Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng 300 triệu đồng giúp người có công xây nhà

2020-09-13 16:05:30 0 Bình luận
Ngày 12/9, UBND tỉnh Long An đã tổ chức buổi lễ tri ân các nhà tài trợ vì sự nghiệp phát triển an sinh và xã hội năm 2020. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tới dự và và trao tặng 300 triệu đồng.

Tham dự buổi họp mặt có ông Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Long An tổ chức chương trình tri ân các nhà tài trợ vì sự nghiệp phát triển và an sinh xã hội tỉnh năm 2020. 

Về phía UBND tỉnh Long An có ông Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Long An, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng đại diện các Sở ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã tại Long An.

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đến tham dự chương trình. 

Là người luôn đồng hành cùng nhiều chương trình an sinh tại Long An, ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những nhà tài trợ, doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội tỉnh Long An thời gian qua.

Ông Trương Tấn Sang nói: "Từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều chương trình an sinh được thực hiện. Dù gặp khó khăn về dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp vẫn luôn đồng hành vì người nghèo. Tôi xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An, các doanh nghiệp...".

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao tặng UBND tỉnh Long An 300 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà cho người có công với cách mạng.

Bộ trưởng cũng thay mặt Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thay mặt Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết thời gian qua tỉnh Long An đã kêu gọi và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xây dựng cầu nông thôn, trường học, sửa chữa nhà tình nghĩa...

Trước đó, tháng 10/2016, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát động "Lễ phát động Chương trình Cầu nông thôn". Từ đó đến nay, chương trình đã vận động các nhà tài trợ hỗ trợ với tổng kinh phí 612 tỷ đồng (riêng năm 2020 là 55,5 tỷ đồng).

Đặc biệt, năm 2020, tỉnh Long An triển khai thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm đối với hộ nghèo. Đến nay đã hoàn thành 1.860 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 79 tỷ đồng. Xây dựng và sửa chữa 633 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 25 tỷ đồng, 237 căn nhà thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền 10 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen cho 64 doanh nghiệp và 3 cá nhân có thành tích vì sự nghiệp phát triển an sinh và xã hội năm 2020. Các doanh nghiệp và các cá nhân trên đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho các chương trình an sinh tại địa bàn tỉnh Long An trong nhiều năm qua.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời tri ân của nhân dân đến các doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng UBND tỉnh Long An 300 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây 6 căn nhà cho người có công tại Long An. 

Đại diện UBND tỉnh Long An cảm ơn món quà ý nghĩa từ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tham dự chương trình. 

Bí thư tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vì đã có nhiều đóng góp cho chương trình an sinh trên địa bàn tỉnh. 

Hơn 1.800 căn nhà tình nghĩa đã được trao tặng tại Long An năm 2020. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gặp gỡ với người dân tại chương trình

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...