quê nhà mai táng theo phong tục.

"Mẹ tôi biết sức khỏe không tốt nhưng biết tin tôi đăng ký vào TP HCM chống dịch, bà đã khuyên nhủ và động viên tôi dành toàn bộ tâm, sức để làm tốt công việc" anh Mua kể.

Qua video call, thấy con trai đầu quấn khăn tang, ông Hạng Chẩn Tờ (bố của Mua) vẫn động viên bằng những câu nói ngắt quãng: "Con cố gắng nén nỗi đau, việc hậu sự của mẹ ở nhà đã có chính quyền, bà con, đồng nghiệp giúp đỡ".

Ông Phan Thông Quyết - Chủ tịch UBND xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ cho biết, anh Mua là con thứ ba trong gia đình bốn anh chị em. Chỉ có mình Mua là cán bộ, những người còn lại trong gia đình đều sống bằng nghề nông. Vợ của anh cũng làm nông, có 2 con nhỏ còn đang học.

Quên tắt quạt gây chập điện cháy nhà, 4 người mắc kẹt bên trong

Vụ cháy được người dân phát hiện vào khoảng 2h sáng cùng ngày (5/8) tại số 838 ngõ 147/48 Tân Mai. Đây là ngôi nhà 4 tầng 1 tum có diện tích khoảng 30m2.

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã điều 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sỹ đến cùng Công an phường Tân Mai phối hợp chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát dùng mặt nạ dưỡng khí đưa các nạn nhân ra ngoài (Ảnh baogiaothong.vn)

Được biết, trong ngôi nhà 4 tầng 1 tum có 4 người trong gia đình đang bị mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận tìm kiếm khắp nơi.

Tại tầng tum của ngôi nhà, đã phát hiện 4 người đang mất bình tĩnh do bị lửa, khói đe dọa sự an toàn tính mạng, gồm: anh Trần Văn Tuấn (SN 1984) vợ là Bùi Thị Thanh Vân (SN 1986) và 2 con là Trần Đức Dũng (SN 2009), Trần Kim Ngân (SN 2012).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống đất an toàn.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy do chập điện từ chiếc quạt gia chủ để dưới tầng 1, quên không tắt khi đi ngủ ở tầng trên...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...