Bí ẩn biệt thư 35 triệu đô vừa rơi vào tay nước ngoài

2015-10-25 22:28:28 0 Bình luận
Căn biệt thự siêu đắt đỏ giữa trung tâm Sài thành gây tò mò bởi giá chuyển nhượng và chủ nhân bí ẩn của nó.

Đã hơn trăm năm nay, ngôi biệt thự 3 mặt tiền nằm tại ngã ba Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu thuộc phường 6, quận 3 là một sự bí ẩn đối với không chỉ người dân xung quanh mà còn tất cả những người dân sống ở Sài Gòn và cả những người dân đến đây du lịch.

Căn biệt thự bí ẩn

Qua tìm hiểu được biết, ngôi biệt thự này nằm trên mảnh đất rộng 2.800m2, riêng khối biệt thự rộng tới vài trăm mét vuông sàn được thiết kế theo kiểu châu Âu. Theo những người dân sống đã lâu ở Sài Gòn, thì trước đây, ngôi biệt thự này được coi như là một trong những ngôi nhà đẹp nhất thành phố và được sở hữu bởi một đại địa chủ.

Quá trình tìm hiểu được biết, ngôi nhà này hiện tại là nơi sinh sống của hai cụ bà đang tiến đến tuổi 100 là Đặng Kim Chinh và Nguyễn Kim Sa. Về nguồn gốc của ngôi biệt thự, hai bà cụ này đã từ chối chia sẻ cho mọi người nhưng ai cũng biết, hiện tại nó là tài sản sở hữu chung của 7 người mà ai cũng đã đến tuổi xế chiều. Mặc dù hiện tại cụ Chinh và cụ Sa là hai người đứng tên sở hữu ngôi biệt thự này nhưng nhiều người khẳng định nó vẫn là chủ sở hữu chung của nhóm 7 người kia.

Căn biệt thự được bán với giá gần 800 tỷ đồng.

Theo tài liệu còn lưu lại, ngôi biệt thự này được xây từ thời Pháp thuộc bởi một người vô cùng giàu có ở Sài Gòn. Tuy nhiên, sau khi xây dựng không lâu, ngôi biệt thự này được bán lại cho một đại phú hộ khác, một người rất có vị thế ở Sài Gòn xưa. Vị đại phú hộ này bỏ ra cả đống vàng mua ngôi nhà này sau đó đặt tên là “Biệt thự Phương Nam” rồi tặng cho người con gái của mình. Theo đó, vị phú hộ này đã tặng ngôi biệt thự cùng nhiều tài sản giá trị khác để làm của hồi môn cho cô con gái khi đến tuổi trưởng thành.

Sau khi nữ tiểu thư kia lấy chồng rồi sinh hạ được 7 người con và tất cả đều sinh sống ở biệt thự Phương Nam. Tuy nhiên, do thời cuộc mà sau đó những người con của vị tiểu thư kia đến tuổi trưởng thành, xây dựng gia đình rồi sau đó đều đi sang Pháp và Mỹ định cư và sinh sống tại đây. Nhưng trước khi qua đời, vị tiểu thư kia đã khẳng định là biệt thự Phương Nam này thuộc quyền sở hữu của cả 7 người con, quyền lợi của mọi người là như nhau.

Hiện tại, chỉ có duy nhất một người còn sống tại ngôi biệt thự này cùng với 9 người con của mình. 

Thương vụ đầy bất ngờ

Trước khi thực hiện thương vụ giao dịch trị giá 35 triệu USD vừa qua, biệt thự Phương Nam từng được rao bán tới 47 triệu USD vào thời điểm thị trường bất động sản ở Sài Gòn đang vào cơn sốt. Tuy nhiên, cũng vì mức giá quá cao này mà việc mua bán ngôi biệt thự này đã bị ngưng trệ hoàn toàn.

Có thể việc chào bán, hỏi mua vẫn diễn ra nhưng nó diễn ra hết sức kín đáo mà dư luận không thể hay biết. Đến thời điểm hiện tại thì ngôi biệt thự này đã được bán với giá 35 triệu USD cho một Tập đoàn đầu tư rất lớn của nước ngoài.

Theo đó, căn biệt thự cổ này hiện đang nằm trong khu vực bảo tồn cảnh quan TP.HCM, tuy thuộc sở hữu của người dân nhưng việc đập đi để xây mới là khó có thể xảy ra vì phải có ý kiến của Hội đồng quy hoạch - kiến trúc TP.HCM và các bên có liên quan. Việc sửa chữa hoặc thay đổi kiến trúc có tác động đến mảng biệt thự đang kiểm kê, thuộc khu vực bảo tồn cảnh quan phải xin phép và phải có sự chấp thuận của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Với quy định như thế này, rõ ràng là việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại căn biệt thự Phương Nam khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ và đặt nhiều câu hỏi về bài toán kinh doanh thu hồi vốn cũng như thu lợi nhuận. Đặt vấn đề về việc nếu như giữ nguyên hiện trạng của căn biệt thự để kinh doanh nhà hàng cao cấp thì đây là một điều không tưởng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...