Theo Báo Kiên Giang, tọa lạc ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn, khu cắm trại Golden Camp rộng hơn 4.000m² nằm yên bình dưới tán dừa lão, vườn nhãn cổ thụ và hàng trăm khối đá lớn, nhỏ với nhiều hình thù khác nhau được thiên nhiên sắp xếp hoàn chỉnh từ cổng vào đến tận mé biển vì địa thế lưng tựa núi, mặt hướng biển nên ở Golden Camp bốn mùa đều lộng gió.
Đặt chân tới Golden Camp, ấn tượng đầu tiên với tôi là không gian còn nét hoang sơ, tự nhiên vốn có. Tất cả vật liệu tạo hình nên Golden Camp đều từ gỗ, tre, nứa nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi, sạch sẽ và an toàn. Ông Lý Thừa Lợi - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ du lịch Bãi Biển Vàng (Golden Beach) cho biết: “Golden Camp được chia ra nhiều khu vực riêng biệt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và trải nghiệm của du khách. Khu cắm trại bên mép đá, khi thì nằm lọt thỏm bên tán nhãn cổ thụ; khu nhà chung bình lặng dưới những tán dừa lão; khu Beach Bar kết hợp văn hóa Đông - Tây; khu ăn uống để khách thư giãn với bạn bè và khu câu cá luôn rì rầm tiếng sóng vỗ”.
Cũng theo ông Lợi, ban ngày khách đọc sách, thả hồn vào thiên nhiên ở các triền đá, trên võng, bên vườn nhãn cổ thụ hoặc đi câu cá dọc các mỏm đá của khu cắm trại. Về đêm, khách tham gia tiệc BBQ theo nhóm nhỏ, thư giãn với bạn bè, người thân. “Hoạt động hấp dẫn được nhiều du khách thích thú nhất tại Golden Camp là cắm trại ngủ qua đêm. Khách được ngủ trong những chiếc lều từ 2-4 người với mức giá khá mềm. Trước khi chìm đắm vào giấc ngủ, du khách được tận hưởng bản giao hưởng rì rào từ biển, tiếng lá cây rơi nhẹ trên lều giữa không gian tĩnh lặng khiến khách thích thú”, ông Lợi nói.

Bạn trẻ chụp ảnh tại khu cắm trại Golden Camp Lại Sơn.
Lưu trú 2 ngày 1 đêm tại Golden Camp, chị Nguyễn Thị Tường Vi, ngụ TP. Cần Thơ chia sẻ: “Tranh thủ nghỉ hè, em cùng bạn rủ nhau ra Hòn Sơn chơi. Tại đây, em được trải nghiệm ngủ lều rất thú vị. Gió biển lành lạnh, sóng biển rì rào làm chúng em thấy thoải mái. Sau thời gian say giấc nồng, buổi sáng em được đánh thức bởi tiếng chim hót, tiếng máy tàu chạy của người dân trên đảo ra khơi… càng khiến em thích thú với nơi này, em sẽ trở lại đây”.
Golden Camp nằm biệt lập với khu dân cư trên đảo nên đây sẽ là một lựa chọn mà du khách nên cân nhắc. Tại đây, mọi người sẽ cùng nhau hạ trại, tận hưởng không khí trong lành; đến chiều cả nhóm cùng tắm biển; buổi tối đốt lửa trại, thưởng thức hải sản và trò chuyện thì có bao muộn phiền cũng đều tan biến…
Thử nghiệm thu phí miễn phí 1 tuần tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Theo Báo Ấp Bắc, đại diện Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp dự án - DNDA) cho biết, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 18/6, đơn vị sẽ tiến hành thử nghiệm thu phí miễn phí đối với Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt là Dự án) trong vòng 1 tuần.

Dự kiến, DNDA sẽ thu phí thử nghiệm tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức tự động miễn phí trong vòng 1 tuần.
Theo DNDA, hiện nay, mức thu phí hoàn vốn cho Dự án chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Theo phương án tài chính của Dự án được phê duyệt tại Quyết định 2463 ngày 2/8/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang, với chiều dài tuyến là 51,5 km, giá vé đối với xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 2.100 đồng/xe/km, tức giá vé cho xe đi toàn tuyến là khoảng 108.000 đồng.
Xe ô tô từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn là 3.000 đồng/xe/km, tức giá vé cho xe đi toàn tuyến là khoảng 154.000 đồng/xe. Đối với xe khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn có giá 3.700 đồng/xe/km, tức giá vé cho xe đi toàn tuyến khoảng 190.000 đồng/xe.
Xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet là 6.000 đồng/xe/km, tức giá vé cho xe đi toàn tuyến khoảng 309.000 đồng/xe.
Đặc biệt, đối với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet có giá vé là 8.400 đồng/xe/km, tức giá vé cho xe đi toàn tuyến khoảng 432.000 đồng/xe.
Hiện tại, các sở, ngành của tỉnh Tiền Giang đang xem xét đề xuất của DNDA để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Trước đó, DNDA cho biết, dự kiến thời gian chính thức thu phí sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2022.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành tiến độ kiểm đếm sớm hơn 3 tháng
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, đến nay Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã bàn giao cọc mốc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2 đợt đối với dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) với tổng chiều dài khoảng 47,8/63,6km, bằng 75,16% chiều dài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Công tác kiểm đếm đợt 1 và đợt 2 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, sớm hơn 3 tháng so với Kế hoạch của UBND tỉnh.
Diện tích khoảng 259,57/445,43ha, bằng 58,27% diện tích đất dự kiến thu hồi. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiểm đếm xong 1.237/1.237 hộ bị ảnh hưởng với tổng chiều dài khoảng 47,8km/47,8km, hoàn thành công tác kiểm đếm sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch của UBND tỉnh.
Ngày 20/5/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh mời các đơn vị liên quan khảo sát các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bị ảnh hưởng. Chủ yếu là ở các nút giao IC3, IC4, IC5, IC6. Hiện nay do chưa bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng tại các vị trí nêu trên nên chưa xác định được phạm vi ảnh hưởng, đồng thời do chưa thiết kế xong dự án nên các đơn vị chưa xác định được phương án thiết kế di dời.
Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cho biết: Đối với đoạn đã bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng đợt 1, đợt 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đã kiểm đếm về pháp lý và kỹ thuật. Đồng thời, làm việc với UBND các xã, thị trấn để xác nhận các thông tin pháp lý theo quy định và tiến hành công tác áp giá, lập phương án dự kiến bồi thường. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận bám sát tiến độ xin chủ trương Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thu hồi đất trồng lúa, tiến độ phê duyệt dự án đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, tiến độ bố trí vốn của dự án để chủ động trong việc lập phương án và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Theo Báo Hậu Giang
Ảnh hưởng của Nguyễn Ðình Chiểu đối với nhân dân
Di sản của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu để lại cho đời sau không chỉ là những tác phẩm văn học lớn mà còn là tấm gương về việc rèn luyện mình để trở thành một nhân cách lớn - nhân cách của một con người chân chính.

Tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Nguyễn Dừa
Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương, nhân cách Nguyễn Đình Chiểu là ánh hào quang tỏa sáng đến các thế hệ mai sau, như chính lời thơ ông đã viết: “Sự đời thà khuất đôi tròng thịt/ Lòng đạo xin tròn một tấm gương”. Dù trải qua những biến cố cuộc đời, nhưng trước sau cho đến cuối đời, Nguyễn Đình Chiểu vẫn thanh bạch, trung kiên, dũng cảm đương đầu với kẻ thù, sống hết mình vì dân, vì nước, làm việc không ngừng nghỉ, dạy dỗ học trò, trị bệnh giúp dân, sáng tác thơ văn làm vũ khí đánh giặc cứu nước… Đáng khâm phục là dù ở lĩnh vực nào cụ cũng đạt đến tuyệt mỹ uyên thâm. Di sản của Nguyễn Đình Chiểu để lại cho đời sau không chỉ là những tác phẩm văn học lớn mà còn là tấm gương về việc rèn luyện mình để trở thành một nhân cách lớn - nhân cách của một con người chân chính.
Các tác phẩm do Nguyễn Đình Chiểu sáng tác luôn là đề tài hấp dẫn cho giới văn nghệ sĩ sáng tác, đồng thời còn là truyền thống sản sinh ra bao thế hệ văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, thầy giáo, thầy thuốc quê Bến Tre đã có những đóng góp cho đất nước, quê hương mà nhân dân trong nước và quốc tế đều biết đến.
Nguyễn Đình Chiểu sống mãi với lịch sử, với nhân dân, bởi lẽ cả cuộc đời ông, tâm hồn và trí tuệ, lý tưởng và tài năng, văn chương, đạo đức và lòng căm thù giặc sâu sắc tất thảy đều hiến dâng cho Tổ quốc, cho nhân dân. Ông dùng ngòi bút của mình làm vũ khí đánh giặc; người đọc, người nghe tìm thấy trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu hơi thở của cuộc sống, những đòi hỏi cấp bách cứu nước, cứu dân, những tâm tư, ước vọng những hành động về lòng yêu nước và đạo làm người. Từ khi Đảng ta ra đời, giá trị tinh thần đạo đức của Nguyễn Đình Chiểu mới được đánh giá một cách đúng mức. Sự nghiệp văn thơ của ông được Đảng ta trân trọng xem như một viên ngọc quý trong nền văn hóa truyền thống Việt Nam(1). Ở Bến Tre không ít những nhà giáo, nhà nho, người thầy thuốc gắn bó với nhân dân theo phong cách của cụ sớm được giác ngộ và gia nhập tổ chức tiền thân “Thanh niên cách mạng đồng chí hội” trong khắp vùng Tân Xuân, Mỹ Nhơn, An Đức, Châu Bình (Ba Tri) và sau đó đã thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.
Trong những năm kháng chiến chống ngoại xâm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Bến Tre kiên cường chiến đấu anh dũng, đỉnh cao là phong trào “Đồng khởi” đã đi vào lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam, được nhân dân cả nước và một số nước trên thế giới biết đến. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, phát huy tinh thần yêu nước, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre bước vào công cuộc tái thiết quê hương, ổn định mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Hệ thống trường học, bệnh viện, trạm xá được xây dựng khang trang, chuẩn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh, dạy và học, góp phần tích cực cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Đối với giáo dục, chú trọng đến giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, khơi dậy ý thức khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; nâng cao thể lực tầm vóc con người Bến Tre, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giáo dục nâng cao ý thức thẩm mỹ hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ. Tăng cường giáo dục truyền thống, tôn vinh, tuyên truyền gương điển hình; phê phán, đấu tranh, lên án thói hư, tật xấu, cái ác trong xã hội ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và nhân cách của con người; tiếp tục lan tỏa giá trị “Công dân Đồng Khởi”, nhất là những tấm gương “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” đến mọi người dân Bến Tre.
Lĩnh vực y tế, tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng khám, điều trị các tuyến, nhất là y tế cơ sở; coi trọng công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao y đức cho đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ quản lý; phát triển ngành Đông - Nam dược chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe cho nhân dân.
Nguyễn Đình Chiểu có ảnh hưởng rất lớn đối với vùng đất Bến Tre và xa hơn nữa. Chính đạo đức, y đức, nhân cách, hồn thơ của Nguyễn Đình Chiểu đã góp phần làm nên một thần thái của người Bến Tre - yêu nước, hiếu học, tình nghĩa thủy chung hết mình, tranh đấu vì chính nghĩa đến cùng, dẫu cho đầu rơi, máu đổ vẫn đau đáu một lời thề trung hiếu với nước non. Ngày nay, nói đến Bến Tre là nói đến quê hương Đồ Chiểu, chính là nói đến truyền thống văn hóa Việt Nam nói chung, Bến Tre nói riêng mà Nguyễn Đình Chiểu là một con người tiêu biểu, có công bảo vệ và truyền lại cho các thế hệ sau những gì tốt đẹp nhất của truyền thống văn hóa ấy. Thơ văn của cụ đã đóng góp rất lớn trong việc nâng giá trị văn hóa, nhân văn, nhân đạo của người Bến Tre lên tầm cao mới. Chính điều đó, đã góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống và bản lĩnh của người Bến Tre qua từng thế hệ, là hành trang vô giá để các thế hệ sau vững bước tiến lên. Tự hào về một nhân cách, một tài năng, một con người, lớp lớp người Bến Tre đã và đang tiếp nối noi theo tấm gương hiếu nghĩa, nối theo đạo lý ở đời, dốc lòng đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Cùng với khát vọng đánh đuổi ngoại xâm, để nhân dân được sống trong hòa bình của Nguyễn Đình Chiểu, thì ngày nay khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre là phấn đấu đến 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030; đến năm 2045, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng của khu vực và của cả nước theo các tiêu chí: Đáng sống, thu nhập tốt, môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện, hiện đại để Bến Tre ngày càng rạng rỡ, xứng danh quê hương Đồ Chiểu, xứ Dừa - quê hương Đồng Khởi anh hùng.
Theo Báo Đồng Khởi
(1) Nguyễn Đình Chiểu là một vì sao có ánh sáng khác thường, càng nhìn thì càng thấy sáng.