Tin tức miền Tây ngày 10/3: USAID hỗ trợ ÐBSCL ứng phó biến đổi khí hậu

2023-03-10 13:43:40 0 Bình luận

USAID hỗ trợ ÐBSCL ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bao trùm

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP Cần Thơ, bà Samantha Power, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) có buổi nói chuyện với sinh viên Trường Ðại học Cần Thơ về biến đổi khí hậu (BÐKH), năng lượng tái tạo, phát triển nông nghiệp bền vững, những thuận lợi và khó khăn người dân ÐBSCL đang phải đối mặt, những hỗ trợ của USAID đối với chính quyền và người dân nơi đây.

USAID hỗ trợ ÐBSCL ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bao trùm

Hiện BÐKH đang tác động mạnh mẽ đến vùng ÐBSCL, nơi có 17,2 triệu dân sinh sống. Góp phần giải quyết các thách thức đặt ra, Trường Ðại học Cần Thơ đang tích cực phối hợp các đối tác quốc tế và địa phương hỗ trợ các tỉnh, thành trong khu vực chịu tác động của BÐKH. Ðến với sự kiện hôm nay, các sinh viên của trường cung cấp, chia sẻ thông tin có giá trị về BÐKH và tác động của nó đối với đồng bằng. Ðồng thời, mong muốn bà Samantha Power truyền cảm hứng cho giới trẻ, xác định các giải pháp để giải quyết những vấn đề ÐBSCL đã và đang đối mặt.

Bà Samantha Power khẳng định: USAID tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác liên quan thực hiện giải pháp ứng phó với BÐKH, tăng cường hợp tác ở khu vực ÐBSCL, đầu tư vào giáo dục đại học và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm. Vừa qua, USAID hỗ trợ thành lập không gian tại Trường Ðại học Cần Thơ và trang bị các thiết bị hiện đại nhằm hiện thực hóa ý tưởng, sáng tạo của sinh viên. Thời gian tới, USAID dự kiến đầu tư 15 triệu USD để hỗ trợ các địa phương trong vùng tăng khả năng chống chịu với BÐKH, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo tồn sinh cảnh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản… USAID sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và các đối tác để đưa ra sáng kiến tối ưu và cùng nhau thực hiện các sáng kiến.

Phát động thi và bình chọn ảnh trực tuyến “Nụ cười Bến Tre”

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bến Tre vừa triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp “Nụ cười Bến Tre” năm 2023 trên Ứng dụng du lịch thông minh Bến Tre Tourism https://bentretourism.vn.

Ảnh minh họa về một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Cần Thơ.

Để tham gia, người dân và du khách trong, ngoài tỉnh (không giới hạn độ tuổi) có thể chia sẻ những khoảng khắc đẹp trong cuộc sống đời thường hoặc trong những chuyến tham quan tại Bến Tre trên ứng dụng “Ben Tre Toursim” (nền tảng website hoặc app trên thiết bị di động). Tác giả ghi rõ thời gian, địa điểm, chú thích ảnh và số điện thoại liên lạc; ảnh phải được chụp tại Bến Tre, không được cắt ghép làm sai lệch hiện thực, không bo viền, không chèn tên tác giả hoặc ký hiệu trên ảnh với mục đích quảng bá thương hiệu cá nhân. Mỗi tác giả được gửi tham gia không quá 5 tác phẩm trong tháng nhưng chỉ được nhận 1 giải thưởng duy nhất trong trường hợp có nhiều tác phẩm được bình chọn. Những tác phẩm dự thi gửi sau phải không trùng lắp với các tác phẩm đã gửi trước, tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền sử dụng tác phẩm.

Hình ảnh tham gia trong mỗi tháng cũng sẽ được tổ chức bình chọn trực tuyến tại ứng dụng định kỳ từ ngày 1 đến ngày 10 hằng tháng và công bố kết quả tháng vào ngày 15 của tháng liền kề. Các ảnh đạt giải bình chọn hằng tháng sẽ được dự bình chọn giải từng quý và chung cuộc của năm. Ban tổ chức sẽ chấp nhận tất cả ảnh được chụp bằng máy ảnh, điện thoại và các thiết bị ghi hình khác.

Đồng bằng sông Cửu Long gồng mình kiểm soát dịch cúm gia cầm

Trước thông tin về ca tử vong do cúm gia cầm H5N1 tại Campuchia thì các địa phương ở ĐBSCL có biên giới giáp với Campuchia đang tăng cường biện pháp phòng chống.

Chăn nuôi gia cầm ở ĐBSCL

Tại Đồng Tháp, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh cho biết, đã tiêm khoảng 2 triệu liều vắc-xin phòng bệnh cúm H5N1 trên gia cầm và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Do địa bàn giáp với Campuchia nên thời gian qua Đồng Tháp không tiến hành trao đổi qua lại về gia cầm nhằm tránh nguy cơ lây mầm bệnh…

Ông Dương Ân Hận, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp cho rằng, hiện nay dịch Covid-19 có chiều hướng giảm và kiểm soát tốt. Tuy nhiên, khả năng quay trở lại của dịch luôn hiện hữu, với các biến chủng mới và có khả năng lây lan cao trong cộng đồng. Đối với dịch cúm gia cầm H5N1, do địa bàn tỉnh tiếp giáp biên giới, vì vậy ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh cúm gia cầm như không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết chưa rõ nguyên nhân; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang... Một khi bà con cùng nâng cao ý thức, cùng đồng lòng phòng chống dịch thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. 

Mới đây, UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh củng cố đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn tỉnh; đặc biệt ở khu vực giáp biên giới với Campuchia. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam. Nghiêm cấm việc mua, bán gia cầm, các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc từ vùng đang có dịch cúm gia cầm vào địa bàn tỉnh. Sở Y tế tập trung giám sát phát hiện các trường hợp viêm phổi do vi-rút tại các nơi trên địa bàn, chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ từ vùng dịch, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm xác định nguyên nhân gây bệnh. Giám sát chặt người đi, đến từ vùng có dịch cúm gia cầm H5N1; phát hiện sớm các ca bị bệnh cúm, viêm hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng, phối hợp xử lý kịp thời không để lây lan.

Khởi tố đối tượng vi phạm nồng độ cồn, lấy gạch ném công an ở Cà Mau

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hữu Minh Kỳ (39 tuổi, ngụ huyện Thới Bình) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hữu Minh Kỳ

Trước đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 2/3, Tổ tuần tra kiểm soát số 21 của Công an tỉnh Cà Mau phát hiện đối tượng Hữu Minh Kỳ điều khiển xe gắn máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn của Kỳ là 0,58 mg/lít khí thở. Đối tượng không có Giấy phép lái xe. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và Kỳ đồng ý ký tên.

Thế nhưng khi thiếu tá Phạm Quốc Trường điều khiển xe tải chở phương tiện bị tạm giữ của Kỳ, thì đối tượng này nhặt bên đường một miếng gạch ống bể và chạy theo xe, ném vào người thiếu tá Trường, gây trầy xước trên mặt, vai.

Ngay sau đó, Kỳ bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế. Qua xác minh, đối tượng Kỳ có một tiền án trộm cắp tài sản năm 2007.

Trà Vinh khuyến khích nông dân giảm lúa vụ 3

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang yêu cầu chính quyền các địa trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân cắt giảm gieo trồng vụ lúa Đông Xuân, lúa Hè Thu sớm (vụ 3) trên những diện tích đất gò cao thiếu nguồn nước tưới, chuyển sang trồng các loại rau màu thực phẩm. Đây được xem là phương cách sản xuất khoa học, đảm bảo nguồn thu nhập cho nông dân.

Tỉnh Trà Vinh khuyến khích nông dân giảm lúa vụ 3

Việc không sản xuất 3 vụ lúa trong năm chuyển qua canh tác 2 lúa - 1 màu hoặc 2 màu – 1 lúa vừa đảm bảo vòng quay của đất, vừa làm gia tăng độ phì nhiêu và ngắt được mầm bệnh trong đất và sâu hại cho cây lúa ở vụ tiếp theo. Nguồn thu nhập từ cây màu mang lại cho nông dân vẫn đảm bảo bằng và hơn thu nhập từ lúa vụ 3.

Tính đến đầu tháng 3, nông dân trong tỉnh Trà Vinh đã xuống giống hơn 1.600 ha cây màu vụ Đông Xuân; trong đó, diện tích màu thực phẩm chiếm khoảng 80% diện tích.

Theo ông Thạch Sang ở xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, đây là năm thứ 2 gia đình không sản xuất lúa Đông Xuân do 2.500 m2 đất của gia đình gò cao, xa kênh thủy lợi luôn bị thiếu nước tưới. Từ khi ông bỏ lúa vụ 3 chuyển sang các loại cây màu như: cà chua, ớt, dưa hấu, bí đỏ,.. cho lợi nhuận cao gấp từ 3 - 5 lần so với trồng lúa

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...