Bình Giang (Hải Dương): Người dân có bị lừa?
Thời gian qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh từ nhiều hộ gia đình sinh sống tại tỉnh Hải Dương, nhóm PV đã tìm về địa phương xã Hùng Thắng để xác minh thông tin, trả lời thư bạn đọc.
Theo đơn thư, rất nhiều hộ gia đình đã và đang bức xúc về tình trạng các lô đất nông nghiệp được UBND xã Hùng Thắng là chủ đầu tư cùng với Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành đem ra đấu thầu trong nhân dân. Các hộ dân tham gia đấu và trúng thầu đã được cấp sổ đỏ, quyền sử dụng đất và họ cũng thực hiện đúng nghĩa vụ của người trúng thầu: ký biên bản và nhận lô ngay sau khi trúng thầu; nộp tiền sử dụng đất đúng thời gian, đúng quy định,… Tuy nhiên, sau gần một năm họ vẫn không thể sinh hoạt trên lô đất đã bỏ tiền ra mua.
Theo ghi nhận tại địa phương, chúng tôi cũng nhận thấy các hộ gia đình dù có sổ đỏ, có đất nhưng không có điện để sinh hoạt, đồng thời cũng gây khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà cửa của người dân. Để khắc phục tình trạng này, một số hộ dân phải tự bỏ tiền ra để mua thiết bị, dây điện và kéo điện từ khu dân cư cũ hoặc từ các hộ gia đình khác.
Lô đất của hộ dân đã được đấu thầu cách đây một năm nhưng người dân không thể xây dựng cơ sở hạ tầng và sinh hoạt được do thiếu điện.
Dựa vào bản “Quy chế đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại thôn Hòa Ché (Đồng Đỗi) và thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” có đề cập đến giá đất khu dân cư thôn Hòa Ché "Lô LK1.01 đến lô LK1.11 (11 lô) với giá khởi điểm là 3,5 triệu đồng/m2"; "Lô LK2.17 đến lô LK2.25 (09 lô)với giá khởi điểm là 6,8 triệu đồng/m2"; và giá đất khu dân cư thôn Nhân Kiệt "Lô LK1-6, LK5-43, LK6-59, LK6-60, LK6-61 (05 lô) với giá khởi điểm là 3,5 triệu đồng/m2". Các mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật và tiền bảo vệ đất trồng lúa…. Như vậy, mặc dù bản quy chế dự án có nêu rõ ràng nhưng các chủ đầu tư và đơn vị triển khai dự án lại không làm đúng, buộc nhân dân vào tình thế như hiện nay. Từ sự bất cập này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: "Vậy các cơ quan chức năng, các đơn vị triển khai dự án đang ở đâu khi cuộc sống người dân gặp khó khăn?" và "Có phải người dân xã Hùng Thắng huyện Bình Giang đang bị lừa hay không?".
Các công trình xây nhà ở của người dân...
Theo ý kiến của ông Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Điện lực Bình Giang cho hay: "Thực tế, với cương vị là một người lãnh đạo của điện lực huyện Bình Giang, tôi rất mong muốn cung cấp đầy đủ nguồn điện cho người dân, đem ánh sáng đến mọi gia đình, tuy nhiên dự án này còn quá nhiều bất cập. Ngay từ đầu triển khai dự án, UBND xã Hùng Thắng đã làm sai, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng đã đem đất ra đấu thầu, đồng thời cũng không có hồ sơ thiết kế điện để bên điện lực chúng tôi tiếp nhận và phê duyệt. Vì thế, dù rất nhiều người dân làm đơn đề nghị mua điện nhưng ủy ban xã chưa bàn giao nên chúng tôi không thể tùy tiện bán điện được."
Ông Nguyễn Hoài Nam (áo đen) – Giám đốc Điện lực Bình Giang chia sẻ với PV về vấn đề của người dân.
Tuy nhiên, trao đổi những vấn đề trên với Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng - ông Nguyễn Hữu Quyền lại khiến nhóm PV chúng tôi khá bàng hoàng bởi ông Quyền trả lời vòng vo, thiếu trách nhiệm và không thuyết phục.
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hùng Thắng
Khi được PV đặt câu hỏi về hồ sơ, văn bản xin cấp điện cho dự án khu dân cư mới thôn Thuần Lương và thôn Hòa Ché, ông Quyền không đưa ra được các giấy tờ liên quan. Hay như khi được đề nghị cung cấp hồ sơ thiết kế thi công, quy hoạch 1/500 quyết định phê duyệt dự án; Biên bản nghiệm thu hạ tầng kĩ thuật dự án… thì vị Chủ tịch xã này cũng không thể cung cấp và phải hẹn thời gian để chuẩn bị.
Chủ tich xã Hùng Thắng (áo đen) làm việc với PV nhưng không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.
Dù các cấp chính quyền, các lãnh đạo có trả lời như thế nào nhưng thiệt hại và khó khăn vẫn do người nông dân gánh chịu. Cuộc sống của người dân sẽ tốt đẹp hơn khi các dự án được thực thi đúng, đủ quy trình, người dân huyện Bình Giang sẽ còn phải vất vả hơn nếu không có hướng giải quyết đúng đắn.
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.