Bệnh ở ngọn, chữa phải ở gốc!

2016-03-05 16:31:52 0 Bình luận
Kể từ ngày sau đại hội Đảng, một số vị trí lãnh đạo đã được xác định, người dân bắt đầu trông chờ vào làn gió mới cho tương lai của mình. Và quả vậy, nhiều căn bệnh không mới đã được nhắc lại qua phong cách lãnh đạo mới và những ứng quyết mới đã xuất hiện.


Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc tại Củ Chi và ngay lập tức giải quyết việc tiêu thụ sữa cho người dân

Vấn đề đáng bàn ở đây là, với căn bệnh không mới nhưng với ứng quyết mới của những nhà lãnh đạo mới đã làm an lòng dân hay chưa?

Chuyện thứ nhất, đó là việc cả cơ quan đóng cửa đi lễ chùa ở BQLDA cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa. trực thuộc sự quản lý của UBND TP Thanh Hóa. Các nguồn thông tin cho hay, Ban này hiện quản lý nhiều dự án quan trọng của thành phố với số vốn lên đến hơn 700 tỷ đồng. Nổi bật là dự án tiêu úng Đông Sơn, dự án đê hữu sông Mã và các dự án thoát nước, tái định cư…

...Vậy mà đến sáng thứ Sáu ngày 19/02, tức là sau 4 ngày phải làm việc sau Tết, khi người dân đến liên hệ làm việc, nhưng cơ quan đóng cửa, không có cán bộ tiếp đón. Thật lạnh lẽo.

Một chuyện “lạnh lẽo” nữa ở nơi tiêu tiền thuế của dân. Đó là việc nhiều hộ dân nuôi bò sữa ở huyện Củ Chi (TP.HCM) không biết bán sữa cho ai. Khi Bí thư Thành ủy đi thị sát, tra hỏi mới biết rằng Chủ tịch huyện không có số điện thoại và chưa bao giờ liên hệ với Tổng giám đốc Vinamilk.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhận xét: “Tôi kiểm tra thế là đã biết ngay. Chủ tịch huyện chưa gặp Tổng giám đốc Vinamilk thì làm sao biết được nguyên nhân bà con bán không được sữa. Sản lượng sữa của đàn bò Củ Chi đâu thấm gì so với năng suất của Vinamilk? Phải gặp họ thì mới được, mới có phương thức để giải quyết cho bà con được...” .

Qua hai câu chuyện nêu trên, bạn đọc sẽ dễ dàng liên tưởng đế một căn bệnh rất cũ của bộ máy công quyền, ấy là bệnh vô cảm. Vậy gốc rễ của nó là từ đâu mà bền vững như vậy?

Câu trả lời hãy để những người trong cuộc tự bạch. Sau vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú khá tâm đắc về bốn chữ “Vì dân hành động”. Ông nói: “Từ đáy lòng, tôi đặc biệt cảm ơn Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ cho chúng tôi thấy là phải làm điều thiết thực cho dân, cái dân cần nhất và không bao giờ được chần chừ”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...