Bến Tre: Tăng cường công tác trợ giúp người khuyết tật

2020-03-31 09:14:24 0 Bình luận
Công tác trợ giúp người khuyết tật ngày càng được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Trong đó số lượng người khuyết tật được tiếp cận với các chính sách, chương trình chăm sóc người khuyết tật trên đại bàn Tỉnh Bến Tre luôn được đội ngũ lãnh đạo tỉnh quan tâm sát sao, hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm, nhằm giúp người khuyết tật tự chăm sóc bản thân cũng như có những đóng góp cho gia đình và xã hội.

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Bình Đại Bến Tre

Nhiều chính sách trợ giúp cho người khuyết tật

Tỉnh Bến Tre hiện có trên 30.000 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ trên 2,32% so với dân số toàn tỉnh. Trong đó, hàng năm có trên 20.000 người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng; người khuyết tật còn được hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, y tế, tiếp cận giao thông và các công trình xây dựng; được hỗ trợ dạy nghề, việc làm, vay vốn ưu đãi để làm kinh tế và hỗ trợ sinh kế,... nhằm giúp người khuyết tật tự chăm sóc bản thân cũng như có những đóng góp cho gia đình và xã hội. Các chính sách, hoạt động trợ giúp người khuyết tật có sự thay đổi căn bản, chuyển từ sự trợ giúp mang tính nhân đạo, từ thiện sang trợ giúp theo quan điểm tạo động lực để người khuyết tật vươn lên.

Công tác vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho người khuyết tật luôn được các cá nhân, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hỗ trợ, hàng năm đã vận động trợ giúp trên 1.000 lượt người được hỗ trợ chỉnh hình, phục hồi chức năng, xe lăn, xe lắc, nạn gỗ,... hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt, hở môi hàm ếch,... cho hàng ngàn lượt trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng người khuyết tật từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp.

Tăng cường công tác trợ giúp người khuyết tật

Nhằm tăng cường hơn nữa chăm lo đời sống người khuyết tật, UBND tỉnh đã vừa ban hành Công văn số 447/UBND-KGVX ngày 3/2/2020 về việc tăng cường thực hiện tốt hơn công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về trợ giúp người khuyết tật; tập trung hỗ trợ, tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa người khuyết tật với Đảng, nhà nước.

Bên cạnh, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật; nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật. Khuyến khích, tạo điều kiện cho khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ khuyết tật, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tạo mọi điều kiện cho các tổ chức người khuyết tật trong tỉnh tham quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức của người khuyết tật ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp người khuyết tật.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai Luật người khuyết tật, Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật và các chính sách trợ giúp cho người khuyết tật theo quy định của nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp người khuyết tật; khuyến khích và tạo điều kiện cho người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả nhất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...