Bến Tre: Bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắcxin Quinvaxem

2016-07-31 09:24:23 0 Bình luận
Ngày 29/7, bác sỹ Trần Văn Ân, Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiều, tỉnh Bến Tre cho biết ngày 30/7, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bến Tre sẽ họp xem xét, đánh giá trường hợp bé P.A (4 tháng tuổi) xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tử vong sau khi tiêm vắcxin Quinvaxem.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Theo người nhà bé P.A cho biết ngày 25/7, sau khi tiêm mũi 2 vắcxin Quinvaxem tại trạm y tế xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, bé P.A được theo dõi tại trạm y tế 30 phút rồi cho về.

Sau khi về nhà, cháu P.A chỉ bị sốt nhẹ như lần tiêm trước đó. Tuy nhiên, sáng 26/7 thì bé quấy khóc, bỏ bú, khó thở nên được người nhà đưa đến Bệnh viện huyện Châu Thành. Tại đây, thấy sức khỏe bé chuyển biến xấu nên Bệnh viện huyện Châu Thành đã chuyển bé lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Theo báo cáo của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, lúc nhập viện bé P.A có triệu chứng quấy khóc, nhìn sững, tím quanh môi. Chi mát, mạch quay nhẹ. Tiên đoán sốc phản vệ, phản ứng sau chủng ngừa.

Sau quá trình theo dõi, điều trị, cháu P.A được chuẩn đoán suy hô hấp, nhiễm trùng, viêm não màng não. Tuy nhiên, theo bác sỹ Trần Văn Ân, nguyên nhân chính thức vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Trưa 29/7, người nhà cháu P.A đã xin bệnh viện đưa cháu về nhà vì không còn hy vọng cứu sống cháu. Tối 29/7, cháu P.A đã tử vong.

Bác sỹ Phạm Nguyễn Hoàng Ân, trạm trưởng Trạm y tế xã Phú Túc mong cơ quan chức năng có kết luận chính thức vụ việc và khẳng định việc tiêm chủng cho trẻ trên địa bàn xã được thực hiện đúng quy trình nghiêm ngặt. Cũng như hơn 20 trẻ tiêm vắcxin Quinvaxem lần này đều được khám sàng lọc, hỏi người nhà về tiền sử bệnh lý của các bé cẩn thận trước khi tiêm.

Bác sỹ Đỗ Tấn Hồng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế Bến Tre, cho biết đơn vị này đã nắm được sự việc nói trên và đã lập đoàn kiểm tra. Dự kiến, đoàn sẽ kiểm tra mẫu vắcxin Quinvaxem được lưu tại trạm Y tế xã Phú Túc, nơi bé P. A. tiêm đồng thời sẽ đến tận nhà các bé đã được tiêm cùng lượt với bé P.A. để nắm tình hình./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...