Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hưởng ứng “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng”

2015-10-16 10:33:25 0 Bình luận
Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức “Hội thi rửa tay” để hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/10).

Đây là năm thứ 2 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham gia và tổ chức phát động phong trào rửa tay sạch rộng rãi trong toàn thể cán bộ nhân viên của bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, nhân viên y tế trong việc giữ gìn bàn tay sạch để nâng cao sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời, hưởng ứng chiến dịch phát động tăng cường vệ sinh tay trong các bệnh viện trên toàn thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế kêu gọi với phương châm: “Vì sự sống: Hãy vệ sinh tay” và “Chăm sóc sạch là chăm sóc an toàn”.

 

Gần 600 cán bộ, nhân viên Bệnh viện 108 tham gia biểu diễn khiêu vũ tập thể - Flashmod trên nền tảng của 6 động tác rửa tay sạch cơ bản tại Hội thi 
ngày 15/10. (ảnh: ĐT) 


Tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, là một trong những trung tâm y học hàng đầu của Quân đội và của Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hàng ngày tiếp nhận và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân. Cũng như nhiều bệnh viện khác, nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực nếu chúng ta không có những biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Thời gian qua, do làm tốt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong đó có quy định bắt buộc về việc rửa tay sạch đối với cán bộ nhân viện Bệnh viện trước khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã làm giảm đáng kể tỉ lệ về nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật. Nếu năm 2010 tỉ lệ nhiễm khuẩn của bệnh viện là 6,3% thì năm 2015 đã giảm xuống còn 3,8%; tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ trên bệnh nhân phẫu thuật sạch và sạch nhiễm giảm từ 4,9% (năm 2010) xuống còn 0,9% (năm 2015). Đây là tỉ lệ thấp nhất trên cả nước mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, rửa tay là liều vắc xin tự chế, đơn giản, hiệu quả, dễ thực hiện, có thể cứu sống hàng triệu người; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng là một trong những cách tốt nhất để tránh bị bệnh và lây lan bệnh tật cho cơ thể. Chỉ một động tác rửa tay sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy làm tử vong hàng triệu người mỗi năm trên thế giới. Việc rửa tay cũng có thể làm giảm rủi ro nhiễm khuẩn tiêu chảy tới 47%, nhiễm đường hô hấp từ 19 đến 45% và phòng ngừa rất hiệu quả căn bệnh tay- chân- miệng.

Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, hiện nay chỉ có 12% người dân có thói quen rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn và chỉ có 16% rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh. Đây chính là nguyên nhân khiến người dân, đặc biệt là trẻ em dễ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn qua đường hô hấp và tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lị, nhiễm giun sán./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...